MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ khai thác đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Vẫn khảo sát, chưa có hướng xử lý

AN NHIÊN LDO | 17/04/2023 20:20
Liên quan đến tình trạng khai thác đất mặt ruộng diễn ra tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, đến nay 45 ngày, địa phương này vẫn còn trong quá trình khảo sát.

Ngày 17.4, phóng viên Báo Lao Động có chuyến khảo sát thực tế cùng Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn (NNPTNT), Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Long Hồ tại các hộ dân có khai thác đất mặt ruộng ở ấp Phước Trinh, xã Long Phước, huyện Long Hồ.

Phòng NNPTNT và Phòng TNMT huyện Long Hồ khảo sát tại các hộ dân có khai thác đất mặt ruộng. Ảnh: Hoàng Lộc 

Tại đây, các hộ dân trình bày lý do khai thác đất mặt ruộng là để giảm bớt phần đất gò, giúp sản xuất lúa những vụ tiếp theo được tốt hơn.

Ông Sáu Lượm, một hộ dân khai thác đất mặt ruộng với diện tích 2.000 m2 giải thích nguyên nhân lấy đất mặt ruộng cho đất thấp xuống để giảm bớt lúa lộn, chuột cắn phá.

Ông Hai Thắng cũng ấp Phước Trinh, xã Long Phước, huyện Long Hồ cho biết, do nhà ông có máy xới nên bà con nhờ lấy lớp đất mặt để cải tạo đất ruộng cho thấp xuống chứ gò cao làm lúa không trúng. Đất sau khi lấy về, ông cũng để lấp vào mương, vườn cho cao lên một chút và cải tạo cho đất trũng của nhà mình.

“Bà con cho nhiều, lấy về để đây dùng không hết rồi cho mấy đứa con. Còn bà con hàng xóm ai muốn dùng lại, tôi bán rẻ chủ yếu lấy tiền xăng, dầu thôi. 1 xe ba gác cũng có một trăm nghìn” - ông Hai Thắng cho biết thêm.

Ông 2 Thắng nói tiếp: “Tôi đâu biết việc khai thác đất mặt ruộng là cần phải báo với chính quyền địa phương. Việc bà con ở đây cho đất mặt ruộng đã có từ mấy năm trước”.

 Đất mặt ruộng khai thác từ sau vụ lúa Đông - Xuân 2023 đến nay vẫn còn ở điểm tập kết. Ảnh: Hoàng Lộc

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Hồ Thế Nhu - Trưởng NNPTNT huyện Long Hồ - cho hay: “Qua phản ánh của báo, đài về tình hình khai thác đất mặt ruộng trên địa bàn huyện Long Hồ, Phòng NNPTNT huyện cùng phòng TNMT đã tiến hành khảo sát, nhận thấy trên địa bàn huyện có một số diện tích đất gò cao, nên việc canh tác đất ruộng không đảm bảo vì nhiều lý do như chuột, lúa cỏ, nước lên không tới ảnh hưởng sản xuất rất lớn. Chính vì vậy, người dân cho đất mặt ruộng đến những ai có phương tiện khai thác để mặt ruộng bằng so với các mặt ruộng tương tự”.

Trưởng Phòng NNPTNT huyện Long Hồ thông tin thêm, qua khảo sát, trà lúa vụ hè thu này vẫn phát triển tốt. Về hướng cải tạo đất lâu dài, đề nghị bà con có đất gò phải xin phép chính quyền địa phương cải tạo như thế nào để đảm bảo canh tác lúa cũng như đảm bảo về vấn đề khai thác khoáng sản tài nguyên đất trên địa bàn huyện Long Hồ đúng quy định pháp luật và canh tác cho tốt.

Khi phóng viên Báo Lao Động đề nghị UBND huyện Long Hồ trao đổi, làm rõ các vấn đề như: Ai là người chịu trách nhiệm về việc người dân khai thác đất mặt ruộng tại các địa phương trên địa bàn; hướng giải quyết vấn đề khai thác đất mặt ruộng thế nào? Vì sao công tác khảo sát việc khai thác đất mặt ruộng trên địa bàn từ đầu tháng 3.2023 đến nay chưa kết thúc và chưa có hướng xử lý?... bà Phan Thị Mỹ Hạnh - Chủ tịch UBND huyện Long Hồ - từ chối trả lời và cho biết sẽ trả lời bằng văn bản sau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn