MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều nhà dân bị ảnh hưởng, nứt do thi công xây dựng cây cầu bắc qua sông Ân (thuộc địa bàn xóm 9, xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, Ninh Bình). Ảnh: Diệu Anh

Xây cầu làm nứt nhà dân ở Ninh Bình, người dân ngăn không cho thi công tiếp

DIỆU ANH LDO | 04/09/2023 17:23

Một số hộ dân tại xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, Ninh Bình, cho rằng, trong quá trình thi công xây dựng cây cầu bắc qua sông Ân đã khiến hàng loạt nhà ở và công trình phụ của người dân ở đây bị nứt toác. Sự việc xảy ra đã nhiều tháng nay nhưng chưa được giải quyết khiến người dân bức xúc và ngăn cản không cho thi công tiếp.

Trước đó, như Lao Động điện tử đã có bài "Doanh nghiệp thi công cầu khiến hàng loạt nhà dân tại Ninh Bình bị nứt toác", phản ánh việc đơn vị thi công xây dựng cây cầu bắc qua sông Ân (thuộc địa bàn xóm 9, xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) đã khiến hàng loạt nhà ở và công trình phụ của người dân ở đây bị nứt toác.

Sự việc đã được người dân làm đơn kiến nghị lên UBND xã Lai Thành và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Sơn (chủ đầu tư dự án trên), tuy nhiên đến nay đã nhiều tháng trôi qua nhưng vẫn chưa được giải quyết khiến người dân bức xúc, việc thi công hoàn thiện cây cầu cũng vì vậy mà bị chậm tiến độ do người dân ngăn cản, không cho thi công tiếp.

Vì chưa giải quyết xong việc đền bù hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng nên phần mặt cầu và đường dẫn 2 bên cầu chưa được thảm nhựa. Ảnh: Diệu Anh

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Quốc Toàn - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Sơn cho biết, trong quá trình thi công, nhà thầu triển khai đúng vị trí, thiết kế kỹ thuật trong phạm vi công trường. Tuy nhiên trong quá trình ép cọc, đã ảnh hưởng đến nhà ở và công trình phụ của một số hộ dân.

"Chúng tôi đã về làm việc với các hộ bị ảnh hưởng và có biên bản ghi nhận hiện trạng để có kế hoạch hỗ trợ. Bước đầu chúng tôi xác định có 7 hộ dân bị ảnh hưởng và đã đưa ra phương án hỗ trợ nhưng các hộ vẫn chưa thống nhất với mức giá hỗ trợ" - ông Toàn nói.

Cũng theo ông Toàn, trước khi tiến hành xây dựng cầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Sơn đã phối hợp với UBND xã Lai Thành đã lập biên bản ghi nhận hiện trạng nhà của một số hộ dân sống gần khu vực thi công. Khi nhà thầu ép cọc móng cầu, người dân phản ánh về tình trạng nhà cửa bị nứt nẻ, đại diện chủ đầu tư cùng chính quyền địa phương tiếp tục đến ghi nhận hiện trường và lập biên bản.

Việc thi công cầu bắc qua sông Ân đã khiến nhà ở và công trình phụ của một số hộ dân bị ảnh hưởng. Ảnh: Diệu Anh

"Hiện tôi đang phối hợp với Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng (thuộc Sở Xây dựng Ninh Bình) để đánh giá mức độ hư hỏng nhà ở và các công trình phụ của các hộ dân bị ảnh hưởng và thông báo đến từng hộ. Sau đó chúng tôi sẽ lấy kinh phí từ nguồn dự phòng của dự án để hỗ trợ cho các hộ dân theo quy định" - ông Toàn nói.

Được biết, dự án xây dựng cây cầu bắc qua sông Ân tại xóm 9, xã Lai Thành có tổng vốn đầu tư 13 tỉ đồng, hiện nay đã cơ bản hoàn thiện xong chỉ còn lại phần thảm nhựa mặt cầu và đường dẫn 2 bên cầu nhưng do các hộ dân phản đối vì chưa được hỗ trợ tiền sửa chữa nhà nên chưa thi công tiếp được. Điều này không chỉ ảnh hưởng tiến độ thi công của dự án mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi qua lại khu vực này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn