MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyến đường Tân Phong đoạn qua xã Đức Tân và thị trấn Mộ Đức, Quảng Ngãi phải gánh hàng trăm lượt xe tải khiến mặt đường bị hư hỏng nặng. Ảnh: Ngọc Viên

Xe tải lưu thông dày đặc ở Quảng Ngãi làm hỏng đường sá, gây nứt nhà dân

Ngọc Viên LDO | 02/11/2023 06:56

Nắng cũng như mưa, ngày thường cũng như lễ, từng đoàn xe tải chở đất liên tục cày ải trên nhiều tuyến đường ở tỉnh Quảng Ngãi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, làm hạ tầng giao thông được đầu tư hàng chục, thậm chí hàng trăm tỉ đồng xuống cấp, hư hỏng.

Người dân bức xúc mang ghế, thùng rác ra chặn xe

Quảng Ngãi hiện có rất nhiều công trình lớn đang trong giai đoạn triển khai, cần một khối lượng đất đắp rất lớn, vì vậy lượng xe tải vận chuyển đất từ các mỏ, phục vụ xây dựng các công trình cũng tăng đột biến. Xe tải lưu thông dày đặc, chạy qua các khu dân cư phát tán bụi bẩn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sống sinh hoạt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Không chịu nổi cảnh sống chung với các đoàn xe tải lộng hành, sáng 29.10, hàng chục hộ dân ở thôn Đoàn Kết, xã Tịnh Ấn Đông, TP Quảng Ngãi đã dùng ghế, thùng rác chặn đoàn xe tải chở đất chạy qua thôn, yêu cầu các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý đoàn xe này phát tán bụi. Tuy nhiên, không có đơn vị nào đến giải quyết bức xúc của người dân. Nhiều người dân ở đây cho rằng, các cơ quan chức năng ở địa phương cũng bất lực với cảnh xe tải lộng hành.

Ông Bùi Thanh Hà ở thôn Đoàn Kết than thở, xe tải chở đất lưu thông với mật độ dày đặc, gây ô nhiễm môi trường, làm hư hỏng đường sá, gây nứt nhà cửa của dân.

Trước bức xúc của người dân, chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần tổ chức đối thoại, tìm phương án tháo gỡ. Theo đó, đã yêu cầu các chủ doanh nghiệp vận tải chạy chậm, chở đúng trọng tải, không phát tán bụi ra ngoài, nhưng việc khắc phục cũng chỉ được một thời gian ngắn.

Theo quan sát của phóng viên Báo Lao Động, dọc các tuyến đường mà các đoàn xe tải chở đất lưu thông qua như ở thôn Đoàn Kết, đường sá bị hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà.

Bà Bùi Thị Thu Thuỷ ở thôn Đoàn Kết bức xúc nói, chịu không nổi với cảnh xe tải phát tán bụi, chạy ầm ầm cả ngày lẫn đêm, nhà cửa rung lắc, người dân nhiều lần chặn các xe tải không cho lưu thông qua thôn. Biết làm vậy là không nên, nhưng người dân đã bức bách với các đoàn xe tải lộng hành.

Tại các tuyến đường như ở thôn Đoàn Kết, hay xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi, hằng ngày các đoàn xe tải chở đất mang logo Phương Nam, Khánh Văn, H&M, 706… trở thành nỗi sợ hãi của người dân.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Cùng chung số phận, người dân sống dọc tuyến đường Tân Phong, đoạn qua xã Đức Tân và thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi cũng đang chịu đựng cảnh xe chở đất phát tán bụi, cày nát hạ tầng giao thông.

Từ tháng 8.2023, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chở đất lưu thông qua, khiến mặt đường xuống cấp nghiêm trọng.

Để hạn chế bụi, đơn vị vận tải cho xe tưới nước, song điều này lại gây tác dụng ngược, bởi nước trộn với bùn đất trên đường, làm hư hỏng mặt đường, gây trơn trượt cho các phương tiện giao thông.

Bà Nguyễn Thị Búp ở thôn Đá Bàn, thị trấn Mộ Đức cho biết: “Tuyến đường có chiều ngang chỉ 5m, nhưng xe tải liên tục cày ải, đường sá hư hỏng, bụi bặm phát tán khắp nhà. Xe tải lộng hành, người dân lãnh đủ, nhưng chỉ biết “than trời” vì có phản ánh thì không cơ quan chức năng nào đến giải quyết”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, những xe tải này xuất phát từ đường vào mỏ đá Núi Lớn (thị trấn Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) chạy dọc theo tuyến đường Tân Phong về hướng phía Đông của huyện Mộ Đức. Những đoàn xe tải “tung hoành” mang logo các doanh nghiệp: Hồng Sang, Thịnh Phát… đặc biệt là dàn xe biển số 81 (tỉnh Gia Lai) không đóng logo tranh nhau trên đường.

Ông Nguyễn Phong - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, những tuyến mà xe tải lưu thông gây ảnh hưởng đến người dân mà phóng viên đã phản ánh, thuộc quản lý của chính quyền TP Quảng Ngãi, huyện Mộ Đức. Còn sở chủ yếu quản lý, thanh tra, kiểm tra, cân tải trọng trên các tuyến đường tỉnh.

Ông Phong nói thêm: “Cũng có một số xe thi công công trình chở đất từ các mỏ ra công trường làm rơi vãi dọc đường, gây bụi bặm. Nhà thầu và chủ mỏ sử dụng xe bồn tưới nước trên các tuyến đường lưu thông để hạn chế bụi, nhưng do tưới quá nhiều nước đã gây ra tình trạng lầy lội... Sở GTVT đã đề nghị các nhà thầu phải lắp đặt trạm bơm để rửa sạch đất bám trên bánh xe khi xe bắt đầu lưu thông vào tuyến đường lớn”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn