MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khai thác cát trái phép ở xã Gio Mai. Ảnh: Hưng Thơ.

Xác nhận có tình trạng khai thác cát trái phép nhưng chưa xử lý

HƯNG THƠ LDO | 26/08/2024 14:46

Công an huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) đã phối hợp với đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường khai thác cát trái phép mà Báo Lao Động phản ánh.

Xác định 3 vị trí khai thác đất trái phép

Ngày 26.8, UBND huyện Gio Linh xác nhận, sau khi Báo Lao Động phản ánh vụ việc khai thác cát trắng trái phép ở xã Gio Mai, UBND huyện Gio Linh đã yêu cầu UBND xã Gio Mai báo cáo.

Sau đó, Huyện ủy Gio Linh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị có chỉ đạo làm rõ thông tin báo nêu, UBND huyện Gio Linh đã chỉ đạo Công an huyện Gio Linh, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gio Linh tiến hành kiểm tra.

Theo đó, các đơn vị đã kiểm tra hiện trường, xác định có 3 vị trí khai thác cát, đất trái phép. Vị trí thứ 1 có diện tích khoảng 235m2, vị trí thứ 2 diện tích khoảng 50m2 và vị trí thứ 3 khoảng 3.000m2. Nhưng báo cáo không nêu 3 vị trí trên ở đâu, và lớp cát ở bề mặt đã bị lấy đi chỉ có độ sâu từ 0,3 đến 0,6m.

Trong 3 vị trí, UBND xã Gio Mai mới xác định được vị trí số 1 do ông Nguyễn Quốc Khánh (trú tại xã Gio Mai) khai thác trái phép.

Vị trí khai thác cát trái phép đã được khắc phục lại. Trước đó người dân phản ánh, địa phương đến bắt quả tang và chỉ xử lý đối tượng khai thác cát trái phép qua loa. Ảnh: Hưng Thơ.

Được biết, vị trí số 1 mà UBND xã Gio Mai xác định do ông Khánh khai thác cát trái phép ở cạnh khu vực lăng mộ của dòng họ Nguyễn Tài ở đội 4 (thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai). Vào ngày 20.6, trưởng dòng họ là ông Nguyễn Tài Ánh vì bức xúc trước việc ông Khánh dùng máy xúc, ôtô tải múc cát trái phép làm ảnh hưởng đến rừng tràm, nên đã báo với UBND xã Gio Mai.

Còn ở diện tích 3.000m2 có dấu hiệu khai thác cát trái phép mà địa phương chưa xác định được đối tượng, Báo Lao Động có hình ảnh, video và các mốc thời gian về đối tượng khai thác, phương tiện khai thác cát trái phép.

Trảng cát tan hoang vì cát tặc. Ảnh: Hưng Thơ.

Ngoài 3 vị trí khai thác cát nói trên, cạnh các thửa ruộng cũng ở đội 4, phóng viên cũng có các video về đối tượng, phương tiện khai thác đất trái phép để vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ.

Chưa rõ xử lý thế nào?

Sau khi kiểm tra hiện trường, UBND huyện Gio Linh đã có báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị, khẳng định thông tin khai thác đất, cát trái phép mà Báo Lao Động nêu là đúng.

Tuy nhiên, ở báo cáo viện dẫn thông tin từ báo cáo của UBND xã Gio Mai, nêu lý do dẫn đến vụ việc, là do một số hộ dân đã khai thác đất, cát để san lấp mặt bằng tại khu vực nghĩa địa mới, phục vụ cho việc di chuyển lăng mộ nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng dự án sân bay Quảng Trị.

Thế nhưng, các đối tượng mà Báo Lao Động phản ánh lại khai thác cát, đất trái phép gần khu vực lăng mộ, rồi bán lại cho các hộ dân với giá mỗi xe khoảng 500 nghìn đồng. Bản chất việc khai thác cát trái phép để bán trục lợi, khác với việc người dân khai thác để phục vụ cho nhu cầu cá nhân.

Hàng nghìn m2 cát bị lấy đi lớp bề mặt. Ảnh: Hưng Thơ.

Thêm nữa, dù người dân đã gửi đơn phản ánh, kiến nghị việc đối tượng khai thác cát trái phép, nhưng UBND xã Gio Mai không xử lý quyết liệt. Từ đó, đối tượng đã bất chấp, dùng xe múc, xe ôtô tải công khai khai thác cát trái phép cạnh địa điểm bị UBND xã Gio Mai lập biên bản, vậy UBND xã Gio Mai có trách nhiệm gì?

Ông Võ Đắc Hóa - Chủ tịch UBND huyện Gio Linh nói rằng, sau khi kiểm tra, đã giao cho Công an huyện Gio Linh, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Gio Linh tham mưu xử lý trường hợp vi phạm.

“Hiện chưa nhận được kết quả tham mưu xử lý của các đơn vị. UBND huyện Gio Linh cũng đã báo cáo với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Gio Linh để có chỉ đạo thực hiện” - ông Võ Đắc Hóa nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn