MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vĩnh Phúc: Dân khốn khổ vì xe tải hoành hành, lực lượng chức năng lúng túng

Nhóm PV LDO | 19/04/2021 14:46

Như Lao Động đã thông tin, thời gian qua, những đoàn xe tải lao vun vút trên đường trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người dân Vĩnh Phúc. Cho tới nay, tình trạng này không có dấu hiệu được cải thiện. Trong khi đó, lực lượng chức năng vẫn tỏ ra lúng túng trước những chiêu trò chống đối của các đối tượng vi phạm.

Khốn khổ vì xe tải

Quốc lộ 2C đoạn qua Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, xe tải chở đất, cát, vật liệu xây dựng chạy nườm nượp bất kể ngày đêm. Người dân sinh sống ven quốc lộ phản ánh, lâu nay phải sống trong cảnh thấp thỏm vì những đoàn xe tải cỡ lớn chạy như bay trên đường, gây nên tình trạng mất an toàn, ô nhiễm không khí, tiếng ồn trầm trọng.

Bà Hoa mở 1 cửa hàng tạp hóa ven tuyến Quốc lộ 2C đã được 6 năm, mỗi ngày 2 lần, bà phải thực hiện tưới nước cho những gói bim bim và hàng hóa của mình, vì nếu chỉ cần vài ngày không tưới, toàn bộ hàng hóa sẽ bị bao phủ bởi bụi bẩn.

Bà Hoa cho biết, có những thời điểm do không chịu được, người dân tại những tuyến đường lân cận đã tiến hành chặn xe, yêu cầu chủ các mỏ đất khai thác đúng giờ, chở đúng trọng tải, nhưng chỉ được một thời gian, đâu lại vào đó.

Hoạt động múc và vận chuyển đất cả có phép và trái phép đều đang tác động tiêu cực đến cuộc sống người dân. Ảnh: Phan Anh
Những đoàn xe đủ các tải trọng tấp nập chạy khắp các con đường. Nhiều xe tải chở quá trọng tải khiến đất rơi vương vãi gây ô nhiễm. Ảnh: Phan Anh

Hình ảnh người dân chặn xe tải, chật vật bơm nước rửa đường để hạn chế bụi bẩn không chỉ xuất hiện ở huyện Tam Dương. Những đoàn xe tải cỡ lớn cũng không hạn chế phạm vi hoạt động trên những tuyến đường quốc lộ mà còn len lách và phá nát nhiều tuyến đường dân sinh.

Ông H., một hộ dân sống ven đường tỉnh 302 đoạn qua xã Minh Quang (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), cho biết, việc khai thác mỏ đất trên địa bàn đã làm hỏng một số tuyến đường dân sinh, gây nên tình trạng ô nhiễm trầm trọng.

"Mỏ hết hạn mà họ vẫn khai thác, rõ ràng là có bảo kê. Chúng tôi sống ven đường rất vất vả, ngày phải tưới nước hai lần. nếu thời gian tới không có phương án giải quyết, chúng tôi sẽ chặn xe tải", ông H. bức xúc.

Cả buổi xử lý được... 1 xe tải

Trước phản ánh của người dân về tình trạng lộng hành của những đoàn xe tải cỡ lớn, trong hai ngày 7.4 và 14.4, PV đã thông báo tình hình với lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Thanh tra Sở GTVT tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi nhận phản ánh, hai đơn vị này đã cử cán bộ xuống hiện trường phối hợp với báo chí, tiến hành kiểm tra các phương tiện lưu thông trên đường.

Tuy hàng trăm xe tải nối đuôi nhau lao vun vút ngay trước mắt cơ quan chức năng, cả buổi chiều ngày 7.4, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc chỉ xử phạt được 1 trường hợp xe tải cỡ lớn cùng 2 xe tải nhỏ. Trong khi Thanh tra Sở GTVT tỉnh Vĩnh Phúc xử lý được duy nhất 1 trường hợp xe tải cỡ lớn.

Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành cân trọng tải xe vi phạm.
Biên bản vi phạm hành chính được Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập ngày 7.4.
Thanh tra Sở GTVT tỉnh Vĩnh Phúc xử lý xe vi phạm ngày 14.4. Ảnh: Phan Anh

Theo cán bộ thuộc hai đơn vị này, việc xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn do không nhận được sự phối hợp. Nhiều lái xe không cung cấp giấy tờ, đăng kiểm dẫn đến khó xử lý, cân trọng tải. Thêm vào đó, mỗi lần lực lượng chức năng tiến hành ra quân xử lý, những đối tượng này thường thông báo cho nhau để nghỉ chạy, hoặc chạy đường vòng để tránh. Thậm chí có những trường hợp cho người bám theo giám sát cán bộ.

Cuộc sống người dân bị đảo lộn do hoạt động vận tải sai quy định đã diễn ra thời gian rất dài, báo chí cũng phản ánh tình trạng này rất gay gắt. Đã đến lúc chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc có giải pháp đồng bộ, quyết liệt, mạnh tay xử lý dứt điểm những sai phạm này, giải tỏa bức xúc trong nhân dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn