MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trường TH-THCS Lộc Giang. Ảnh: K.Q

Vụ bố học sinh đánh cô giáo: Vì sao có đến 3 Trường TH-THCS Lộc Giang?

Kỳ Quan LDO | 25/05/2020 16:59
Theo dõi thông tin trên các báo liên quan tới vụ bố của học sinh đánh cô giáo chủ nhiệm ở Trường TH-THCS Lộc Giang (xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), bạn đọc thấy có đến 3 hình ảnh cổng trường khác nhau đều được chú thích là “Trường TH-THCS Lộc Giang”. Đâu là nguyên nhân?

Thầy giáo Lê Văn Hải – Hiệu trưởng Trường TH-THCS Lộc Giang - cho biết, Trường TH-THCS Lộc Giang hiện nay được sáp nhập lại từ Trường THCS Lộc Giang và Trường Tiểu học Lộc Giang B. Mà Trường Tiểu học Lộc Giang B lại có 2 điểm trường là điểm trường Ao Vuông và điểm trường Lộc Hòa.

Vì vậy khi sáp nhập lại, Trường TH-THCS Lộc Giang có đến 3 điểm trường. Điểm chính ở gần UBND xã vốn là Trường THCS Lộc Giang hiện dành cho học sinh bậc THCS. Hai điểm phụ (Ao Vuông và Lộc Hòa) dành cho học sinh bậc tiểu học. Ở các điểm trường, tấm biển trước cổng đều ghi giống nhau là “Trường TH-THCS Lộc Giang”.

Trường TH-THCS Lộc Giang (điểm chính). Ảnh: K.Q
Trường TH-THCS Lộc Giang (điểm trường Lộc Hòa), nơi xảy ra vụ bố học sinh đánh cô giáo ngày 19.5. Ảnh: K.Q
Thầy hiệu trưởng Lê Văn Hải trả lời báo chí tại sân trường TH-THCS Lộc Giang, điểm trưởng Ao Vuông. Ảnh: K.Q

Như Lao Động đã thông tin, vào đầu giờ học buổi sáng ngày 19.5, khi giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1 Trường TH-THCS Lộc Giang (điểm trường Lộc Hòa) – cô Đặng Thanh Thúy - đang đứng lớp thì ông Nguyễn Hồng Phúc – cha của học sinh N.B.L (đang học tại lớp 1/1) đến lớp học và dùng nón bảo hiểm đánh mạnh vào đầu cô giáo. Bảo vệ nhà trường cùng một số giáo viên đã kịp thời can ngăn và báo chính quyền địa phương. Cô Thúy được đưa đi Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa để điều trị.

Nguyên nhân dẫn đến việc hành hung cô giáo được phía ông Phúc cho là do nghi ngờ cô Thúy đã dùng thước đánh lên đầu cháu N.B.L. Kết quả xác minh cho thấy, cô Thúy chưa từng đánh học trò. Hiện chính quyền địa phương đang xem xét xử lý ông Nguyễn Hồng Phúc theo quy định của pháp luật. Cô Thúy cũng đã xuất viện về nhà, nhưng còn nghỉ dưỡng sức, chưa đi dạy lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn