MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bê tráp là một trong những công việc làm thêm được nhiều sinh viên lựa chọn. Ảnh NVCC

Vui buồn đám cưới: Sinh viên chạy sô bê tráp, kiếm thêm thu nhập

ANH THƯ LDO | 30/10/2022 16:04
Thời điểm này, nhiều sinh viên tất bật nhận bê tráp cho những đám cưới hỏi với thu nhập từ 150.000 - 300.000 đồng mỗi ngày.

Thêm thu nhập

Nhiều đôi uyên ương ở các thành phố lớn chọn cách thuê dịch vụ trọn gói để giảm bớt lo toan trong ngày ăn hỏi. Góp mặt trong đội hình bê tráp là những nam thanh nữ tú, phần lớn họ đều là sinh viên.

Tiền công mỗi lần bê tráp của sinh viên là từ 50.000-100.000 đồng, cộng với phong bao lì xì. Tiền phong bao tùy thuộc vào độ hào phóng của gia chủ, thường dao động từ 50.000-200.000 đồng.

Khi tìm kiếm việc làm thêm, bạn Nguyễn Anh Tuấn (Long Biên, Hà Nội) - đang là sinh viên năm thứ 3 một trường đại học trên địa bàn - đã vô tình biết đến công việc bê tráp cho lễ ăn hỏi.

Bạn Anh Tuấn đã gắn bó với công việc bê tráp được 2 năm. Ảnh NVCC

Thấm thoắt đến nay đã 2 năm gắn bó với công việc làm thêm này, bạn Anh Tuấn vẫn nhớ như in cảm giác hồi hộp, xen lẫn âu lo khi lần đầu tiên nhận việc.

"Khi thấy bài đăng trên mạng xã hội, tôi cũng đánh liều thử đăng ký làm xem sao. Khi được nhận bê tráp, cảm giác trong tôi vô cùng hồi hộp. Bên cạnh đó, lần đầu tiên xuất hiện cùng những người xa lạ khiến tôi có chút ngại ngùng" - Anh Tuấn chia sẻ.

Công việc này cũng yêu cầu sinh viên phải có ngoại hình ưa nhìn, vóc dáng chuẩn. Sau khi nhận bê tráp cho những đám cưới hỏi, các bạn trẻ này phải chuẩn bị quần áo tươm tất và có mặt sớm hơn 1 tiếng trước giờ cưới hỏi được ấn định.

Đến giờ bạn Anh Tuấn vẫn nhớ như in lần bị ngủ quên, trễ giờ. Khi đó nhà trai yêu cầu sinh viên này phải có mặt lúc 4h sáng, kịp thời gian di chuyển đến nhà gái.

Do phải dậy quá sớm, nên bạn Anh Tuấn đã ngủ quên. Sau khi bừng tỉnh, Anh Tuấn phát hiện ra đã có hàng chục cuộc gọi nhỡ qua điện thoại. Trong lúc đang vô cùng bối rối không biết xử lý ra sao, may thay bên nhà trai đã tìm được người thay thế.

"Dù có người thay nhưng đây cũng là bài học đầu đời của tôi cần rút kinh nghiệm sâu sắc. Dù làm công việc gì cũng cần sự chính xác, đảm bảo uy tín cho bản thân" - sinh viên này chia sẻ.

Mùa cưới đã đến, bạn Anh Tuấn nhận bê tráp từ 18-20 lễ ăn hỏi mỗi tháng. Thu nhập khoảng 3 triệu đồng cũng đủ để sinh viên này trang trải chi phí cho bản thân. 

Không lo mất duyên

Còn bạn Đinh Thị Thanh (sinh năm 2001, Trường Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội) cũng gắn bó được 1 năm với công việc bê tráp. Bạn trẻ này cho rằng đây là công việc khá thú vị, đem lại thu nhập ổn định.

Trung bình, mỗi lần bê tráp sinh viên sẽ được nhận tiền công từ 50.000-100.000 đồng và tiền lì xì của gia chủ. Như vậy, trung bình mỗi lần bê tráp các bạn trẻ cũng mang về cho mình khoảng 150.000 đồng. Với những gia đình hào phóng sẽ được thù lao cao hơn.

"Công việc bê tráp sẽ đỡ vất vả hơn so với việc đi phục vụ ở các cửa hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thoải mái về thời gian, còn được mặc quần áo đẹp" - bạn Thanh chia sẻ.

Công việc này giúp nhiều sinh viên có thêm nguồn thu nhập, trang trải cuộc sống. Ảnh NVCC

Chính vì vậy, bên cạnh thời gian học tập trên ghế nhà trường, sinh viên này sẽ nhận lịch bê tráp cho những gia đình có nhu cầu. Thanh nhẩm tính: "Tuần này tôi đã nhận 3 đám cưới vào thứ Ba, thứ Bảy và Chủ Nhật. Có tuần tôi nhận bê tráp cho 7 đám cưới".

Mọi người quan niệm đi bê tráp sẽ mất duyên, song với Thanh thì ngược lại. Chính trong một lần đi bê tráp mà Thanh có cơ hội quen bạn trai bây giờ. 

Thanh chia sẻ: "Chính vì vậy mà tôi không lo lắng chuyện bị mất duyên. Kế hoạch của tôi sẽ gắn bó công việc này đến khi nào ra trường, tìm được việc làm ổn định".

Anh Đặng Quang Khoa - quản lý của một trung tâm tổ chức sự kiện ở Gia Lâm (Hà Nội) cho hay, thời điểm này, nhu cầu thuê tráp tăng lên gấp 3-4 lần so với bình thường. Trung bình, đơn vị sẽ nhận phục vụ cho khoảng 30-50 đám cưới/tháng. Công việc bê tráp giúp sinh viên có thêm thu nhập để trang trải các chi phí.

Liên quan đến những câu chuyện vui buồn vào "mùa" cưới, bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn