MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng trăm hộ tiểu thương bán rau, cá ở chợ Vĩnh Long chưa sẵn sàng di dời đến nơi buôn bán mới. Ảnh: Hoàng Lộc

Vĩnh Long di dời gần 300 hộ tiểu thương để xây bờ kè

HOÀNG LỘC LDO | 27/02/2024 19:40

Đa số tiểu thương chợ Vĩnh Long khu vực bán rau, cá chưa sẵn sàng cho việc di dời đến nơi buôn bán mới trong tháng 3.2024, để xây dựng bờ kè phòng chống sạt lở với nhiều lý do.

Ông Lê Danh Nhân (sinh năm 1963, ở TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, ông đã có hơn 40 năm theo nghề mua bán cá, nơi mua bán phải gắn liền với khu vực bờ sông để thuận tiện cho việc sử dụng nước.

Theo ông Nhân, khi biết sẽ di dời khu vực bán rau, cá đến địa điểm mới mà chưa biết vị trí nào nên ông lo lắng: “Hiện tại khu vực chợ cá chưa có biểu hiện gì của sạt lở nên rất mong việc di dời chợ được các cấp các ngành xem xét vào thời gian khác. Vì khi di dời địa điểm buôn bán thì tiểu thương phải xây dựng lại mối quan hệ với khách hàng”.

Cùng chung hoàn cảnh lo lắng, bà Nguyễn Thị Tha (sinh năm 1963, ở TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đã có hàng chục năm bán cá ở chợ Vĩnh Long này, cũng từng di dời điểm buôn bán, kết quả là nhiều tháng tiếp theo buôn bán ế ẩm.

Bà Tha tâm sự, sau dịch Covid-19, kinh doanh ngày càng khó khăn, thu nhập hàng ngày đã giảm hơn 40 - 50 % so với trước đây; nếu trong tháng 3.2024, di dời đến nơi buôn bán mới là tình trạng ế ẩm còn nặng hơn.

“Di dời tạm sang nơi buôn bán mới để xây dựng bờ kè là tốt, nhưng những tiểu thương chúng tôi cần di dời đến địa điểm nào thuận tiện về giao thông, có hệ thống cấp thoát nước sông như hiện tại là được”, bà Tha cho biết thêm.

Đa số tiểu thương chợ Vĩnh Long khu bán rau, cá mong muốn di dời tạm đến nơi buôn bán mới phải đảm bảo hệ thống cấp thoát nước. Ảnh: Hoàng Lộc

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Thanh Tùng - Trưởng Ban quản lý chợ Vĩnh Long - cho biết, đoạn bờ sông Cổ Chiên và sông Long Hồ, đoạn từ bến phà An Bình đến giáp tuyến kè sông Long Hồ do UBND TP Vĩnh Long đầu tư, có chiều dài 400m được UBND tỉnh công bố ở mức độ có nguy cơ sụt lún, sạt lở nguy hiểm vào tháng 8.2023, trong đó có chợ Vĩnh Long khu vực bán rau, cá.

Theo ông Tùng, Sở Công Thương đã chỉ đạo Ban quản lý chợ Vĩnh Long hoàn tất hồ sơ về phương án di dời chợ đến nơi buôn bán tạm thời trong thời gian sớm nhất, để giải tỏa mặt bằng khu vực bán rau, cá trong tháng 3.2024.

“Qua khảo sát thực tế, Ban quản lý đang đưa ra phương án trình Sở Công thương theo ý kiến của đa số tiểu thương là bố trí ở những nơi phục vụ tốt cho việc cấp thoát nước sông và lưu thông thuận tiện”, ông Tùng cho biết thêm.

Ban quản lý chợ Vĩnh Long cho biết, khu vực bán rau, cá có gần 300 hộ tiểu thương và có cả nơi làm việc của Ban quản lý chợ Vĩnh Long cần phải di dời tạm thời để phục vụ việc xây dựng bờ kè chống sạt lở.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn