MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ghi nhận ngày 14.2 tại khu xử lý rác thải huyện Mai Châu, ruồi nhặng, côn trùng cùng mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân sống xung quanh. Ảnh: Trần Trọng.

Vụ bãi rác 8 tỉ đắp chiếu: Huyện báo cáo không có mùi và ruồi muỗi

Trần Trọng LDO | 03/03/2022 23:49
Hòa Bình - UBND huyện Mai Châu vừa có báo cáo gửi đến UBND tỉnh về hoạt động của khu xử lý rác thải sau loạt bài Báo Lao Động phản ánh.

Tại báo cáo số 389 nêu rõ, sau khi Báo Lao động có loạt bài phản ánh về khu xử lý rác thải huyện Mai Châu dừng hoạt động, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác minh theo nội dung phản ánh.

Qua xác minh, hiện trạng của khu xử lý rác, tại hố chôn lấp có rác thải được xử lý và chôn lấp được thực hiện đảm bảo theo quy định, không mùi, không ruồi muỗi.

Hệ thống lò đốt rác của khu xử lý rác thải không hoạt động do hỏng, đang được sửa chữa, khắc phục, nguồn nước đã thỏa thuận được với hộ dân, đào hố để tích nước đảm bảo nguồn nước vận hành lò đốt rác. Hợp tác xã tiếp tục vận hành lò đốt theo quy trình vào ngày 17.2.2022.

UBND huyện Mai Châu đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Hòa Bình về Tình hình quản lý, bảo vệ môi trường tại Khu xử lý rác thải.

Bên cạnh đó, huyện Mai Châu cũng báo cáo về quá trình xây dựng khu xử lý rác thải như sau:

Vào năm 2012, khu xử lý rác thải được đầu tư tại xã Xăm Khòe với biện pháp chôn lấp. Công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải do đội vệ sinh môi trường (trực thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) thực hiện trên địa bàn ngã ba Đồng Bảng (nay là Đồng Tân), xã Tòng Đậu, thị trấn Mai Châu, xã Chiềng Châu, xóm Thanh Mai, xã Vạn Mai.

Đến giữa năm 2019, UBND huyện đã lắp đặt hệ thống xử lý rác và giao cho Hợp tác xã nông nghiệp và vệ sinh môi trường Mai Châu thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.

Tuy nhiên, cuối năm 2020, dân cư xóm Sun không nhất trí cho sử dụng nguồn nước vận hành lò đốt rác thải. Do không đảm bảo để vận hành liên tục nên hệ thống lò đốt tạm dừng hoạt động. Số rác thải tập kết về được xử lý bằng phun hoá chất, phun chế phẩm vi sinh rồi chôn lấp. 

Đồng thời, UBND huyện Mai Châu lấy lý do khó khăn khi vận hành khu xử lý rác thải vì hệ thống lò đốt công nghệ T-Tech chưa thực sự hoàn chỉnh, thường xuyên gặp sự cố.

Đồng thời, huyện cho biết sau khi xác minh bãi tập kết rác không có mùi và ruồi muỗi.

Trước đó, Báo Lao Động đã có bài loạt bài phản ánh về khu xử lý rác thải huyện Mai Châu dù hoàn thiện nhiều năm nhưng không hoạt động khiến lượng rác được tập kết mỗi ngày một lớn khiến côn trùng, ruồi nhặng rất nhiều, mùi hôi thối bốc lên ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe của người dân.

Tại đây, rác thải được tập kết trên diện tích hơn 2ha và tràn lan trên đường. Thiết bị dùng để chôn lấp rác cũng đã bị hư hỏng từ rất lâu không được sửa chữa.

Cách bãi tập kết khoảng 50m là khu xử lý rác thải được xây dựng hoàn thành từ năm 2019 với vốn đầu tư 8 tỉ đồng. Tuy nhiên, với nhiều lý do, lò đốt và nhà phân loại rác hoạt động không hiệu quả, để lại lượng lớn rác thải tồn đọng gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến người dân sinh sống xung quanh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn