MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thông tin phản ánh người dân bị ép ký giấy vay tiền để làm đường nông thôn mới đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao.

Xác minh thông tin vụ ép người dân vùng cao nhận nợ xây đường nông thôn mới

Bảo Nguyên LDO | 09/07/2023 15:00

Yên Bái - Theo phản ánh của người dân thôn Ngòi Ngần, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, họ bị ép phải viết giấy vay tiền làm đường nông thôn mới.

Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội xôn xao thông tin người dân vùng 3 (vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) bị bắt viết giấy vay nợ do chưa đóng đủ tiền làm đường nông thôn mới.

Theo nội dung phản ánh, trong quá trình triển khai làm đường nông thôn mới ở thôn Ngòi Ngần, xã Bảo Ái, người dân địa phương phải đóng số tiền 2 triệu đồng/khẩu.

“Nhà tôi 4 khẩu, số tiền phải nộp là 8 triệu đồng. Gia đình tôi mới nộp được 4 triệu đồng nên bố tôi đau chân vẫn phải đi đổ bê tông làm đường để trừ vào tiền nợ còn thiếu (3 ngày được 750.000 đồng).

Hiện nay, đường đã làm xong, trưởng thôn và tổ thu tiền của xóm bắt nhà tôi ký giấy nợ 3.250.000 đồng, thế chấp vào đất rừng. Khi gia đình không đồng ý ký thì họ dọa nạt số tiền lãi sẽ ngày một tăng lên” - một người dân cho hay.

Người này cũng cho biết, thậm chí, có những hộ nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vẫn bị ép phải nộp. Nếu không nộp đủ, họ bị trưởng thôn doạ bắt chuyển nhà khỏi nơi ở...

Người dân phản ánh, do còn nợ tiền làm đường nông thôn mới nên họ bị ép ký giấy vay tiền. Ảnh: Người dân cung cấp
Trao đổi với PV Báo Lao Động ngày 9.7, ông Lê Thế Vinh - trưởng thôn Ngòi Ngần - cho biết: “Việc làm đường nông thôn mới, ban đầu, chúng tôi đã họp dân và được thống nhất thì mới triển khai. Do đây là làm đường xóm nên bà con tự bầu ra tổ tự quản, giám sát thi công và thu chi”.

Theo ông Vinh, làm đường nông thôn mới, Nhà nước đầu tư vật liệu nhưng bê tông người dân không tự đổ được nên phải gọi thợ có máy móc. Rồi mặt bằng phải thuê máy xúc san gạt, tiền công làm… thế nên sau khi hoạch toán chi phí, tổ tự quản của xóm thu mỗi khẩu 2 triệu đồng để thanh toán công nợ.

“Xóm mà người dân phản ánh trên mạng xã hội có 22 hộ dân, gần 100 khẩu đều là người dân tộc Dao. Tuy nhiên, còn gần 10 hộ chưa đóng đủ nên tổ tự quản mới đề nghị các gia đình viết giấy vay tiền để có chứng cứ sau này thu tiền. Bà Lý Thị Về trong "hợp đồng cho vay tiền" cũng chỉ là đại diện tổ tự quản của xóm. Đúng ra phải là giấy nhận nợ, chúng tôi thừa nhận có thiếu sót trong việc giám sát” - trưởng thôn Ngòi Ngần nói.

Việc thu chi tiền làm đường của người dân do tổ tự quản gồm 4 thành viên trong xóm bầu ra. Ảnh: Người dân cung cấp

Ông Nguyễn Minh Tiến - Chủ tịch UBND xã Bảo Ái - cũng cho biết: “Đối với chương trình mục quốc gia làm đường trục chính thì nhà nước đầu tư toàn bộ. Còn đường nhánh, đường xóm, Nhà nước đầu tư vật liệu.

Thôn Ngòi Ngần có đường xóm dài gần 2 km nên trước đó, chúng tôi cho thôn họp thống nhất phương án để đăng ký với xã. Sau đó, xã đăng ký với huyện hỗ trợ làm đường.

Xã chịu trách nhiệm cung cấp vật liệu, Ban giám sát đầu tư cộng đồng của xã giám sát trong quá trình thi công. Còn việc người dân bỏ công hay đi thuê thì thôn xóm tự họp quyết định và triển khai”.

Về phản ánh người dân bị ép viết giấy vay tiền, ông Tiến lý giải: “Trước đó tổ tự quản đại diện xóm vay tiền để trả các chi phí, nhân công làm đường nên bây giờ họ mới làm biên bản để những hộ nợ tiền ký xác nhận chứ không có chuyện lấy sổ đất rừng thế chấp.

Sáng nay (9.7) chúng tôi đã gặp gỡ gia đình và người phản ánh để nắm bắt thông tin. Công an xã Bảo Ái cũng đã báo cáo sự việc lên huyện Yên Bình để xác minh các nội dung đăng tải trên mạng xã hội có đúng hay không”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn