MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hóa đơn bán hàng của các điểm bán lẻ. Ảnh: Thế Lâm.

“Xổ số hóa đơn” – rất nên và cần thí điểm gọn, áp dụng sớm

Thế Lâm LDO | 02/06/2022 20:29
Một thông tin được cơ quan thuế đưa ra, từ thời điểm ngày 1.7 tới, tất cả doanh nghiệp và người dân sẽ hoàn toàn chuyển sang dùng hóa đơn điện tử. Cơ quan thuế cũng khuyến nghị người dân mua hàng nên lấy hóa đơn, và khuyến khích bằng cách “xổ số hóa đơn”.

Có 2 điểm đáng lưu tâm từ thông tin công bố của cơ quan thuế.

Thứ nhất là áp dụng hoàn toàn hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, người dân từ ngày 1.7 tới, là hoàn toàn cần thiết và hợp lý. Việc này giúp hệ thống công nghệ lưu trữ dễ dàng, tránh rườm rà giấy tờ đối với phía cơ quan thuế, doanh nghiệp và cả người dân; và tất nhiên theo đó, cũng giúp tiết kiệm những chi phí tương ứng.

Đó chính là chuyển đổi số, thiết thực và hữu ích, đồng thời cũng tiện ích cho việc quản lý, sử dụng, lưu trữ và tra soát.

Nhưng vấn đề thứ hai cũng không kém quan trọng, là cùng với việc số hóa hóa đơn một cách hoàn toàn, cơ quan thuế cũng tiến hành thí điểm “xổ số hóa đơn”.

Biện pháp này không mới ở nhiều nước nhưng lại mới ở Việt Nam. Mục đích là nhằm khuyến khích người dân mua hàng lấy hóa đơn, từ đó góp phần chống hành vi trốn thuế và tình trạng thất thoát nguồn thu thuế của nhà nước.

Một số quốc gia và vùng lãnh thổ, “xổ số hóa đơn” phổ biến tới mức, có giải mở hàng tuần ở cấp địa phương, sau đó còn được dự tiếp ở cấp trung ương, rồi còn được tham gia ở giải tháng, giải quý, giải năm. Chính vì thế, người dân rất hồ hởi, thu thập đủ hóa đơn và lưu giữ chúng cho đến khi hết kỳ hạn xổ số.

Tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ, hóa đơn bán lẻ in qua hệ thống máy tính tiền cũng được tham dự giải “xổ số hóa đơn”.

Có thể thấy, đây chính là một cách làm đơn giản nhưng giúp thúc đẩy, nâng cao ý thức của người dân một cách tích cực.

Mỗi hóa đơn có một dãy số, việc xổ số cứ theo đó thực hiện và công bố, dãy số của hóa đơn trúng giải thì người sở hữu nó được hưởng.

Cách làm này, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã triển khai một cách hiệu quả. Thiết nghĩ, cơ quan thuế chỉ cần thí điểm trong một khoảng thời gian ngắn để đánh giá sau đó có thể triển khai áp dụng chính thức.

Và cũng cần sớm thống nhất các mẫu hóa đơn bán hàng, hóa đơn bán lẻ trên thị trường hiện nay, phiên và hệ thống số thứ tự thống nhất cùng hệ thống đo đếm, để có thể triển khai “xổ số hóa đơn” trên diện rộng hơn.

Việc này nếu được triển khai, nhiều người dân sẽ hào hứng đón nhận. Bởi thay vì người dân phải bỏ tiền ra chơi vé số, Vietlott, thì chỉ cần thu thập hóa đơn mua hàng của chính mình hay từ bạn bè, người thân (có hóa đơn sau khi mua hàng) để dự thưởng xổ số.

Trên thực tế, tại một số quốc gia, từng có không ít người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, người lớn tuổi không nơi nương tựa… trúng được các giải “xổ số hóa đơn” nhờ việc thu thập hóa đơn mua hàng của chính mình và từ nhiều người khác tặng cho.

Thậm chí, hóa đơn mua hàng được dự thưởng “xổ số hóa đơn” còn có thể thu thập số lượng lớn làm món quà tặng cho các tổ chức từ thiện xã hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn