MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một chiếc xe chở đá có ngọn, không phủ bạt vô tư hoạt động trên đường An Dương Vương, TP.Hòa Bình. Ảnh: Văn Đức

Xe chở đất, đá có ngọn vô tư hoạt động giữa TP.Hòa Bình

Văn Đức LDO | 17/07/2021 08:00

Những đoàn xe chở đất có dấu hiệu quá khổ, quá tải chở hàng có ngọn ngang nhiên hoạt động giữa tuyến đường trung tâm Thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình).

Xe chở đất, đá hoạt động ngày đêm

Phản ánh đến PV Báo Lao Động, người dân dọc tuyến đường An Dương Vương qua địa phận phường Thái Bình, Thống Nhất (TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) nhiều tháng nay phải sống trong khói, bụi, ô nhiễm từ những xe chở đất, đá của dự án đổ thải công trình mở rộng nhà máy thủy điện Hòa Bình.

Theo phản ánh của người dân, đoàn xe chở đất, đá này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên địa bàn. Quá trình vận chuyển đất, đá thùng xe che bạt sơ sài để đất rơi vãi làm ảnh hưởng lớn đến môi trường, gây bất an cho người dân sinh sống dọc các tuyến đường xe đi qua.

Những xe chở thải của dự án mở rộng thủy điện Hòa Bình ngang nhiên xả thải giữa lòng Thành phố Hòa Bình.

Ông L.V.K, (tổ 9, phường Thái Bình) bức xúc: “Gia đình sống giữa ngã ba nên ngày nào cũng chứng kiến những xe qua lại đây, mỗi ngày có đến hàng trăm lượt xe chạy suốt ngày đêm chở đất, đá đủ kích cỡ đi qua tuyến đường này”.

Theo ông K, ngày nào cũng có đoàn xe tải lớn chở đất, đá chạy trên tuyến đường này với tốc độ rất nhanh, bấm còi inh ỏi, làm rơi vãi đất xuống đường, bụi mù mịt gây ô nhiễm môi trường không thể chịu nổi. Ngày nào gia đình cũng phải thu dọn đất rơi vãi và rửa đường để bớt bụi nhưng cũng như muối bỏ bể.

Xe che chắn rất sơ sài, rơi vãi đất, đá xuống đường khiến người dân rất bức xúc.

Sáng 16.7, có mặt tại đường An Dương Vương, PV dễ dàng nhận thấy có hàng trăm lượt phương tiện 3, 4 chân chở đất, đá có dấu hiệu quá tải vô tư chở đất hoạt động tại đây, có nhiều phương tiện còn gây rơi vãi, thậm chí đổ cả một đống đá ra giữa đường.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1h đồng hồ, PV chứng kiến các xe tải có BKS: 28C-025.61; 28C-044.43; 28H-001.48; 28H-7990; 28H-7339; 26C-035.64; 20C-208.49; 19C-166.20; 19C-166.20, 88C-195.26; 88C-055.05; 35C-011.79; 29C-814.28; 28C-072.05... chở đất, đá có ngọn, nhả khói nghi ngút phóng như bay trên đường.

Theo tìm hiểu, những chiếc xe này chở đất, đá thải của công trinh mở rộng Thủy Điện Hòa Bình. Sau khi được múc đất, đá lên xe, các phương tiện này sẽ di chuyển trên đường An Dương Vương và hướng đến vị trí đổ thải tại khu vực dốc Cun (Km 80 Quốc lộ 6).

Các cơ quan quản lý nói gì

Ông Đặng Thái Dương - Chủ tịch UBND phường Thái Bình -cho biết: “Tuyến đường các xe đất, đá đi từ công trình đến điểm đổ thải khoảng 7km thì có gần 4km là qua địa phận phường”.

Đá bị rơi vãi đầy đường khiến việc lưu thông của các phương tiện khác gặp nhiều khó khăn.

Lượng xe chở đất, đá của công trình qua đây nhiều, thường xuyên rơi vãi đất ra đường, gây ô nhiễm khói, bụi. Phường đã nhiều lần liên hệ với nhà thầu vận chuyển, yêu cầu rửa đường, vá những điểm hư hỏng trên tuyến, đảm bảo cho người dân tham gia giao thông.

Liên quan đến vấn đề này, ông Ngô Văn Điềm - Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình - thừa nhận có tình trạng xe quá khổ, quá tải gây rơi vãi đất trên tuyến đường An Dương Vương và Quốc lộ 6 trong quá trình vận chuyển đất thải của dự án công trình mở rộng thủy điện Hòa Bình.

Đất được vận chuyển lên khu vực dốc Cun (Km80 Quốc lộ 6) để đổ thải.

Theo ông Điềm, công trình này bắt đầu hoạt động từ tháng 4.2021, với khoảng 140 xe của 13 nhà thầu vận chuyển, đến nay đã vận chuyển được 700.000m3 đất.

Ông Điềm cho hay, đơn vị thường xuyên xử lý đối với các trường hợp xe chở quá khổ, quá tải, xe cơi nới, làm rơi vãi đất ra khu dân cư. Đến thời điểm này, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã xử phạt 59 trường hợp, trong đó 18 trường hợp quá tải; 41 trường hợp cơi nới thùng với số tiền phạt gần 350 triệu đồng.

Thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải đề xuất lên UBND tỉnh thành lập đoàn liên ngành phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm về quá khổ, quá tải trong quá trình vận chuyển.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn