MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một hạng mục trong trạm bơm Tân Xuân chưa bàn giao đã bị cát vùi lấp. Ảnh: Hưng Thơ.

Xây sai vị trí, công trình thủy lợi ở Quảng Trị chưa làm xong đã hỏng

HƯNG THƠ LDO | 29/06/2021 11:57

Nằm trong dự án hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa có tổng vốn đầu tư hơn 262 tỉ đồng, trạm bơm Tân Xuân (xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) chưa hoàn thành hiện đã… bị hỏng.

Bể chứa nước chưa chứa được nước

Ngày 1.4.2020, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu số 5: Xây lắp, thiết bị trạm bơm Đâu Bình 1, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ; trạm bơm Tân Xuân và trạm bơm Cam Phú 3, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa. Theo đó, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư.

Bể chứa chi chít vết nứt, trám, nhưng vẫn chưa chứa nước được. Ảnh: Hưng Thơ.

Riêng trạm bơm Tân Xuân do Công ty TNHH Việt Hà phụ trách thi công, có 5 hạng mục, gồm: nhà trạm quản lý, máy bơm, bể chứa, hệ thống đường ống cấp nước tưới, hệ thống cấp nước sinh hoạt. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào hoạt động vào cuối năm 2020. Nhưng đến nay, công trình vẫn chưa hoàn thành vì một số hạng mục chưa làm xong đã bị hỏng.

Đơn cử, như bể chứa có kích thước ngang 6 mét, dài 21 mét đã được xây dựng xong, nhưng chưa chứa được nước vì trên thân bể chi chít vết nứt. Theo báo cáo kiểm định của Trung tâm khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi, các vết nứt trên bể chứa nước là do nền đất dưới đáy bể không đồng nhất, dẫn tới lún không đều dọc theo chiều dài bể. Đối với hạng mục máy bơm, hố để đặt máy trên sông hiện đã bị vùi lấp, mất dấu. Đường ray bằng thép để vận chuyển máy bơm cũng bị đất cát vùi, rỉ sét…

Đặc biệt, vị trí đặt nhà trạm quản lý, máy bơm, bể chứa không đúng như trong thiết kế được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt.

Sửa thiết kế nhưng chưa xin ý kiến của tỉnh

Ông Võ Văn Hòa, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Tân Xuân 1, Ban giám sát cộng đồng công trình nói trên cho biết, theo thiết kế thì nhà trạm quản lý, máy bơm, bể chứa chồng lên các công trình cũ. Tuy nhiên, nếu thi công thì phải đập bỏ công trình cũ, dẫn đến tình trạng hàng trăm hộ dân không có nước để sinh hoạt, sản xuất nên người dân không đồng ý. Vì vậy, đơn vị thi công đã dịch chuyển các hạng mục sang vị trí cạnh đó. “Hôm mở móng, tôi có ý kiến về việc máy bơm đặt ở vị trí mới là không phù hợp, nhưng vẫn thi công ở đó, bây giờ cát lấp hết” – ông Hòa, cho hay.

Nhà trạm quản lý đặt sai vị trí so với thiết kế được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt. Ảnh: Hưng Thơ.

Còn bà Trần Thị Phúc, trưởng thôn Tân Xuân 1 cho biết, khi thấy các vết nứt ở bể chứa thì có hỏi, đơn vị thi công nói sẽ thuê đơn vị khác đến xử lý. Theo bà Phúc, muốn công trình trạm bơm này hoạt động tốt, trước tiên cần bổ sung hạng mục bờ kè để dâng nước lên đã. “Máy công suất lớn, nhưng nước cạn thì không hiệu quả. Tôi kiến nghị cần làm bờ kè bằng đá để nâng mực nước ở sông lên đã, nhưng chưa được cấp trên đồng ý. Chúng tôi mong muốn các đơn vị xử lý các sự cố, sớm đưa công trình vào hoạt động để người dân ổn định cuộc sống” – bà Phúc, nói.

Theo ông Lê Mạnh Hợp Nhất, Trưởng phòng Quản lý dự án thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, hiện đơn vị này đã thuê tư vấn, trình thẩm định, khi được phê duyệt thì sẽ xử lý các sự cố nói trên.

“Như vết nứt ở bể chứa thì kiểm định đã vào rồi, bây giờ phải khắc phục bằng cách chống thấm thành bể, gia cường kết cấu và xử lý nền. Còn đối với vị trí đặt máy thì tư vấn đang tìm phương án điều chỉnh lại” – ông Lê Mạnh Hợp Nhất, cho hay.

Trước thông tin vị trí xây dựng của các hạng mục trên không đúng với thiết kế được UBND tỉnh phê duyệt, ông Nhất nói đã điều chỉnh lại vị trí cho phù hợp, nhưng chưa xin ý kiến của tỉnh. Trước câu hỏi, công trình chưa hoàn thành, đã hỏng hóc như vậy, liệu khi sửa chữa xong, đưa vào sử dụng có đạt chất lượng? Ông Nhất trả lời rằng, vấn đề này không khẳng định được, mà phải đưa vào hoạt động mới biết.

Bể chứa nước thuộc công trình trạm bơm Tân Xuân. Ảnh: Hưng Thơ.

Được biết, riêng việc khắc phục, sửa chữa vết nứt ở bể chứa dự kiến tốn hơn 320 triệu đồng. Kinh phí này do nhà thầu chịu trách nhiệm.

Trước đó, LĐO đã có bài viết “Công trình hơn 11 tỉ đồng thiết kế đường thẳng, thi công thành hình chữ V” thông tin trạm bơm Vĩnh Đại (xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) nằm trong dự án hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa có nhiều vi phạm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn