MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
(hình minh hoạ)

Xã “mượn” tiền dân, cán bộ bị khởi tố: Cần rà soát tổng thể

LÊ PHI LONG LDO | 12/03/2018 18:33

Tin một cán bộ xã tại Quảng Bình bị khởi tố về sai phạm trong quản lý đất đai, rồi UBND xã “mượn” tiền của dân hơn 505 triệu đồng nhưng không trả đã khiến dư luận bị “sốc”.

“Sốc” vì những chuyện như trên lại xảy ra tại một xã nghèo của một tỉnh nghèo; “sốc” bởi những sai phạm lại xảy ra tại cơ quan công quyền gần dân nhất là UBND xã.

Phúc Trạch là một trong số những xã miền núi, rẻo cao của huyện Bố Trạch. Đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn, giao thông trắc trở.

Đáng nhẽ ở những địa phương như vậy, UBND xã phải nỗ lực cùng dân, giúp dân trong hành trình giảm nghèo thì lại làm điều ngược lại, gây xói mòn niềm tin trong nhân dân.

Theo đó, Công an huyện Bố Trạch vừa quyết định khởi tố ông Nguyễn Thanh Sơn (SN 1967) về tội "lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản". Từ năm 2010-2015, ông Sơn là cán bộ địa chính xã Phúc Trạch đã lạm dụng chức vụ và quyền hạn, thu, nhận tiền của 5 hộ dân trên địa bàn để chiếm đoạt 112 triệu đồng.

Nghiêm trọng hơn, Đoàn thanh tra của huyện đã phát hiện từ năm 2009-2010, UBND xã đã mượn tiền của nhiều cá nhân, người trực tiếp ký phiếu thu mượn tiền là ông Nguyễn Ngọc Hoàn - nguyên Chủ tịch UBND xã và các cán bộ có liên quan, với số tiền hơn 505 triệu đồng. Số tiền trên dùng để chi các hoạt động của UBND xã và không ghi chép vào sổ sách kế toán để quyết toán qua hàng năm, đến nay vẫn chưa hoàn trả cho dân.

Đây là số tiền không nhỏ đối với mặt bằng đời sống người dân xã nghèo này. Vụ việc đang được điều tra mở rộng, rồi sẽ có thêm những tình tiết mới, có thể sẽ có thêm những cán bộ khác dính vào vòng lao lý. Đây như là những những vết cắt vào niềm tin người dân đối với các cán bộ, công chức đang thực thi công quyền hiện nay.

Cũng tại Quảng Bình, sự việc tương tự đã xảy ra nhiều lần như việc cán bộ địa chính xã Hoàn Trạch (huyện Bố Trạch) là Nguyễn Ngọc Sơn bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền làm sổ đỏ của 31 hộ dân trong xã. Chủ tịch UBND xã cũng bị cách chức để điều tra với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 700 triệu đồng. Hay vụ việc hàng loạt lãnh đạo và cán bộ xã Nhân Trạch (huyện Bố Trạch) phải vào tù vì "tham ô tài sản"…

Gõ Google dòng chữ “cán bộ xã sai phạm”, chỉ trong 0,66 giây đã có khoảng 1.820.000 kết quả - một con số khủng khiếp. Nét chung nhất đó là sự tùy tiện, cố tình làm sai trong thực thi công vụ của các cán bộ xã.

Cán bộ cấp xã là hình ảnh đại diện gần nhất của bộ máy nhà nước trong mắt người dân, có vai trò như “ở đáy lòng chảo” vì mọi chính sách liên quan đến dân đều được xã triển khai thực hiện.

Vì vậy, cần có sự rà soát tổng thể và xử lý nghiêm những sai phạm, đừng để dân phải thường xuyên đón nhận những thông tin như trên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn