MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ nữ sinh bị cắt áo ngực: Cần cảm hóa người yếu thế lỗi lầm

QUANG ĐẠI LDO | 05/12/2021 17:40

Qua vụ việc nữ sinh 16 tuổi bị cắt áo ngực, hành hạ và ép viết giấy nhận nợ ở Thanh Hóa, cần rút ra bài học ứng xử nhân văn, cảm hóa người yếu thế mắc lỗi lầm.

Ngày 3.12, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh (sau được biết là 16 tuổi) đang quỳ gối van xin, khóc lóc nhưng vẫn bị một người phụ nữ cầm kéo đánh vào đầu, dùng kéo cắt tóc, cắt áo ngực.

Một số người tại cửa hàng quần áo không những không can ngăn mà còn hỗ trợ người phụ nữ khống chế nữ sinh.

Clip sau khi được đăng tải đã gây phẫn nộ trong dư luận.

Được biết, liên quan vụ việc, cơ quan chức năng TP Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường (29 tuổi) để điều tra về tội làm nhục người khác và cưỡng đoạt tài sản; khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh (31 tuổi, chồng Hường) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản, đồng thời đưa tất cả quần áo tại shop về phục vụ điều tra.

Cái giá phải trả của vợ chồng chủ shop quần áo Mai Hường là quá đắt. Tuy nhiên, hậu quả vụ việc hoàn toàn có thể tránh được nếu như hai vợ chồng chủ shop nói trên có cách ứng xử nhân văn đối với bé gái có hành động lỗi lầm.

Đối với người kinh doanh hay bất cứ ai đều bức xúc khi bị lấy cắp tài sản. Tuy nhiên, trường hợp này người có hành vi lỗi lầm đã chủ động đến xin lỗi và xin khắc phục hậu quả.

Hầu hết những người bị mất cắp đều chấp nhận lời xin lỗi và nhận lại tài sản (hoặc giá trị tương đương) và kết thúc câu chuyện.

Bé M. bị làm nhục tại shop quần áo Mai Hường. Ảnh: cắt từ video

Một số người tuân thủ nghiêm pháp luật và trong trường hợp tài sản bị mất cắp có giá trị lớn thì báo cơ quan chức năng để xử lý. Người vi phạm cũng phải chấp nhận vì họ vi phạm thì bị pháp luật chế tài.

Tuy nhiên, trong thực tế có rất nhiều người ứng xử rất nhân văn, khi người vi phạm đã chủ động xin lỗi và xét thấy người vi phạm có hoàn cảnh khó khăn, là trẻ em nhận thức chưa đầy đủ..., người bị mất cắp sẵn sàng bao dung tha thứ, thậm chí cho tặng luôn tài sản và tạo cơ hội việc làm cho họ.

Trường hợp bé gái ở TP Thanh Hóa hoàn cảnh hết sức khó khăn, tuổi chưa đến trưởng thành, trong một phút không làm chủ được bản thân đã xảy ra lỗi lầm. Đó là điều hoàn toàn có thể thông cảm, tha thứ.

Trong thực tế có rất nhiều người bị mất cắp đã ứng xử khoan dung, nhân văn với người lỗi lầm lần đầu, biết xin lỗi, tuổi còn trẻ và có hoàn cảnh khó khăn. Nghĩa cử đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí người vi phạm, có tác dụng cảm hóa, nhắc nhở họ không bao giờ tái phạm và phấn đấu trở thành người tốt.

Nhiều nhà giáo đã có cách ứng xử hết sức nhân văn, khi biết học trò lỡ dại lấy cắp tiền bạc, vật dụng của bạn học, các thầy cô đã gặp riêng, tìm hiểu tâm tư, hoàn cảnh học trò, nhắc nhở nhẹ nhàng và tuyệt đối không công bố cho bất cứ ai để tránh gây tổn thương.

Từ nghĩa cử đó, những học trò lỗi lầm mãi mãi khắc ghi ân nghĩa và đạo đức của thầy cô, sau đó trở thành người tốt, công dân tốt của xã hội.

Trong xã hội hiện nay, có rất nhiều người yếu thế vi phạm lỗi lầm, cần được mọi người quan tâm, động viên, giúp đỡ, có cách ứng xử khoan dung và nhân văn, sẽ làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn