MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân đang thi công dự án tu bổ di tích quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn (Nghệ An). Ảnh: Quang Đại

Vì sao dự án tu bổ di tích Quốc gia Đình Hoành Sơn có tiến độ giải ngân 0%?

QUANG ĐẠI LDO | 28/05/2024 12:36

Nghệ An - Do đặc thù của công trình văn hóa, đến nay dự án tu bổ di tích quốc gia đặc biệt Đình Hoành Sơn có tiến độ giải ngân 0%.

Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đình Hoành Sơn tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn do Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An làm chủ đầu tư là một trong số dự án có tiến độ giải ngân 0% của tỉnh Nghệ An tính từ đầu năm 2024 đến nay.

Trước đó, tháng 12.2022, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định số 4243 phê duyệt đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đình Hoành Sơn tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư 24 tỉ đồng.

Đến nay di tích đã được hạ giải. Ảnh: Quang Đại

Mục tiêu dự án nhằm tu bổ, tôn tạo đình chính, xây dựng nhà vệ sinh, am hóa vàng, bia dẫn tích, nghi môn, tường rào, hạ tầng kĩ thuật, mua sắm trang thiết bị, đồ tế khí… với thời gian thi công 3 năm.

Theo đại diện Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An, sau khi chọn được nhà thầu thi công (Công ty CP Xây dựng công trình văn hoá thể thao và du lịch - Chi nhánh miền Trung), dự án đã được khởi công từ tháng 2.2024, đến nay đã hạ giải, đánh giá cấu kiện, thi công móng, hàng rào.

Về nguyên nhân dự án có tiến độ giải ngân 0%, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An cho biết do tính đặc thù của công trình, phải có khối lượng thực tế mới giải ngân được, thủ tục hành chính qua nhiều khâu, xử lý mất thời gian nên đến nay đơn vị thi công chưa làm thủ tục thanh toán.

Do chưa có khối lượng nên dự án chưa thể giải ngân. Ảnh: Quang Đại

Ông Nguyễn Sỹ Hoàng - Giám đốc Công ty CP Xây dựng công trình văn hoá thể thao và du lịch - Chi nhánh miền Trung - đơn vị thi công dự án cho biết:

“Sau khi hạ giải, chúng tôi phải mời cơ quan chuyên môn của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về thẩm định, đánh giá, sau đó điều chỉnh thiết kế, dự toán. Quá trình này mất rất nhiều thời gian. Hiện nay chúng tôi mới thi công phần móng, hàng rào, chưa thi công phần gỗ nên chưa có khối lượng để thanh toán”.

Đình Hoành Sơn thuộc xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An, được xây dựng và hoàn thành năm 1763, thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang.

Đình Hoành Sơn là di tích quốc gia đặc biệt, có quy mô lớn và kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, phong cách kiến trúc nghệ thuật điêu khắc mang dáng dấp của lối kiến trúc thế kỷ XVII - XVIII.

Đình có 5 gian chính, 2 chái, 8 vì, 36 cột (16 cột cái, 20 cột phụ) với diện tích khoảng 150m2. Các hoa văn trong đình được chạm khắc rất công phu, có độ tinh xảo cao như: bát tiên, cưỡi hạc, đánh cờ, đua thuyền, tứ linh, tứ quý, đại bàng đối xứng từng gian, rồng ổ… thể hiện quan điểm triết lý nhân sinh thấm đẫm tinh thần nhân văn của dân tộc và phản ánh nghệ thuật chạm khắc đã đạt đến trình độ bậc thầy.

Trải qua thời gian, di tích đã xuống cấp nghiêm trọng nên đã được tỉnh Nghệ An quyết định đầu tư tu bổ, tôn tạo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn