MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Máy bay rải hóa chất tàn phá hoa màu. Ảnh: Lam Thanh

Vụ máy bay rải hóa chất phá ruộng, chờ kết luận từ tòa án

Lam Thanh LDO | 19/08/2024 15:03

Thái Nguyên - Phần diện tích 4.000m2 hoa màu bị máy bay rải hóa chất tàn phá là khu vực tranh chấp giữa 2 hộ gia đình, đang chờ kết luận từ tòa án.

Như Lao Động đã phản ánh, vụ việc hy hữu xảy ra tại xóm 15 Đầm Mương (xã Minh Đức, TP. Phổ Yên, Thái Nguyên).

Thời điểm, cuối tháng 7.2024, trên diện tích 4.000m2 hoa màu của gia đình bà Chử Thị Hường canh tác (xã Minh Đức) bất ngờ xuất hiện một máy bay không người lái.

This browser does not support the video element.

Máy bay rải hóa chất xuống ruộng trong đêm. Video: Người dân cung cấp

Trong đêm tối, máy bay phun xuống ruộng lúa, ngô một loại hóa chất. Sau đó, toàn bộ hoa màu đã chết trơ gốc.

Gần 1 tháng sau khi xảy ra vụ việc, đến nay bà Chử Thị Hường (xã Minh Đức) vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà Hường cho biết, khu vực bị phun hóa chất nằm sát nhà, do lo ngại về sức khỏe nên gia đình phải mua hàng loạt bình nước lọc dạng 20 lít về dùng. Thời gian trôi qua rất lâu nhưng vẫn chưa xác định được thủ phạm. Trong khi đó, việc máy bay ngang nhiên phun thuốc có sự chứng kiến của rất nhiều người.

Nói về nguồn gốc 4.000m2 đất, bà Hường cho hay thời điểm năm 1980 làm công nhân cho Nông trường chè Bắc Sơn. Đến năm 1988 thì được công ty giao khoán cho 1,1ha. Sau đó, năm 2003 bà Hường đi xuất khẩu lao động thì cho bà V.T.L mượn 4.000m2 đất canh tác.

"Khi tôi về lấy lại đất thì bà L. không trả và bảo diện tích này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hai bên đưa nhau ra tòa nhưng đến nay chưa có kết quả.

Quá trình tôi canh tác thì bị máy bay phun hóa chất dẫn đến hoa màu chết trụi. Dù đang là đất tranh chấp nhưng việc phun hóa chất như vậy là không thể chấp nhận, cần tìm ra thủ phạm", bà Hường thông tin.

Hoa màu chết trơ gốc do máy bay phun hóa chất tàn phá. Ảnh: Lam Thanh

Cũng theo bà Hường, diện tích đất 4.000m2 vì đang tranh chấp nên chưa được canh tác. Tuy nhiên, gia đình khó khăn nên vẫn cấy lúa, ngô để có thêm thu nhập. Việc 4.000m2 giao khoán cho bà có nhiều người tại nông trường làm chứng. Trong khi thời điểm cấp giấy chứng nhận cho bà L., diện tích này vẫn thuộc Công ty Chè Bắc Sơn, chưa trả ra để UBND tỉnh giao về cho địa phương quản lý.

Ngày 19.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Văn Hưng - Chủ tịch UBND xã Minh Đức cho biết, toàn bộ vụ việc đã bàn giao cho lực lượng công an giải quyết, đến nay vẫn chưa có kết quả báo cáo lại.

"Đối với diện tích 4.000m2, quá trình tranh chấp thì địa phương đã tổ chức 2 buổi hòa giải nhưng không thành công. Sau đó, vụ việc được Tòa án nhân dân TP. Phổ Yên thụ lí giải quyết.

Tháng 6.2024, bà Hường thuê máy móc canh tác, UBND xã đã lập biên bản và yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, tuy nhiên, bà Hường vẫn canh tác. Ngoài điều tra xác minh việc đối tượng dùng máy bay phun hóa chất thì còn chờ kết luận của Tòa án để xem diện tích đất 4.000m2 thuộc về ai", vị lãnh đạo thông tin thêm.

Liên quan đến vấn đề dùng máy bay phun hóa chất phá ruộng, Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho biết, đây được xem hành vi hủy hoại tài sản của tổ chức, cá nhân và là hành vi vi phạm pháp luật.

Nếu xác định có vi phạm thì tùy vào tính chất và mức độ của hành vi mà người vi phạm có thể bị xử lý hành chính thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại.

Ngoài ra, hành vi trên nếu gây ô nhiễm môi trường thì còn có thể bị xử lý theo quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn