MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một bãi đổ thải trái phép bên hành lang đường Hồ Chí Minh. Ảnh Thanh Tuấn

Vụ đổ thải bên đường huyết mạch: Do người địa phương tự ý đổ?

THANH TUẤN LDO | 17/11/2022 16:39

Hàng nghìn khối đất đá thi công được đổ thải bên hành lang đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Kon Tum đã được xác định sai vị trí so với báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, mới đây ngành chức năng tỉnh Kon Tum lại đưa ra kết luận khác: Đơn vị thi công đổ thải đúng vị trí, 3 bãi thải bên đường là do người dân địa phương tự ý đổ. 

Trước đó báo Lao Động đưa tin, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum kết luận, 3 bãi đổ thải hàng nghìn khối bên hành lang đường Hồ Chí Minh do 2 công ty: Cổ phần Trường Long và Công ty Cổ phần Cầu đường New Sun đổ trái quy định. Việc đổ thải bắt đầu từ năm 2020, chất thải chủ yếu là đất đá và đất bốc tầng phủ do 2 đơn vị này thi công tuyến tránh TP.Kon Tum có vốn đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, hiện đã hoàn thiện.   

Đây là vụ việc gây bức xúc kéo dài nhưng vẫn chưa được ngành chức năng có biện pháp xử lý triệt để. Nếu phải khắc phục sai phạm bằng cách dịch chuyển hàng nghìn khối đất đá đổ đúng vị trí thì sẽ rất tốn kém kinh phí. Đơn vị thi công chịu nộp phạt chứ không chịu trả nguyên hiện trạng.  

Tháng 9.2022, ông Nguyễn Ngọc Sâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã gửi công văn giao nhiệm vụ này cho Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh xử lý, tháo gỡ khó khăn.  

Theo ông Đàm Phúc Tuyên – Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum, qua kiểm tra vào ngày 4.10.2022, đoàn liên ngành gồm đại diện: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, UBND xã Hoà Bình xác nhận ký vào biên bản: 2 đơn vị thi công tuyến tránh đã… đổ thải đúng theo hồ sơ dự toán và vị trí phê duyệt.  

Riêng đối với 3 bãi thải bên hành lang đường Hồ Chí Minh, theo đoàn liên ngành đây là 3 bãi san lấp mặt bằng trái phép của người dân, do người dân tự ý đổ.

Khi được hỏi vì sao người dân địa phương có thể đổ san lấp khối lượng đất đá lớn như vậy nếu không được chở ra từ công trình tuyến tránh - ông Tuyên cho rằng: “Có thể khi thi công, xe ben xe tải làm rơi vãi đất đá ra đường, rồi việc quản lý các điểm đổ thải không được giám sát 24/24 giờ. Kết luận của Sở Tài nguyên và Môi trường trước đó nói do doanh nghiệp vi phạm nhưng không phải, vì trong biên bản xử lý không có mặt chủ đầu tư”.  

Hiện Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum đề xuất lên UBND tỉnh, do các bãi đất đá nằm bên hành lang đường Hồ Chí Minh không ảnh hưởng đến an toàn giao thông nên xem xét giữ nguyên hiện trạng. UBND xã Hoà Bình và UBND TP.Kon Tum có trách nhiệm xử lý người dân tự ý đổ thải trái phép.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn