MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việc xếp loại "không hoàn thành nhiệm vụ" đối với giáo viên sinh con thứ 3 là không có cơ sở pháp lý. Ảnh: Hải Đăng

Xử lý giáo viên sinh con thứ 3: Mỗi nơi làm một kiểu

QUANG ĐẠI LDO | 10/07/2023 17:45

Việc xử lý giáo viên sinh con thứ 3 mỗi nơi làm một kiểu, không thống nhất giữa các địa phương.

Thời gian qua, dư luận quan tâm việc nhiều giáo viên tại Nghệ An, Hà Tĩnh bị kỉ luật, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ và chậm nâng lương do sinh con thứ 3. Tuy nhiên, việc áp dụng hình thức xử lý lại không thống nhất giữa các địa phương.

Tại địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), từ sau năm 2021, giáo viên sinh con thứ 3 bị kỉ luật khiển trách, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, đồng nghĩa với việc bị chậm nâng lương, không được chuyển hạng viên chức trong thời gian bị kỉ luật, tập thể bị cắt thi đua.

Đại diện Phòng Giáo dục và Phòng Nội vụ huyện Hương Sơn cho biết việc xử lý nói trên căn cứ theo văn bản số 6616 ngày 24.12.2021 của Bộ Nội vụ.

Tuy nhiên, đây là văn bản trao đổi nghiệp vụ giữa Bộ Nội vụ và Sở Nội vụ Hà Tĩnh, là văn bản cá biệt, không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hiện nay, sau khi bãi bỏ quy định về xử lý cán bộ, viên chức sinh con thứ 3 trở lên, UBND tỉnh chưa ban hành văn bản mới.

Tại Nghị quyết số 221 ngày 10.7.2020 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh quy định một số chính sách về công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030 nêu mục tiêu: "Tổng tỷ suất sinh đạt khoảng 2,51 con/phụ nữ, quy mô dân số 1,376 triệu người”.

Khi phóng viên trao đổi nội dung trên, đại diện Phòng Nội vụ huyện Hương Sơn cho biết mong muốn cơ quan truyền thông có sự thông tin và trao đổi với cơ quan có thẩm quyền cao hơn để có sự chỉ đạo chung, thống nhất.

“Chúng tôi hoàn toàn không muốn xử lý cán bộ, giáo viên sinh con thứ 3, nhưng vì đã có văn bản như thế từ cấp trên nên phải thực hiện”- một cán bộ UBND huyện Hương Sơn chia sẻ.

Văn bản trao đổi nghiệp vụ của Bộ Nội vụ đối với Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Quang Đại

Được biết, thời gian qua, đã có hàng chục giáo viên tại Hà Tĩnh bị xử lý vì sinh con thứ 3.

Tại thành phố Vinh (Nghệ An), giáo viên sinh con thứ 3 bị kỉ luật khiển trách, tập thể chịu trách nhiệm liên đới. Đại diện Phòng Nội vụ TP. Vinh cho biết việc xử lý như trên căn cứ quy định mới.

Tuy nhiên, cũng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tại huyện Nghi Lộc và Anh Sơn lại không có quy định xử lý đối với viên chức (không phải là đảng viên) sinh con thứ 3.

"Việc viên chức sinh con thứ 3 là không vi phạm điều cấm của pháp luật, nên không thể xử lý về mặt chính quyền” – đại diện Phòng Nội vụ huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết.

Ngày 10.7, trao đổi với phóng viên, một cán bộ công đoàn tỉnh Nghệ An cho biết: “Việc xử lý đối với cán bộ, giáo viên sinh con thứ 3 thay đổi qua từng thời kỳ.

Trước đây có quy định buộc thôi việc, không cho hưởng chế độ bảo hiểm đối với cán bộ, viên chức sinh con thứ 3 trở lên. Sau đó nhiều địa phương đã phải bãi bỏ.

Quy định xử lý kỉ luật đối cán bộ, viên chức sinh con thứ 3 của một số địa phương cũng đã bị Bộ Tư pháp cho rằng trái quy định nên cũng đã phải bãi bỏ, thay đổi.

Tôi hoàn toàn đồng tình với các bài trên báo Lao Động về vấn đề xử lý viên chức sinh con thứ 3. Pháp luật hiện hành không có quy định cấm sinh con thứ 3, do đó những đơn vị xử lý người sinh con thứ 3 cần xem xét lại việc làm đó có bảo đảm tính pháp lý hay không. Mặt khác việc làm này ảnh hưởng đến trẻ em” – cán bộ nói trên chia sẻ.

Được biết, tại Nghệ An, thời gian vừa qua đã có một số ý kiến đề nghị xem xét lại việc xử lý đối với đảng viên sinh con thứ 3 có phù hợp và cần thiết hay không.

“Điều 52 - Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 của Ban Chấp hành TW Đảng nêu: Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hoá gia đình; tham gia các hoạt động xét nghiệm, chẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định.

b) Vi phạm chính sách dân số.

Tôi thấy để xử lý kỉ luật đảng viên sinh con thứ 3 cần phải thỏa mãn 2 điều kiện: phải có vi phạm chính sách cụ thể và hành vi đó phải gây hậu quả “ít nghiêm trọng”.

Trong khi đó rất khó chứng minh hậu quả của việc đảng viên sinh con thứ 3” – một cán bộ công đoàn tại tỉnh Nghệ An chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn