MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vỏ chai nhựa nằm ngổn ngang trước cổng Hoàng Thành Thăng Long

NHẤT THIÊN LDO | 29/06/2020 09:03

Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội) đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2010. Nơi đây thu hút hàng trăm lượt khách tham quan vào những ngày cuối tuần. Tuy nhiên, trong những khách tham quan ấy có một bộ phận nhỏ vẫn còn thiếu ý thức ngang nhiên vứt vỏ chai nhựa ngay trong khuôn viên khu di tích.

Chỉ sau buổi tham quan sáng chủ nhật ngày 28.6, tại cổng chính Đoan Môn – lối vào Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long đã có hơn chục vỏ chai nhựa là nước đóng chai mà du khách sử dụng được vứt ngổn ngang ngay dưới nền gạch, gây mất vẻ mỹ quan và tạo hình ảnh không đẹp trong mắt của du khách gần xa khi đến tham quan khu di tích lịch sử nghìn năm.

Cổng chính Đoan Môn Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh: Nhất Thiên

Đáng nói hơn là mặc dù ban quản lý đã bố trí thùng rác ở hầu hết các khu vực trong khu di tích, cách cổng thành chưa đến 10m đã có thùng rác nhưng những vị khách ấy lại không để vào mà vứt vỏ chai bừa bãi ra sân, choáng cả lối đi vào thành.

Vỏ chai nhựa nằm ngổn ngang trước cổng Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh: Nhất Thiên
Gốc cây trong khuôn viên khu di tích cũng thành nơi để vứt vỏ chai. Ảnh: Nhất Thiên
Không chỉ ở cổng Hoàng Thành Thăng Long mà ngay cả những gốc cây trong khuôn viên của khu di tích lịch sử này cũng trở thành nơi vứt rác lý tưởng của những du khách thiếu ý thức.
Thùng rác được bố trí khắp khu di tích. Ảnh: Nhất Thiên

Trong những ngày nắng nóng như hiện nay thì nhu cầu sử dụng nước khi đi tham quan, du lịch là rất cần thiết. Tuy nhiên, mỗi vị khách tham quan khi đến khu di tích cần phải nâng cao ý thức để rác đúng nơi quy định, để Hoàng thành Thăng Long không chỉ là nơi tôn nghiêm mà còn đẹp hơn trong mắt du khách gần xa. 

Nhiều du khách đến tham quan Hoàng Thành Thăng Long vào sáng ngày 28.6. Ảnh: Nhất Thiên

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn