MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Doanh nghiệp đã ngưng hoạt động nhưng không đóng phạt. Ảnh: Kỳ Quan

Vụ vi phạm môi trường ở Long An: Gần 5 tháng vẫn chưa nộp phạt

Kỳ Quan LDO | 17/02/2023 09:50

Bị xử phạt và đình chỉ hoạt động do vi phạm về quản lý môi trường, nhưng đến nay đã gần 5 tháng, Công ty TNHH MTV DV-TM Môi trường Thanh Liêm vẫn không nộp phạt.

Ngày 16.2, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bến Lức (tỉnh Long An) cho biết, đến ngày 15.2.2023 (tức gần 5 tháng sau khi bị xử phạt và đình chỉ hoạt động do vi phạm về quản lý môi trường), Chi nhánh Công ty Thanh Liêm vẫn chưa nộp phạt.

Cũng theo ông Hùng, huyện Bến Lức đang làm các thủ tục cưỡng chế nộp phạt theo quy định, kể cả việc đề nghị phong tỏa tài khoản ngân hàng của đơn vị không thực hiện nộp phạt.

Như Lao Động đã thông tin, một doanh nghiệp ở Long An (Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ - Thương mại Môi trường Thanh Liêm, gọi tắt Chi nhánh Công ty Thanh Liêm), hoạt động theo ủy quyền Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ - Thương mại Thanh Liêm (huyện Củ Chi, TP.HCM) bị Chủ tịch UBND huyện Bến Lức phạt 65 triệu đồng và đình chỉ hoạt động do vi phạm về quản lý môi trường.

Cụ thể, ngày 23.9.2022, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - ông Trần Văn Tươi - đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Chi nhánh Công ty Thanh Liêm (tại ấp 4, xã Lương Bình, huyện Bến Lức) số tiền 65 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời gian 5 tháng đối với hoạt động thu gom, tập kết sơ chế (xay) phế liệu ngành giày và buộc Chi nhánh Công ty Thanh Liêm di dời đến nơi phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường.

Quyết định xử phạt nêu rõ, Chi nhánh Công ty Thanh Liêm phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước huyện Bến Lức trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Trong khi đến nay đã gần 5 tháng, Chi nhánh Công ty Thanh Liêm vẫn chưa nộp phạt thì ngày 6.2.2023, UBND tỉnh Long An đã có Công văn số 757/UBND-NCTCD do Phó Chánh văn phòng Đỗ Hữu Thùy Dương ký  thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh gửi Công an tỉnh Long An đề nghị chỉ đạo giải quyết đơn thư tố cáo của công dân về việc Chi nhánh Công ty Thanh Liêm có dấu hiệu làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan nhà nước.

Cụ thể, theo đơn thư tố cáo, Chi nhánh Công ty Thanh Liêm đã hợp đồng nhận tái chế phế liệu của Công ty TNHH Giày ChinhLuh Việt Nam (gọi tắt Công ty ChingLuh, Khu công nghiệp Thuận Đạo, huyện Bến Lức).

ChingLuh là doanh nghiệp lớn, có uy tín, chuyên gia công giày cho nhãn hiệu nổi tiếng nên làm ăn rất bài bản, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Vì vậy, doanh nghiệp này yêu cầu các đối tác phải đáp ứng đầy đủ các quy định về ngành nghề hoạt động và hồ sơ môi trường. Chi nhánh Công ty Thanh Liêm đã cung cấp đầy đủ hồ sơ được phép thu gom, tập kết, tái chế phế liệu ngành giày trước khi hợp đồng thu gom, tái chế phế liệu của Công ty ChingLuh vào tháng 12.2021.

Thế nhưng, trên thực tế, Chi nhánh Công ty Thanh Liêm chỉ được UBND huyện Bến Lức cấp phép lưu trữ nguyên phụ liệu (kho lưu trữ).

Từ đơn thư tố cáo của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã có Công văn số 757/UBND-NCTCD, ngày 6.2.2023 đề nghị Công an tỉnh Long An làm rõ có hay không việc hồ sơ môi trường mà Chi nhánh Công ty Thanh Liêm nộp cho Công ty ChingLuh không phải là hồ sơ môi trường được UBND huyện Bến Lức phê duyệt, tức có sự giả mạo (thêm nội dung được phép sản xuất, tái chế).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn