MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một bãi đổ thải bên đường Hồ Chí Minh qua TP Kon Tum. Ảnh Thanh Tuấn

Vụ đổ thải bên đường Hồ Chí Minh: Phát lộ nhiều sai phạm

THANH TUẤN LDO | 08/12/2022 14:42

Liên quan đến việc thi công tuyến tránh TP Kon Tum gần 1.000 tỉ đồng, rồi đổ thải ngay bên hành lang đường Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum vẫn đang tìm phương án xử lý, sau nhiều kiến nghị, phản ánh của người dân địa phương.  

Như Báo Lao Động đưa tin, bãi đổ thải hàng nghìn khối bên hành lang đường Hồ Chí Minh do 2 công ty: Cổ phần Trường Long và Công ty Cổ phần Cầu đường New Sun thực hiện trái quy định.

Việc đổ thải bắt đầu từ năm 2020, chất thải chủ yếu là đất đá và đất bốc tầng phủ do 2 đơn vị này thi công tuyến tránh TP Kon Tum (do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư ). 

Ngày 7.12, ông Võ Thanh Hải – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum – cho biết, việc đổ thải ngay bên hành lang quốc lộ là vi phạm pháp luật. Sở đã xử phạt hành chính đơn vị thi công 70 triệu đồng, yêu cầu di dời bãi đổ thải về đúng vị trí quy định theo báo cáo đánh giá tác động môi trường.  

Bãi thải chủ yếu là đất, đá với khối lượng lớn, gọi là bãi thải nhưng thực chất là khoáng sản. Nếu bãi thải được đem bán đấu giá thì có thêm nguồn kinh phí cho ngân sách nhà nước. 

“Khi có thông tin về bãi thải này, một số doanh nghiệp đã đến Sở Tài nguyên và Môi trường nộp đơn ngỏ ý muốn mua lại bãi thải để phục vụ cho việc san lấp công trình. Tuy nhiên hiện luật chưa có quy định cụ thể nên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đang chờ xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường”, ông Hải nói.  

Hàng nghìn khối đất, đá đổ sai vị trí quy định. Ảnh Thanh Tuấn 

Việc đổ trộm hàng nghìn khối đất, đá gần với tuyến tránh TP Kon Tum giúp đơn vị thi công hưởng lợi bằng cách rút ngắn quãng đường di chuyển đất, đá đến bãi thải quy định.  

Cùng ngày, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đàm Phúc Tuyên – Phó Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum – cho biết, hiện các bãi đổ thải vẫn được giữ nguyên hiện trạng, chờ xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải.  

Với hàng nghìn khối đất đá bên đường, việc di dời, vận chuyển đi đổ đúng vị trí quy định sẽ tiêu tốn nhiều tỉ đồng. Đơn vị thi công chấp hành nộp phạt chứ không khôi phục lại nguyên hiện trạng ban đầu. Trong khi kinh phí của dự án đã hết, dự án đang trình Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt quyết toán. 

Bãi đổ thải bên hành lang quốc lộ không những vi phạm pháp luật mà còn đặt ra nhiều câu hỏi trong việc quản lý dự án, công trình, khoáng sản… của cơ quan nhà nước, đặc biệt là chủ đầu tư tuyến tránh TP Kon Tum.  

Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh tới đây, UBND tỉnh Kon Tum sẽ trả lời đầy đủ phương án xử lý bãi thải trước đại biểu, cử tri trên địa bàn, cũng như làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn