MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công trình xây dựng trái phép nằm trong khu bảo tồn biển Phú Quốc. Ảnh: Nguyên Anh

Vì sao vẫn chưa xử lý xong vi phạm ở Khu Bảo tồn biển Phú Quốc?

NGUYÊN ANH LDO | 20/09/2023 10:26

Kiên Giang - Các vi phạm lấn chiếm đất nhà nước quản lý, trên mặt nước biển ở Khu Bảo tồn biển Phú Quốc cơ bản đã xử lý xong tuy nhiên còn 1 trường hợp vẫn đang vướng do tòa án đã ban hành quyết định dừng khẩn cấp.

Liên quan đến các vụ bao chiếm, lấn chiếm đất rừng, khu bảo tồn biển thuộc quản lý của Vườn Quốc gia Phú Quốc được dư luận quan tâm, trao đổi với phóng viên ông Huỳnh Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP Phú Quốc - cho biết: UBND thành phố đã và đang thực hiện nghiêm túc các kết luận của thanh tra, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh trong quản lý đất đai, xây dựng, kể cả quản lý đất rừng, khu bảo tồn biển.

Ông Hưng nhấn mạnh: “Trên tinh thần chỉ đạo, chúng tôi sẽ xử lý các vi phạm một cách nghiêm túc, tới nơi tới chốn. Đến thời điểm này cơ bản đã xử lý dứt điểm các vi phạm lấn, chiếm đất nhà nước quản lý, trên mặt nước biển ở Khu Bảo tồn biển Phú Quốc. Tuy nhiên hiện nay còn 1 trường hợp vẫn đang vướng do tòa án ban hành quyết định dừng khẩn cấp (tạm thời) nên việc cưỡng chế bị chậm lại”.

Theo UBND thành phố, những năm qua tình hình phát triển ở Phú Quốc rất nhanh rất nóng, nhiều nhà đầu tư cùng 1 lúc triển khai nhiều dự án, việc quản lý nhà nước về đất đai, về xây dựng, môi trường… cũng có khó khăn nhất định. Khi phát hiện sai phạm lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính theo trình tự thủ tục quy định, ra quyết định xử phạt, quyết định khắc phục hậu quả, rồi đến quyết định cưỡng chế và nhiều quy trình thủ tục khác kèm theo. Những công đoạn này mất khá nhiều thời gian.

Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cũng cho biết: “Địa phương cũng nhìn nhận về mặt quản lý nhà nước ở cấp xã, phường ngay cả thành phố có lúc có nơi chưa tốt, còn xảy ra sai phạm, bao chiếm, lấn chiếm chưa phát hiện và xử lý kịp thời dẫn đến việc phải cưỡng chế. Bên cạnh đó ý thức, nhận thức của người vi phạm còn kém, họ biết là sai, có rủi ro nhưng họ vẫn làm”.

Ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết: Trong quá trình xử lý các vi phạm cũng có nhiều khó khăn. Chẳng hạn như việc tòa án đã đề nghị dừng khẩn cấp 1 trường hợp vi phạm ở Khu Bảo tồn biển. Trong quá trình thực hiện thì đối tượng là người này nhưng sau đó họ lại thay đổi cho 1 người khác, hộ vi phạm đã cố tình trì hoãn, kéo dài thời gian xử lý của chính quyền. Chúng tôi phải có hồ sơ đầy đủ các thủ tục pháp lý thì mới tiến hành xử lý được”.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cũng khẳng định: "Thành phố sẽ xử lý triệt để các vi phạm này, trả lại hiện trạng ban đầu cho Khu Bảo tồn biển. Trường hợp tòa tạm dừng này thì chúng tôi cũng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, đảm bảo đầy đủ thủ tục pháp lý để sắp tới thực hiện cưỡng chế bungalow cất trên vùng nước của Khu Bảo tồn biển".

Trước đó, ngày 31.10.2022, UBND TP Phú Quốc đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ 8 bungalow xây dựng trái phép tại ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh. Chủ hộ này cũng tự nguyện tháo dỡ do đó việc cưỡng chế vẫn tiến hành nhưng lực lượng cũng hỗ trợ để việc tháo dỡ được nhanh chóng.

Công trình xây dựng trái phép này nằm trong khu bảo tồn biển Phú Quốc, lực lượng chức năng không thể dùng máy móc, xe cuốc để tháo dỡ các bungalow như trên bờ nên buộc phải tháo dỡ thủ công.

Phần đất lấn chiếm, xây dựng trái phép có diện tích 524,6m² tại ấp Cây Sao từ trước đến nay là đất bãi bồi ven biển, do nhà nước quản lý. Ngày 27.11.2019, UBND xã Hàm Ninh tiến hành kiểm, đo đạc hiện trạng vị trí thửa đất nói trên, chủ hộ không cung cấp được các giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất, không được cơ quan quản lý về đất đai cho phép.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn