MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ công an đánh 2 thiếu niên: Trường hợp nào sẽ bị truy cứu hình sự?

Thành Nhân LDO | 02/10/2022 07:31
Liên quan đến vụ việc 3 cán bộ, chiến sĩ công an thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đánh 2 em thiếu niên vi phạm giao thông, luật sư phân tích khi nào thì truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu truy cứu thì tội danh gì?

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Luật sư Nguyễn Văn Đức – Văn phòng Luật sư Vạn Lý (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) cho biết,  trong trường hợp này, 2 em thiếu niên trong đoạn clip là người chưa thành niên nên người giám hộ hợp pháp của 2 em (cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp) sẽ là người giám hộ để thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của 2 em này.

Khi đó, nếu cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp cho 2 thiếu niên này có đơn gửi đến cơ quan chức năng tố cáo hành vi có dấu hiệu tội cố ý gây thương tích thì có thể xem xét xử lý.

Ngoài ra, pháp luật còn có quy định về chăm sóc, bảo vệ trẻ em chưa thành niên thông qua các tổ chức, hiệp hội, đoàn thể bảo vệ người chưa thành niên. Các tổ chức này cũng có quyền gửi yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với thẩm quyền xử lý, theo luật sư Đức, vụ việc xảy ra ở đâu thì cơ quan điều tra ở đó thụ lý, xử lý giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên, trong hợp này, các cán bộ, chiến sĩ công an đang công tác tại Công an thị xã Vĩnh Châu. Do đó, để đảm bảo tính khách quan trong quá trình giải quyết vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng có quyền rút hồ sơ lên để xử lý hoặc người giám hộ 2 em thiếu niên trong vụ việc cũng có quyền yêu cầu rút hồ sơ để tiến hành xác minh, điều tra.

“Trong clip, hành vi của các cán bộ, chiến sĩ công an có nhiều dấu hiệu có quy định trong Bộ luật Hình sự về nhóm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người. Cụ thể, tội ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác, tội giết người.

Đối với tội giết người là tội có cấu thành hình thức. Trong đoạn clip, cán bộ, chiến sĩ công an dùng mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu. Vùng này rất nguy hiểm có thể tước đi mạng sống của người khác” - Luật sư Nguyễn Văn Đức phân tích.

Luật sư Nguyễn Văn Đức cũng cho biết thêm, nếu hành vi phạm tội thực hiện khi nạn nhân là người chưa thành niên sẽ được xem là tình tiết tăng nặng định khung nếu phạm tội. 

Theo Luật sư Đức, hành vi của cán bộ, chiến sĩ công an đánh 2 em học sinh đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, để xác định hành vi đó tới đâu, đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự hay không thì cần phải khởi tố vụ án để xác minh, điều tra làm rõ.

Trước đó chiều ngày 25.9, Tổ tuần tra kiểm soát Đội Cảnh sát giao thông - trật tự cơ động Công an thị xã Vĩnh Châu phát hiện 2 thiếu niên đi xe máy trên 100cm3, chạy ngược chiều, nghi vấn sử dụng rượu bia và chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, thiếu niên cầm lái tăng ga bỏ chạy trên đường Nam Sông Hậu, từ phường Vĩnh Phước đến xã Vĩnh Hải mới dừng lại trước một nhà kho. Camera tại khu vực này ghi lại cảnh một người mặc trang phục CSGT điều khiển xe đặc chủng chở một người mặc quân phục công an chạy theo hai thiếu niên đi trên xe Exciter. 

Khi vừa dừng xe, người mặc quân phục CSGT dùng tay đánh nam thiếu niên chạy xe Exciter. Đặc biệt, người mặc quân phục công an cầm gậy đánh liên tục vào người nam thiếu niên.

Người này còn ghì thiếu niên xuống rồi đấm, đá liên tục. Khi đó, người mặc đồ CSGT cũng đá, đánh thiếu niên nói trên. Chưa dừng lại, người mặc quân phục công an dùng nón bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu thiếu niên và người đi cùng. 

Đoạn clip cho thấy, khi bị đánh, hai thiếu niên không có hành vi chống cự, chỉ đứng chịu trận… nên gây bức xúc dư luận.

Tại cuộc họp báo chiều ngày 30.9, đại tá Lâm Thành Sol - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng - cho biết, đã có quyết định kỷ luật 5 cán bộ chiến sĩ công an có liên quan đến vụ bạo lực với 2 thiếu niên gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công tỉnh Sóc Trăng đã họp và ra quyết định: Tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ, gồm: Đại úy Châu Minh Trung; Trung úy Nguyễn Quang Thái và Thượng úy Đoàn Tấn Phong. Ngoài ra, cón có 2 cán bộ cũng bị kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Đội trưởng xuống làm cán bộ đối với đại úy Hứa Trường An và kỷ luật cảnh cáo đại úy Trần Minh Đời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn