MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những dấu tích còn mới của sự việc doanh nghiệp đổ phế thải xây dựng lên đất nghĩa trang thôn Lợi A (xã Phương Tiến, Định Hoá, Thái Nguyên). Ảnh: Việt Bắc

Vụ đổ phế thải lên đất quy hoạch nghĩa trang: Doanh nghiệp âm thầm gom đất trái phép

VIỆT BẮC LDO | 16/09/2023 09:02

Thái Nguyên - Hàng trăm mét vuông đất quy hoạch nghĩa trang của nhân dân địa phương tại xã Phượng Tiến (huyện Định Hoá) đã bị doanh nghiệp âm thầm mua gom trái phép sau đó biến thành bãi đổ phế thải xây dựng.

Báo Lao Động đã phản ánh về việc Công ty Cổ phần Nam Việt công khai chở phế thải xây dựng đổ lên phần đất quy hoạch nghĩa trang thôn Lợi A, xã Phượng Tiến (Định Hoá, Thái Nguyên) gây bức xúc trong nhân dân.

Vụ việc xảy ra ngày 5.9 và đã bị hàng trăm người dân địa phương tập trung phản đối. Người dân thôn Lợi A yêu cầu Công ty Cổ phần Nam Việt phải di dời số phế thải đã đổ do việc làm trên ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tâm linh, xúc phạm người đã khuất.

Theo người dân địa phương, trong suốt một thời gian dài, doanh nghiệp này đã âm thầm mua gom hơn 700 m2 đất của hộ gia đình ông Mông Đức Phán (xóm Lợi A). Số diện tích đất này đã nằm trong quy hoạch làm khu nghĩa trang của nhân dân xóm Lợi A.

Sau đó, Công ty Cổ phần Nam Việt công khai đổ gạch đá, phế thải lên phần diện tích đất đã mua. Việc doanh nghiệp mua gom đất quy hoạch nghĩa trang chỉ vỡ lở sau khi người dân phản đối việc đổ thải.

Hàng chục hộ dân tập trung tại nghĩa trang Cảm Pục (xã Phượng Tiến, huyện Định Hoá) để phản đối việc đổ thải của doanh nghiệp. Ảnh: Việt Bắc

Ông Hoàng Văn Môn (xóm Lợi A) cho biết: "Thửa đất trên của gia đình ông Phán hiện nằm trong diện tích đất quy hoạch nghĩa trang Cảm Pục, vốn là đất chưa có sổ đỏ. Tôi thắc mắc không biết quá trình mua bán, chuyển nhượng viết tay phía công ty có biết hay không mà tại sao vẫn thu mua".

Chung bức xúc, ông Lương Văn Tiên (xóm Lợi A) cho hay, việc thoả thuận mua bán đất nằm trong diện tích quy hoạch nghĩa trang, sau đó đổ phế thải xây dựng là hành vi trái quy định.

"Tôi đề nghị cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm trong việc mua bán đất quy hoạch nghĩa trang để tránh tạo ra tiền lệ xấu. Nếu họ mua bán được thì người dân khác cũng sẽ làm theo, chẳng mấy chốc khu đất nghĩa trang Cảm Pục sẽ bị bán đi hết, rồi sau này người dân lấy đâu ra nơi để an táng" - ông Tiên lo lắng.

Liên quan đến sự việc này, bà Lê Thị Thu Hoài - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Việt - thừa nhận, có việc công ty mua bán, chuyển nhượng đất quy hoạch nghĩa trang với người dân.

Theo thông tin bà Hoài cung cấp, ngày 6.4.2023, phía Công ty Cổ phần Nam Việt đã mua lại thửa đất trên của gia đình ông Phán với giá 99,5 triệu đồng và đã thanh toán số tiền 49,75 triệu đồng.

Những đống gạch vụn được chở đến chất đống tại phần đất nghĩa trang Cảm Pục. Ảnh: Việt Bắc.

Khi hoàn thành việc thanh toán, phía công ty xác định phần đất trên sẽ thuộc quyền quản lý và được toàn quyền sử dụng nên đã tiến hành, chỉ đạo nhân viên dùng xe tải, công nông tự chế chở gạch vụn ra đổ xây bờ rào nhằm xác định diện tích ranh giới đã mua.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Anh - Chủ tịch UBND xã Phượng Tiến - cho hay, có tình trạng đất khu nghĩa trang bị mua bán và thành nơi đổ thải vật liệu xây dựng của đơn vị tư nhân.

"Phần diện tích Công ty Cổ phần Nam Việt thu mua người dân là đất quy hoạch nghĩa trang có diện tích hơn 700 m2 do xã đang quản lý, việc mua bán này là trái với quy định và không được phép.

Chúng tôi đã lập biên bản và phía công ty họ đã thừa nhận có việc mua bán này. Chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ, đánh giá hành vi để xử lý theo quy định" - ông Anh nói.

Theo UBND xã Phượng Tiến, khu nghĩa trang Cảm Pục được đưa vào quy hoạch năm 2012 với diện tích hơn 29.000 m2 nhằm đáp ứng nhu cầu mai táng tại địa phương.

Song đến nay chưa triển khai do chưa có phương án thu hồi, bồi thường đối với những hộ dân có đất nằm trong phần diện tích quy hoạch.

Tại văn bản số 2880 ngày 13.6.2023 do UBND huyện Định Hoá ban hành về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Phượng Tiến đến năm 2035, nghĩa trang thôn Lợi A vẫn nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn