MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh Công ty xây dựng Hoàng Vũ khai thác đất miễn phí theo văn bản của UBND huyện Lắk. Ảnh: NDCC

Vì sao UBND huyện Lắk cho doanh nghiệp khai thác đất miễn phí?

Phan Tuấn LDO | 22/08/2022 19:15

Đắk Lắk - Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện gói thầu thi công Quốc lộ 27 ở địa phương, UBND huyện Lắk đã ban hành văn bản cho Công ty TNHH xây dựng Hoàng Vũ khai thác 800m3 đất miễn phí.

Huyện cho phép doanh nghiệp khai thác đất miễn phí

Vài tháng nay, rất nhiều người dân đi trên tuyến đường liên xã Đắk Liêng - Đắk Phơi rất bức xúc về việc có nhiều xe tải, xe ben khai thác đất thiếu ý thức.

Sau khi khai thác, họ làm đổ đất, đá, phủ hết mặt đường liên xã nhưng không dọn dẹp, vệ sinh. Hệ quả, trên tuyến đường này bụi bay mịt mù về mùa khô, lầy lội, trơn trượt vào mùa mưa, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Qua thực tế cho thấy, những quả đồi cao hàng trăm mét ở Buôn Diễn B đã bị đục khoét, "xẻ thịt", hỏng chân. Uớc tính khối lượng đất, đá đã bị khai thác, vận chuyển... lên đến hàng ngàn mét khối. Tại hiện trường, những quả đồi đã bị "xẻ thịt" có nguy cơ sạt lở, tràn đất, đá rất dễ trôi ra đường giao thông liên xã nếu có mưa to, gió lớn xảy ra.

Chia sẻ về việc này, người dân địa phương cho rằng có nhiều xe ben đến khai thác đất, đá. Tuy nhiên, chỉ có những xe ben màu vàng, dán logo Hoàng Vũ hoạt động nhiều nhất. Sau khi múc đầy thùng, những chiếc xe ben này vận chuyển ra đắp đường, thi công Quốc lộ 27.

Tìm hiểu sự việc này cho thấy, tháng 5.2022, Công ty TNHH xây dựng Hoàng Vũ (ở thành phố Buôn Ma Thuột) có công văn xin khai thác đất phục vụ công trình sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông các đoạn Km55+600 + Km56+500; Km61+00 - Km63+00; sửa chữa hệ thống an toàn giao thông Km56+00 + Km61+00 nằm trên Quốc lộ 27.

Tuy nhiên, vị trí đề xuất của Công ty Hoàng Vũ không phù hợp vì không nằm trong quy hoạch 7 điểm mỏ đất trên địa bàn huyện Lắk. Trước thực tế này, UBND huyện Lắk không xem xét giải quyết.

Đoạn đường liên xã bị đất, đá ở điểm khai thác tràn xuống đường, gây mịt mù bụi trong mùa khô, lầy lội, trơn trượt trong mùa mưa. Ảnh: Phan Tuấn

Tuy nhiên, để giải quyết nguyện vọng của công ty, UBND huyện Lắk đã đồng ý cho Công ty Hoàng Vũ được lấy đất tại khu đồi dốc Đỏ, nằm trên địa bàn Buôn Diễn B, xã Đắk Liêng để thi công công trình sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông trên Quốc lộ 27. Vị trí khai thác đất nằm trong danh mục các điểm quy hoạch mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Cụ thể, tại văn bản (số 1095/UBND-TNMT ngày 9.6.2022) do ông Võ Thành Huệ, Phó Chủ tịch UBND huyện Lắk ký nêu rõ UBND huyện Lắk đồng ý cho Công ty Hoàng Vũ khai thác 800m3 đất. Thời gian thực hiện 15 ngày, kể từ ngày 10.6.2022.

“Linh động, tạo điều kiện cho doanh nghiệp”

Theo ông Trần Danh Hiệp, Phó Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Lắk, vừa qua, UBND huyện nhận được công văn xin khai thác đất của Công ty Hoàng Vũ tại vị trí đối diện đoạn đường đang làm ở Quốc lộ 27.

Sau đó, huyện đồng ý cho khai thác tại vị trí quy hoạch theo Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 25.2.2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk. "Vị trí này đã được quy hoạch nhưng đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện chưa ban hành kế hoạch sử dụng đất nên chưa được khai thác" - ông Hiệp khẳng định.

Điểm quy hoạch mỏ nhưng đã bị khai thác trước khi có kế hoạch sử dụng đất. Ảnh: Phan Tuấn

Theo ông Hiệp, vị trí huyện cho doanh nghiệp khai đất là đất Nhà nước, do UBND xã Đắk Liêng quản lý. Sau khi khai thác, Công ty xây dựng Hoàng Vũ đã đóng một khoản phí môi trường cho xã nhưng huyện không nắm được là đóng bao nhiêu.

Phóng viên đã đặt câu hỏi về việc thẩm quyền cấp phép khai thác là đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu và UBND tỉnh cấp phép, việc UBND huyện cho phép doanh nghiệp khai thác đất có đúng quy định không?

Lúc này ông Hiệp lý giải: “Việc này không phải huyện tự ý ra, mà trên cơ sở căn cứ văn bản của tỉnh, xin kiến chung của huyện và Thường trực Huyện ủy để giải quyết công trình cấp bách trong lúc chưa có mỏ đất tại địa phương. Cái này trên cơ sở là linh động, tạo điều kiện, chứ thật sự nếu nói đầy đủ thì nó không đầy đủ được”.

Ở cấp cơ sở, ông Ma Văn Hoàn, Chủ tịch UBND xã Đắk Liêng cho biết: “Công ty Hoàng Vũ có lấy đất tại xã để thi công Quốc lộ 27. Xã chỉ thực hiện theo công văn của UBND huyện cho phép và thực hiện việc giám sát. Đến nay, công ty đã khai thác xong và công ty này chưa đóng thuế, phí gì cho xã”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn