MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Ngụ bên chồng đơn thư khiếu nại đòi quyền lợi về đất rừng bị cấp chồng lấn. Ảnh: Trần Tuấn.

Vụ cấp chồng lấn 15 ha rừng: Làm rõ sự việc, của dân thì trả lại cho dân

TRẦN TUẤN LDO | 23/05/2022 18:00

Liên quan đến việc 4 hộ dân ở xã Tân Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) khiếu nại có 15 ha rừng của họ bị cấp chồng lấn về cho BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh, Sở TNMT Hà Tĩnh hướng dẫn công dân khởi kiện ra tòa. Tuy nhiên, đại diện BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh cho rằng họ không tranh chấp với dân.

Làm việc với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Phi Quỳnh - Trưởng BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh cho hay, về việc 4 hộ dân xã Tân Lộc khiếu nại cho rằng đất rừng của họ bị giao chồng lấn cho BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh, chính quyền đã kiểm tra nhưng không có hồ sơ gốc lưu trữ về cấp CNQSDĐ của họ. Trong khi họ lại cung cấp được 4 giấy CNQSDĐ rừng đó mà họ đang giữ.

4 giấy CNQSDĐ của 4 hộ dân được cấp năm 1999 nhưng sau đó bị cấp chồng lấn cho BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh. Ảnh: TT.

“Thực ra là không có gì tranh chấp cả. Bởi trước đây mà giao cho dân rồi sau đó lại giao cho Ban quản lý thì tỉnh thu hồi về rồi giao trả lại cho dân thôi chứ không có gì gọi là tranh chấp. Nếu chính quyền làm rõ, có căn cứ về hồ sơ thì Ban sẵn sàng trả lại cho dân thôi.” - ông Quỳnh khẳng định.

Về vấn đề Sở TNMT hướng dẫn công dân khởi kiện ra tòa để đòi lại đất rừng, ông Quỳnh chia sẻ rằng cũng không rõ cụ thể tới đây họ hướng dẫn công dân khởi kiện đơn vị nào. Bởi, BQL rừng phòng hộ thì không tranh chấp với dân. Còn trước đây, thẩm quyền giao rừng của 4 hộ dân được cho rằng chồng lấn đó là UBND tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở tham mưu, hồ sơ trình từ cấp dưới lên. Bản thân BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh chỉ như anh thủ kho được giao quản lý, còn tài sản là của nhà nước.

Ông Quỳnh cũng thông tin, về việc 4 hộ dân có giấy CNQSDĐ nhưng lại không tìm thấy hồ sơ lưu ở huyện Can Lộc và Lộc Hà (Lộc Hà thành lập vào tháng 3.2007 trên cơ sở sáp nhập 7 xã của huyện Can Lộc và 6 xã của huyện Thạch Hà), khi làm rõ sự việc, Sở TNMT, UBND huyện Lộc Hà và UBND xã Tân Lộc cũng đặt ra vấn đề nên chăng đề nghị Cơ quan công an làm rõ xem đó là GCNQSDĐ thật hay giả. Tuy nhiên, vấn đề này hiện vẫn không rõ phía công an có vào cuộc không.

Trước đó, ngày 23.4, Báo Lao Động đã có bài viết Cấp chồng 15ha rừng của dân về cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh? phản ánh năm 1999 có 4 hộ dân ở xã Tân Lộc gồm ông Nguyễn Duy Ngụ, Nguyễn Duy Phước, Nguyễn Duy Bỗng, Lê Thúc Cảnh được UBND huyện Can Lộc cấp 4 GCNQSDĐ của tổng diện tích 20 ha rừng ở xã Tân Lộc với mức bình quân mỗi hộ 5 ha.

Khu rừng sản xuất mà ông Ngụ khẳng định đã bị cấp chồng lấn về cho BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh. Ảnh: TT.

Tuy nhiên, đến năm 2002 thì UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp chồng lấn 15ha về cho BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh. Sự việc, đến năm 2018 các hộ dân này mới biết. Cũng từ đó đến nay, họ đã nhiều lần có đơn thư khiếu nại đòi quyền lợi. Tuy nhiên, sự việc hiện vẫn chưa được giải quyết.

Theo văn bản gần nhất ngày 22.2.2022 của Sở TNMT Hà Tĩnh tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh trả lời đơn thư khiếu nại của 4 công dân xã Tân Lộc nói trên thì Sở này cho rằng đây là vụ việc tranh chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất giữa người sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp CNQSDĐ. Do đó, căn cứ khoản 1, Điều 203 Luật Đất đai năm 2013 thì thẩm quyền giải quyết việc tranh chấp này thuộc về cơ quan Tòa án nhân dân.

Từ đó, Sở TNMT Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo UBND huyện Lộc Hà hướng dẫn các hộ dân nộp đơn khởi kiện ra tòa để được xem xét, giải quyết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn