MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau vụ vỡ đê bao ở bãi rác Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, người dân thêm lo lắng trước nhiều điểm còn nguy cơ vỡ đê. Ảnh: Hoàng Lộc

Vỡ đê bao điểm chôn lấp rác thải, hàng chục hộ dân ở Vĩnh Long bất an

HOÀNG LỘC LDO | 29/09/2023 06:12

Một điểm chôn lấp khoảng 330.000 tấn rác thải bị vỡ đê bao ảnh hưởng đến sản xuất và khiến hàng chục hộ dân lo lắng vì vẫn còn nhiều điểm có nguy cơ tiếp tục vỡ.

Phản ánh với Lao Động ngày 28.9, ông L.V.T (sinh năm 1975, ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ) cho biết, ở điểm chôn lấp rác hợp vệ sinh số 3, thuộc bãi rác Hòa Phú đã xảy ra vỡ đê bao vào khuya ngày 17.9.

Ông T kể lại, vào đêm đó, ông phát hiện nước bẩn của điểm chôn lấp rác chảy xuống như thác đổ. Lúc này, ông T nhanh chóng xử lý nước trong 2 ao nuôi cá bằng bột chuyên dụng, nên giảm số cá chết rất nhiều.

Theo ông T, tình trạng vỡ đê bao, tràn nước bẩn của điểm chôn lấp rác bắt đầu diễn ra từ năm 2021, nhiều nhất là vào mùa mưa.

"Hiện nay vẫn còn nhiều điểm có dấu hiệu vỡ đê khiến bà con sinh sống ở đây rất lo, vì khi vỡ đê bao là thiệt hại rất lớn về cây trồng, vật nuôi”, ông T cho biết thêm.

Một đoạn đê bao điểm chôn lấp rác tại bãi rác Hòa Phú bị vỡ, tràn nước rác ra môi trường, ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân. Ảnh: Hoàng Lộc.

Gần đó là hộ ông N.T.V (sinh năm 1977) có gần 1ha trồng lúa. Ông V cho biết, mỗi khi xảy ra tình trạng nước của bãi rác chảy vào ruộng lúa là chi phí sản xuất tăng, năng suất giảm nhiều.

“Trước thực trạng này, người dân ở đây cũng mong muốn đơn vị quản lý bãi rác nên có hướng xử lý triệt để, không để người dân chúng tôi bị ảnh hưởng như thế”, ông V cho biết thêm.

Ngày 28.9, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phan Thanh Hiền – Giám đốc Xí nghiệp Vệ sinh môi trường Công ty Công trình công cộng Vĩnh Long thông tin, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 17.9, bờ bao điểm chôn lấp rác số 3 bị vỡ, nước tràn ra cống và môi trường xung quanh.

This browser does not support the video element.

Ông Hiền thông tin vấn đề rác thải vượt quá công suất chứa nên rất dễ dẫn đến vỡ đê. Video: Hoàng Lộc

Theo ông Hiền, chiều ngang đoạn đê bao bị vỡ dài khoảng 2m. Sau 1 giờ, vị trí sạt lở đã được khắc phục hoàn toàn, không còn nước rác tràn ra môi trường bên ngoài. Vụ vỡ đê ảnh hưởng đến hơn 37 hộ dân trồng lúa, nuôi heo, nuôi cá xung quanh.

Cũng theo ông Hiền, đê bao xung quanh điểm chôn lấp rác thải tương đối yếu, một số vị trí có nguy cơ vỡ đê đã được gia cố đóng cừ tràm, đắp đất cao hơn so với mặt nước rác khoảng 40 đến 50cm và ngăn tấm thép.

"Nguyên nhân vỡ đê có thể do vượt sức chứa của bãi rác lên đến 165% theo công suất thiết kế ban đầu. Trong thời gian tới, vỡ đê ở đoạn nào thì công ty khắc phục ngay lập tức, không để ảnh hưởng nhiều đến các hộ dân xung quanh" - ông Hiền cho biết.

Điểm chôn lấp rác hợp vệ sinh số 3, thuộc bãi rác Hòa Phú đưa vào hoạt động từ tháng 5.2020. Điểm chôn lấp này hàng ngày tiếp nhận trên 350 tấn rác của các huyện, thị, thành phố trong tỉnh và hiện đang trong tình trạng quá tải. Công ty đang tiến hành phủ bạt 1 phần để hạn chế nước mưa xâm nhập. Hiện tại đã phủ được 1/2 diện tích và tiếp tục phủ thêm, chỉ để lại đủ phần cho công tác san ủi rác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn