Người dân cho biết, mỗi ngày có hàng chục lượt xe chở đất, cát đi qua, tiềm ẩn nguy hiểm tai nạn giao thông cho người và phương tiện đi lại trong xã; ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân ở hai bên đường.
Ví dụ đoạn qua hai xóm Giêng Chồm và Gò Bứa (thôn Khánh Lộc) dài hơn 500 m, mặt đường rất hẹp - chỉ rộng 2,5 m; nhưng do lượng xe chở đất, cát hoạt động với tần suất cao, nên nhiều đoạn đã bị vỡ từng mảng bêtông, xuất hiện nhiều “ổ trâu”, “ổ gà” nham nhở, chằng chịt, gây nhiều nguy hiểm cho người đi đường.
Do lượng xe lưu thông nhiều, thiếu chằng buộc, nên bụi bay mù mịt. Vì vậy nhiều hộ gia đình phải đóng cửa suốt ngày để tránh bụi bay vào nhà. Một ý kiến của người dân thôn Khánh Lộc, bức xúc: “Gia đình tôi và người dân ở đây đã kiến nghị, phản ánh đến chính quyền, nhưng tình trạng trên vẫn không được giải quyết”. Được biết, những chiếc xe chở đất này thuộc một doanh nghiệp vận chuyển đất nâng vườn cho một số hộ dân trong vùng.
Chính quyền địa phương cho biết: “Sẽ cử lực lượng công an, địa chính xuống làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để đảm bảo những xe này, nếu chạy tại tuyến đường trên phải đảm bảo an toàn giao thông và môi trường”.
Người dân xã Cát Hanh, Phù Cát Bình Định rất mong các ngành chức năng có liên quan nhanh chóng vào cuộc giải quyết những bất cập nêu trên để người dân có cuộc sống bình yên hơn.