MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thực hiện việc tiêu hủy lợn do mắc dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Nguyễn Trường

Vì sao nhiều hộ dân tiêu hủy lợn vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ?

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 10/01/2023 09:03

Hiện nay, nhiều hộ dân chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình  phải tiêu hủy lợn do mắc dịch tả lợn Châu Phi từ năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ theo quy định.

Theo phản ánh của các hộ dân, năm 2021, nhiều hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có lợn bị mắc dịch tả lợn Châu Phi nên phải tiêu hủy theo quy định. Việc tiêu hủy được thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn cũng như giám sát của các ngành chức năng.

Người dân cũng đã hoàn thành việc kê khai, để được nhận hỗ trợ thiệt hại theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên đến nay đã hơn một năm trôi qua, những hộ dân này vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ.

Phản ánh với PV Báo Lao Động, ngày 9.1, ông Đinh Quang Thu, trú tại xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, Ninh Bình (một trong những hộ chăn nuôi lợn và phải tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi) cho biết, trong 3 tháng cuối năm 2021, do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi, gia đình ông có phải tiêu hủy gần 30 con lợn với trọng lượng hơn 2 tấn. Tuy nhiên đến nay đã hơn 1 năm trôi qua, gia đình ông vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ theo quy định.

"Sau khi tiêu hủy, gia đình tôi đã làm các thủ tục kê khai theo hướng dẫn của xã để nhận tiền hỗ trợ, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được nên gặp rất nhiều khó khăn cho việc đầu tư để tái đàn" - ông Thu chia sẻ.

Nhiều hộ dân có lợn phải tiêu hủy nhưng hơn 1 năm nay vẫn chưa được hỗ trợ. Ảnh: Nguyễn Trường

Không chỉ gia đình ông Thu mà nhiều hộ dân khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có lợn bị tiêu hủy nhưng đến nay đã hơn 1 năm trôi qua vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Trong khi đó, những hộ có lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi trong những tháng đầu năm 2022 thì lại nhận được tiền hỗ trợ rồi.

Ngày 9.1, anh Phạm Văn Doanh, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình cho biết, gia đình anh có hơn 10 tấn lợn phải tiêu hủy vào cuối năm 2021, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. "Tôi có lên UBND xã để hỏi nhưng chỉ nhận được câu trả lời là xã chưa được cấp kinh phí hỗ trợ" - anh Doanh cho hay.

Theo số liệu thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình, năm 2021 dịch tả lợn Châu Phi tại xảy ra tại trên 108 xã, phường, thị trấn thuộc 8/8 huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình với gần 2.600 hộ có lợn phải tiêu hủy. Tổng số lợn phải tiêu hủy là trên 15.000 con tương đương với trọng lượng trên 1.085.852kg. 

Chiều ngày 9.1, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Tiến Mạnh - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình cho biết, việc hỗ trợ các hộ dân có lợn phải tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021, được chia thành 3 đợt. Tuy nhiên đến nay mới triển khai hỗ trợ và được 2 đơt. Những hộ có lợn bị tiêu hủy trong 3 tháng cuối năm 2021 thì chưa hỗ trợ được.

"Tiền hỗ trợ các hộ chăn nuôi lợn bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn Châu Phi năm 2021 do Trung ương cấp nên khi tiền cấp đến đâu thì tỉnh triển khai hỗ trợ đến đấy và số còn lại phải đợi. Riêng năm 2022, tỉnh Ninh Bình tự cân đối ngân sách nên đã thực hiện chi trả đợt 1 cho các hộ dân có lợn bị tiêu hủy trong năm 2022" - ông Mạnh cho hay.

Cũng theo ông Mạnh, tổng kinh phí hỗ trợ đợt 3 (năm 2021) và đợt 2 (năm 2022) cho các hộ dân có lợn phải tiêu hủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là trên 32,5 tỉ đồng. Trong đó nhiều nhất là tại huyện Yên mô với trên 10,4 tỉ đồng và huyện Nho Quan là trên 9,6 tỉ đồng.

Theo Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 20.5.2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc điều chỉnh Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 8.5.2019 về việc quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh, nghi mắc bệnh bắt buộc phải tiêu hủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Mức hỗ trợ đối với lợn thịt, lợn con các loại là 26.000đồng/kg thịt lợn hơi; đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác, mức hỗ trợ 39.000đồng/kg thịt lợn hơi (bằng 1,5 lần so với mức hỗ trợ loại lợn thịt và lợn con).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn