MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Văn Hùng bức xúc vì cán bộ xã phê xấu vào hồ sơ làm con ông không được đi xuất khẩu lao động. Ảnh: QĐ

Vụ cha nợ tiền, con bị phê xấu vào hồ sơ: Lãnh đạo huyện tiền hậu bất nhất

QUANG ĐẠI LDO | 24/11/2017 10:45
Về vụ việc cha nợ hơn 7 triệu đồng, con bị Trưởng Công an xã “phê xấu” vào hồ sơ tại xã Hùng Tiến, Chủ tịch UBND huyện và Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cùng vào cuộc giải quyết, nhưng đều cho rằng cách làm của xã là đúng.

Theo văn bản số 1239 ngày 24.5.2017 do Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn - ông Đinh Xuân Quế ký, đến ngày 29.12.2016, hộ ông Nguyễn Văn Hùng, trú xã Hùng Tiến còn nợ 7.407.000 đồng cho các khoản: Nợ cũ 1.816.000, kênh xây 2.734.000, giao thông thủy lợi nội đồng 2.044.000, nợ năm 2016 là 813.000 (gồm an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa…).

Do đó, Trưởng Công an xã xác nhận vào hồ sơ của Nguyễn Đình Trung (con ông Hùng) là “gia đình chưa chấp hành tốt các quy định của địa phương”. UBND huyện Nam Đàn cho rằng việc làm của xã Hùng Tiến là đúng quy định, yêu cầu ông Hùng không tiếp tục gửi đơn lên các cấp.

Tuy nhiên, trong văn bản 683 ngày 28.6.2017 do Phó Trưởng Công an huyện Nam Đàn – Thượng tá Bùi Quang Vinh ký, lại khẳng định việc Công an xã phê vào lý lịch Nguyễn Đình Trung như trên là “không cần thiết”. Vì anh Trung là bộ đội, được miễn các khoản đóng góp, bản thân chấp hành tốt các quy định.

Cũng trong văn bản nói trên, công an huyện Nam Đàn cho rằng Trưởng Công an xã phê vào lý lịch Nguyễn Văn Bắc (con ông Hùng) “chưa chấp hành tốt quy định của địa phương” là đúng. Vì anh Bắc đã đến tuổi lao động, phải có nghĩa vụ đóng góp.

Với hai văn bản nói trên, cả UBND huyện và Công an huyện Nam Đàn đều không cho rằng việc Trưởng Công an xã “phê xấu” vào hồ sơ công dân là sai trái, do đó cán bộ không bị đề xuất bất cứ hình thức xử lý gì.

Công an huyện Nam Đàn nêu trường hợp Nguyễn Văn Bắc xác định công an phê đúng, nhưng với trường hợp Nguyễn Đình Trung thì nhận xét của Trưởng Công an sai thực tế, ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân, Công an huyện cũng không cho là sai, mà chỉ kết luận là “không cần thiết” (không rõ đúng hay sai?).

Với hai văn bản nói trên, ông Trần Xuân Quyết, Trưởng Công an xã Hùng Tiến vẫn ung dung khẳng định ông đã làm đúng.

Kết luận nói trên của UBND huyện Nam Đàn mâu thuẫn với những phát ngôn của lãnh đạo huyện này với báo chí. Sau khi vụ việc bị báo chí phản ánh, lãnh đạo huyện Nam Đàn lại khẳng định việc làm của ông Trần Xuân Quyết, Trưởng Công an xã Hùng Tiến là “sai” và “không được”, "không nên".

Như Lao Động online đã phản ánh, việc “phê xấu” vào hồ sơ của công dân là trái với hướng dẫn của Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) tại công văn số 1520/HTQTCT-CT ngày 20.3.2014. Chủ tịch xã Hùng Tiến cũng đã quán triệt chấm dứt việc phê hồ sơ như trên, tuy nhiên, chưa có động thái khắc phục hậu quả đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Hùng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn