Chiều ngày 28.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND xã Lâm Trung Thủy - cho biết, sau khi tổ chức bán đấu giá lần thứ nhất với 9 lô đất ở nông thôn tại thôn Hòa Bình vào đầu năm 2022 bất thành, đến nay về hiện trạng các lô đất đó, bà con nông dân vẫn canh tác lúa bình thường.
“Theo quy định mới của tỉnh thì đất dọc quốc lộ không cho các địa phương quy hoạch bán đấu giá nữa mà phải có ý kiến của tỉnh chấp thuận mới được phép nên từ đó đến nay, 9 lô đất đó không được tổ chức đấu giá lại nữa” - ông Thọ nói.
Một lãnh đạo UBND huyện Đức Thọ cũng từng khẳng định với phóng viên Báo Lao Động rằng sẽ không có việc tổ chức đấu giá lại lần 2 đối với 9 lô đất ở thôn Hòa Bình, xã Lâm Trung Thủy.
Trước đó, Báo Lao Động đã nhiều lần phản ánh, cuối tháng 2.2022, huyện Đức Thọ ra giá khởi điểm đấu giá 9 lô đất ở xã Lâm Trung Thủy quá cao, trong đó giá khởi điểm 8 lô, loại 160m2/lô là hơn 3,5 tỉ đồng, một lô hơn 263m2 giá hơn 4,7 tỉ đồng. Trong khi hạ tầng ở đây chưa hoàn thiện, chưa có đường gom, chưa có mương thoát nước, hiện trạng đang là đồng lúa xanh mướt khiến dư luận xôn xao, người dân sửng sốt. Kết quả, tổ chức bán đấu giá lần 1 không thành, không có ai mua hồ sơ để tham gia đấu giá.
Về việc chưa hoàn thành hạ tầng đã tổ chức đấu giá, lãnh đạo UBND xã Lâm Trung Thủy từng khẳng định do địa phương khó khăn về ngân sách nên sau khi tổ chức bán đấu giá thành công sẽ lấy tiền trích lại cho địa phương để đầu tư hoàn thiện hạ tầng.