MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ “một lô đất bán cho nhiều người”: CSĐT Công an TP HCM chính thức vào cuộc

HOÀNG HƯNG LDO | 17/01/2018 19:14
Ngày 16.12.2017, báo Lao Động phản ánh ông Trần Văn Vân bán lô đất 9.793m2 cho nhiều người. Ông Vân đã nhận tiền đặt cọc 7 tỷ đồng từ bà Nguyễn Thị Sự, để sang nhượng lô đất trên, nhưng ông Vân không có đất để giao.

Bà Sự đã gửi đơn tới Công an TP tố cáo ông Vân. 

Sau phản ánh của báo Lao Động, ngày 17.1.2018, nguồn tin từ UBND TP HCM cho biết: Ngày 11.1.2018, ông Huỳnh Cách Mạng – Phó Chủ tịch UBND TP HCM ra Quyết định số 104/QĐ-UBND, giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Vân. Đây là lần thứ 2, UBND TP giải quyết khiếu nại sự việc này.

UBND TP HCM công nhận và giữ nguyên Quyết định giải quyết khiếu nại số 2660/QĐ-UBND ngày 26.4.2016 của Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh. Không công nhận toàn bộ nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Vân khiếu nại Quyết định số 2660/QĐ-UBND ngày 26.4.2016 của Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh về giải quyết khiếu nại (lần đầu).

Bản chính Giấy chứng nhận QSDĐ có ghi đầy đủ ngày tháng, số giấy chứng nhận... Ảnh: H.H

Với Quyết định 104, UBND TPHCM cho rằng: Việc UBND huyện Bình Chánh thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ số 530/QSDĐ/trang 265Q1 ngày 27.11.1998 (do UBND huyện Bình Chánh cấp cho hộ bà Lương Thị Mùi, tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) là đúng. Bởi, trước đó, UBND huyện Bình Chánh đã ra Quyết định số 11083/QĐ-UBND ngày 8.12.2015, thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ nói trên, vì “Giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp không đúng đối tượng sử dụng đất”.

Ngoài ra, còn xuất hiện bản photocopy (có chứng thực bản chính), không hề ghi ngày tháng, số giấy... cùng một số điểm khác với bản chính. Ảnh: H.H

Theo UBND TPHCM, đây là quyết định giải quyết cuối cùng đối với khiếu nại của ông Vân, có hiệu lực sau 30 ngày, kể từ ngày ký. Nếu ông Vân không đồng ý, thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại toà án, theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Được biết, 9.793m2 đất đã được UBND TP thu hồi và giao Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh nhà Đại Phúc thực hiện dự án Khu dân cư Rạch Bà Tánh từ năm 2004. Hiện lô đất trên đã được Công ty Đại Phúc sang nhượng hợp pháp cho 52 hộ dân.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, ông Vân vẫn mang lô đất ra để lập hợp đồng đặt cọc - sang nhượng – hợp tác..., nhằm bán cho nhiều người.

Trong lúc đó, bà Nguyễn Thị Sự (sau khi ông bị Vân lấy cọc 7 tỷ đồng) đã cung cấp cho báo chí bản photocopy Giấy chứng nhận QSDĐ, mà theo bà Sự, do phía ông Vân gửi cho bà. Điều kỳ lạ, bản sao tờ Giấy chứng nhận này không ghi ngày, không ghi số, được UBND phường 5, Q.5 “chứng thực bản sao đúng với bản chính” ngày 21.3.2016 (?). Trong khi đó, bản chính Giấy chứng nhận QSDĐ của lô đất đã được UBND huyện Bình Chánh thu hồi từ ngày 8.12.2015.

Trong sự vụ này, ngày 9.1.2018, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cũng chính thức vào cuộc xác minh, sau khi nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Sự.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn