MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công trình vi phạm của Công ty Phúc Sinh đã được "nắn quy hoạch" để những sai phạm có cơ hội được tồn tại.

Vụ nắn quy hoạch cho công trình vi phạm: Sau thu hồi quyết định sẽ là gì?

Nguyễn Tùng LDO | 10/08/2023 06:30

Tuyên Quang - Những vi phạm trong các lĩnh vực xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy đã được chỉ ra của Công ty TNHH Giày da Phúc Sinh cần phải được thực hiện triệt để, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Sẽ thu hồi quyết định điều chỉnh quy hoạch

Báo Lao Động đã có nhiều bài phản ánh về những vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, môi trường và phòng cháy chữa cháy của Công ty TNHH Giày da Phúc Sinh (Công ty Phúc Sinh) tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng, Sơn Dương.

Chỉ trong vòng nửa năm, UBND huyện Sơn Dương và UBND tỉnh Tuyên Quang đã có 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Công ty Phúc Sinh với tổng số tiền 385 triệu đồng. Quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng để hợp thức hoá cho những vi phạm của công ty này đang được xem xét thu hồi.

Ngày 9.8, thông tin tới PV, ông Giang Tuấn Anh - Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương cho biết, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện và UBND xã Phúc Ứng đã có báo cáo sau khi kiểm tra, rà soát đối với công trình xây dựng nhà xưởng của Công ty Phúc Sinh.

"UBND huyện đang xem xét để ra quyết định thu hồi quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng cho Công ty Phúc Sinh" - ông Giang Tuấn Anh cho hay.

Bên cạnh vi phạm xây dựng chưa được khắc phục, hơn 16.000m2 nhà xưởng của Công ty Phúc Sinh đang cho một công ty nước ngoài thuê trái quy định.

Trước đó, ngày 27.7, sau khi Báo Lao Động có phản ánh về việc Công ty Phúc Sinh chưa khắc phục các yêu cầu trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng thì lại được điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng. UBND huyện Sơn Dương đã ra văn bản 1781 đề nghị các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ.

UBND huyện Sơn Dương giao Phòng Kinh tế Hạ tầng chủ trì, phối hợp với UBND xã Phúc Ứng và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra cụ thể nội dung phản ánh. Tham mưu, đề xuất cho UBND huyện trước ngày 8.8.2023.

Thượng tôn pháp luật

Việc "nắn quy hoạch", điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại một số địa phương thời gian qua được cho diễn biến phức tạp. Việc này không không chỉ ảnh hưởng tới quy hoạch chung đã được phê duyệt mà trong nhiều trường hợp còn tạo điều kiện để các sai phạm đã chỉ ra được tồn tại.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, ông Phan Thái Bình - đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cho rằng, việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại một số địa phương còn có biểu hiện tùy tiện, không tuân thủ quy định của pháp luật và yêu cầu của quy chuẩn về quy hoạch xây dựng.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, nguyên nhân của tình trạng trên là do rà soát đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch còn chưa kịp thời. Bên cạnh đó, việc thanh tra kiểm tra còn hạn chế, việc thi hành pháp luật còn chưa được triệt để.

Nhà xưởng giai đoạn 2 của Công ty Phúc Sinh được xác định có nhiều công trình, hạng mục công trình vi phạm xây dựng.

Trước đó, Chính phủ đã rất kiên quyết yêu cầu các địa phương thanh tra, kiểm tra rà soát lại các quy hoạch điều chỉnh. Xem xét xử lý nghiêm với các quy hoạch điều chỉnh tuỳ tiện, không đáp ứng yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch và không đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Trao đổi với PV, Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho rằng, việc chính quyền hành xử hình thức, ban hành quyết định xử phạt, làm lơ để tồn tại hay hợp thức hóa sai phạm dẫn đến pháp luật bị xem thường, xuất hiện càng nhiều trường hợp vi phạm trong lĩnh vực xây dựng.

"Đây là tiền lệ xấu trong đời sống xã hội, là tiếp sức cho sự ra đời thêm nhiều công trình xây dựng sai phép, trái phép tồn tại. Suy cho cùng, mục đích của người vi phạm vẫn tìm mọi cách hoàn thành thủ tục để công trình được tồn tại, được sử dụng một cách hợp pháp" - Luật sư Bình nhận định.

Theo Luật sư Bình, quy định pháp luật phải được thực hiện triệt để, công trình vi phạm lớn hay nhỏ đều buộc phải tháo dỡ, cưỡng chế tháo dỡ, tuyệt đối không để tồn tại hay hợp thức hóa bằng hình thức nào khác. Có vậy mới chấm dứt vi phạm xây dựng, pháp luật được thượng tôn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn