MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam-dioxin tỉnh Nghệ An tặng quà gia đình ông Nguyễn Thành Nam tại 40 Nguyễn Du, phường Bến Thủy nhưng không thể vào nhà. Ảnh: Hải Đăng

Vụ anh trai tâm thần cho em gái nhà đất: Công an nói không có dấu hiệu hình sự

QUANG ĐẠI LDO | 26/08/2023 13:10

Mặc dù khẳng định căn nhà 40 Nguyễn Du là chỗ ở của gia đình ông Nam, nhưng đối với hành vi của nhóm người ngăn cản không cho các thành viên trong gia đình người này vào nhà, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho rằng, không có dấu hiệu hình sự.

Ngày 26.8, chị Nguyễn Xuân Khánh (trú phường Bến Thủy, TP Vinh) cho biết, vừa nhận được báo cáo của Công an TP. Vinh và UBND TP Vinh về nội dung kiến nghị khẩn cấp của chị.

Theo báo cáo số 3507 của Công an TP. Vinh, tại thời điểm trước khi xảy ra tranh chấp dẫn đến các vấn đề liên quan, nhà đất 40 Nguyễn Du, phường Bến Thủy là nơi sinh sống của ông Nguyễn Thành Nam cùng vợ, các con của ông Nam và mẹ ông Nam. Ông Nam hiện mắc bệnh tâm thần, thường xuyên điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An.

Từ ngày 10.6.2023 đến ngày 20.6.2023, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (em gái ông Nam) và bà Hà Thị Ngọc Nhung (người mua nhà của ông Nam từ bà Ngọc) nhiều lần dẫn theo một số người đến nhà ông Nguyễn Thành Nam tại số nhà 40 Nguyễn Du yêu cầu gia đình ông Nam phải bàn giao nhà cho bà Nhung, trong quá trình này giữa hai bên xảy ra xô xát.

Một nhóm người ngăn cản gia đình ông Nguyễn Thành Nam vào nhà số 40 Nguyễn Du, TP Vinh ngày 12.8.2023. Ảnh: Hải Đăng

Khoảng 8 giờ ngày 14.6, bà Ngọc và bà Nhung đến nhà số 40 Nguyễn Du yêu cầu chị Nguyễn Xuân Khánh phải giao nhà cho bà Nhung và bà Ngọc đã dùng tay đánh vào đầu chị Khánh.

Ngày 12.8.2023, bà Ngọc, bà Nhung cùng một số người (khoảng 10 người) tiếp tục đến đòi nhà, sau đó bà Nhung, chị Khánh tự khóa cửa nhà số 40 Nguyễn Du chờ pháp luật giải quyết.

Chị Khánh nhiều lần viết đơn kêu cứu đề nghị các cấp chính quyền có biện pháp can thiệp, hỗ trợ gia đình bà được vào ở tại số nhà 40 Nguyễn Du và tố giác bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, bà Hà Thị Ngọc Nhung đã có hành vi “chiếm đoạt tài sản”, “hủy hoại tài sản”, “xâm phạm chỗ ở”, “cố ý gây thương tích” cho chị Khánh và em trai là anh Nguyễn Doãn Thành.

Với diễn biến như trên, nhưng Công an TP Vinh vẫn cho rằng, sự việc nói trên là tranh chấp dân sự, hướng dẫn các bên khởi kiện ra tòa, không có biện pháp hỗ trợ gia đình ông Nam được vào ở tại nhà số 40 Nguyễn Du.

“Báo cáo của UBND TP Vinh còn nói, sau khi bà nội chết (tháng 3.2023), tôi mới về sinh sống thường xuyên tại ngôi nhà 40 Nguyễn Du. Nhưng thực tế, tôi từ nhỏ đã sinh sống tại đây, đăng ký hộ khẩu tại đây, mọi người xung quanh đều chứng kiến và biết rõ”- chị Nguyễn Xuân Khánh nói.

Như Lao Động đã thông tin, ông Nguyễn Thành Nam (52 tuổi, trú tại 40 Nguyễn Du, phường Bến Thủy, TP Vinh) là nạn nhân chất độc da cam, bị bệnh tâm thần từ nhỏ, hiện là đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng. Năm 2014, ông Nam được cấp sổ đỏ cho thửa đất nơi ông cư trú, là di sản thừa kế của bố mẹ ông theo di chúc.

Theo hồ sơ, điều bất ngờ là chỉ ít ngày sau khi được cấp sổ đỏ, ông Nam đã ký tặng cho toàn bộ nhà đất, là chỗ ở và tài sản duy nhất của gia đình ông cho bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - em gái ông Nam. Đây là một giao dịch bất thường vì với hợp đồng này, gia đình ông Nam trắng tay, trong khi bà Ngọc là người bình thường.

Đến năm 2023, bà Ngọc tuyên bố căn nhà ông Nam đang ở là nhà của bà, đồng thời bà Ngọc đã bán cho người khác.

Vào ngày 12.8, một nhóm hơn 10 người mặc trang phục bảo vệ, có sử dụng công cụ hỗ trợ đã buộc các thành viên trong gia đình ông Nam ra khỏi nhà. Các con và vợ ông Nam phản đối nhưng bất lực. Sự việc gây ồn ào náo loạn cả khu vực.

Đến nay, ông Nam đang bị đột quỵ tại bệnh viện, các thành viên trong gia đình phải đi ở nhờ.

Luật sư Lê Đình Việt (Hà Nội) cho biết, Điều 158, Bộ luật Hình sự 2017 quy định người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây xâm phạm chỗ ở của người khác, bao gồm: Khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác; Đuổi trái pháp luật người khác ra khỏi chỗ ở của họ; Chiếm giữ chỗ ở hoặc cản trở trái pháp luật người đang ở hoặc người đang quản lý hợp pháp vào chỗ ở của họ; Xâm nhập trái pháp luật chỗ ở của người khác” sẽ bị xử lý hình sự.

“Trường hợp không đồng tình với kết luận của Công an TP Vinh, công dân có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật”- luật sư Lê Đình Việt cho biết.

Sáng 26.8, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo thành phố Vinh ghi nhận các ý kiến của gia đình ông Nam và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát lại nội dung báo cáo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn