MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoạn đường dự án 300 tỉ đồng tại xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ vẫn đang bị chặn khiến người dân thắc mắc. Ảnh: Tô Công.

Vì sao đoạn đường của dự án 300 tỉ đồng ở Phú Thọ phải lập hàng rào ngăn dân đi lại?

Tô Công LDO | 04/06/2024 06:30

Phú Thọ - Chủ đầu tư dự đã lý giải nguyên nhân đoạn đường dài 1,2km thuộc dự án 300 tỉ đồng, đoạn qua xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ dù đã thi công xong nhưng chưa thể sử dụng.

Thời gian qua, nhiều người dân tại xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ thắc mắc về đoạn đường dài 1,2km thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối Tỉnh lộ 325B, kết nối đường Hồ Chí Minh đi cầu Ngọc Tháp và tuyến cứu hộ cứu nạn thuộc địa bàn xã, dù đã xây dựng xong nhiều tháng nay, người dân cũng từng được sử dụng nhưng nay bị chặn lại bởi hàng rào cứng.

Để giải đáp thắc mắc của người dân, phóng viên Báo Lao Động đã tìm hiểu và được biết, dự án nêu trên được khởi công từ ngày 25.11.2022, trải qua gần 2 năm thi công, hiện tuyến đường dài gần 8km của dự án đã thành hình. Riêng với đoạn qua địa phận xã Hà Thạch dài gần 4km đã hoàn thành các hạng mục thi công.

Đoạn đường rất đẹp nhưng đang bị chặn bởi hàng rào cứng. Ảnh: Tô Công.

Thế nhưng, trong gần 4km đó, có khoảng 1,2km đường tính từ khu vực Trường Mầm non Hà Thạch đến khu vực Cửa hàng xăng dầu Hà Thạch đến nay chưa thể lưu thông, hai đầu đường vẫn đang bị chặn bởi hàng rào cứng.

Theo quan sát, đoạn đường dài 1,2km kể trên là đoạn được xây dựng mới hoàn toàn, không giống như các đoạn còn lại tại xã Hà Thạch được mở rộng bám theo tuyến đường cũ (người dân luôn có thể sử dụng bình thường dù có đang thi công hay không).

Biển chỉ dẫn đang phải xóa đi để các phương tiện không rẽ phải vào đoạn đường bị chặn. Ảnh: Tô Công.
Người dân tận dụng đoạn đường chưa lưu thông để phơi thóc. Ảnh: Tô Công.

Ông Lê Long Chung - người dân sống tại khu 3, xã Hà Thạch thắc mắc: "Đoạn đường làm xong được khoảng 3 tháng nay, rất đẹp và rộng rãi, người dân đã từng được đi mấy ngày, đèn đường cũng từng được bật rồi nhưng không hiểu tại sao nay lại bị chặn lại. Mong sao rào chắn ở hai đầu đường sẽ sớm được tháo dỡ, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân".

Ngày 3.6, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về vấn đề này, ông Lê Trung Hà - Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng thị xã Phú Thọ (đại diện chủ đầu tư) - cho biết, đoạn đường dài khoảng 1,2km mà người dân thắc mắc hiện đang trong quá trình làm thủ tục nghiệm thu, chưa được bàn giao, đưa vào khai thác sử dụng. Vì vậy, theo quy định, để đảm bảo an toàn giao thông và tránh các tình huống không may có thể xảy ra, đoạn đường vẫn phải được chặn lại.

Nhiều người không biết đường bị chặn, đi đến nơi phải quay lại. Ảnh: Tô Công.

"Các bước kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao công trình đang được thực hiện theo quy trình, vì vậy, mong người dân sẽ hiểu, thông cảm và chờ đợi thêm một thời gian nữa" - ông Hà bộc bạch.

Về tiến độ thi công công trình, ông Hà chia sẻ, đến nay, toàn bộ đoạn tuyến thuộc địa phận thị xã Phú Thọ đã hoàn thành. Với 4km còn lại thuộc địa phận xã Xuân Lũng và xã Tiên Kiên của huyện Lâm Thao, hiện, đơn vị thi công đang khẩn trương rải cấp phối đá dăm trên các đoạn đã hoàn thiện phần nền đường, đồng thời bắt đầu triển khai khu tái định cư của dự án.

Theo tìm hiểu của PV, dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối Tỉnh lộ 325B kết nối đường Hồ Chí Minh đi cầu Ngọc Tháp và tuyến cứu hộ cứu nạn có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 300 tỉ đồng do UBND thị xã Phú Thọ làm chủ đầu tư. Với thời gian thực hiện hợp đồng là 1.000 ngày, tiến độ dự án hiện tại vẫn được đảm bảo khi vẫn còn hơn 1 năm để hoàn thành.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn