MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Căn hộ của gia đình chị Thuỷ trở nên đầy sắc xuân với cành đào Tết. Ảnh: Thanh Thuỷ.

Vợ chồng trẻ chơi Tết hệ... chiến thuật

ANH THƯ LDO | 10/01/2023 10:00

Còn gần 2 tuần nữa đến Tết Nguyên đán, nhiều vợ chồng trẻ sinh sống tại Hà Nội đã quyết định tận hưởng không khí Tết bằng việc mua đào, quất, hoa... ngay từ bây giờ để đỡ "đau ví".

Chị Cao Thanh Thuỷ (sinh năm 1992, ở quận Hà Đông, Hà Nội) đã mua căn hộ chung cư được 3 năm. Sau 2 hai năm dịch COVID-19, năm nay chị Thuỷ muốn chăm chút hơn cho ngôi nhà của mình vào dịp cuối năm.

Năm nay, gia đình chị Thuỷ muốn “chơi” Tết sớm ở thủ đô. Ảnh: Thanh Thuỷ.

Chị Thuỷ chia sẻ: "Không có gì thay đổi thì 12 ngày nữa là Tết, cây cối, hoa lá lên giá theo ngày. Vậy nên tôi quyết định chơi Tết sớm bằng việc mua đào, quất, các loại hoa. Qua đây, tôi vừa có thể tận hưởng không khí Tết mà vẫn có thể tiết kiệm tiền hơn".

Theo chị Thuỷ, năm nay gia đình nào cũng than vãn thu nhập có chút ảnh hưởng. Song gần Tết cổ truyền, ai cũng muốn phải có đủ quất, đủ đào, thược dược, lay ơn...

Đón Tết sớm như vậy giúp gia đình chị tiết kiệm được một khoản. Ảnh: Thanh Thuỷ.

"Muốn tận hưởng không khí Tết sớm hơn thì phải dùng "chiến thuật" chứ còn sao nữa. Đằng nào mấy hôm nữa gia đình tôi cũng khăn gói quả mướp về quê ăn Tết với thầy u, vậy cớ gì không đón Tết thủ đô sớm hơn?" - chị Thuỷ chia sẻ.

Sau Tết Dương lịch, vợ chồng chị quyết định xuống phố chọn các loại cây, hoa đặc trưng ngày Tết miền Bắc.

 Ngôi nhà ngập tràn sắc màu. Ảnh: Thanh Thuỷ.

Vốn là người "nghiện" hoa, nên chị Thuỷ quyết sắm đủ hoa đào, cây quất, thược dược, lay ơn trong nhà.

Theo chị này, việc sắm cây cối, hoa lá trong nhà sớm sẽ ngập tràn không khí xuân, tạo sự hứng khởi khi trở về ngôi nhà của mình. 

"Ngôi nhà của mình trở nên ấm cúng hơn. Mọi người trở về nhà được thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Đây cũng là cách kết nối yêu thương của những thành viên trong gia đình"-chị Thuỷ chia sẻ.

Không chỉ mang lại giá trị tinh thần to lớn, việc chơi Tết đầy chiến thuật này của gia đình chị tiết được một khoản kha khá.

Chị này lấy ví dụ, nếu thời điểm này mua một cành đào huyền nhỏ xinh chỉ vài trăm nghìn thì đến cận Tết Nguyên đán người dân phải mất hơn 1 triệu đồng. 

Vợ chồng Thuỷ chơi hoa lay ơn vì hoa rất trang nhã, bền đẹp. Ảnh: Thanh Thuỷ.

Lọ hoa lay ơn chỉ 160.000 đồng, cây quất chưa đến 300.000 đồng... đến nay tổng cộng chị chỉ bỏ ra hơn 1 triệu đã mang đủ không khí Tết trong ngôi nhà của mình. Nếu mua vào áp Tết chị Thuỷ cho rằng chắc số hoa, cây trên không dưới 2 triệu đồng. 

Khoảng gần 1 tháng ngắm đào, quất, hoa trong nhà, cũng là lúc gia đình chị lại khăn gói trở về quê Bắc Giang đón Tết cùng gia đình. Đây là cách vợ chồng trẻ chăm chút cho mái ấm riêng của mình tại thủ đô.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn