MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dưới lớp vỏ bọc xin hạ cốt nền nhiều người đã lợi dụng để mua bán, khai thác tài nguyên trái phép nhằm trục lợi. Ảnh: Minh Nguyễn.

Xử lý vụ núp bóng "xin hạ cốt nền" để khai thác tài nguyên trái phép

Minh Nguyễn - Tô Công LDO | 18/05/2022 11:49

Hòa Bình - UBND tỉnh vừa có chỉ đạo liên quan đến vụ việc núp bóng "xin hạ cốt nền" để khai thác tài nguyên trái phép tại huyện Lạc Thủy.

Tại văn bản số 3639, ngày 16.5 của UBND tỉnh Hòa Bình nêu rõ, ngày 14.5, Báo Lao Động có phóng sự "Hòa Bình: Núp bóng “xin hạ cốt nền" để khai thác tài nguyên trái phép” phản ánh về tình trạng lợi dụng việc cải tạo mặt bằng để mua bán, khai thác tài nguyên trái phép. 

Liên quan đến nội dung này, ông Quách Tất Liêm -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao UBND huyện Lạc Thủy chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện rà soát, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối các nội dung cơ quan báo chí đã phản ảnh, có Văn bản thông tin đến Báo Lao Động theo Luật định. 

Đồng thời, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả giải quyết đồng thời đề xuất đối với các nội dung vượt thẩm quyền trước ngày 25.5.

UBND tỉnh Hòa Bình ra văn bản chỉ đạo làm rõ vấn đề Báo Lao Động phản ánh. 

Cũng liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, bà Hoàng Thị Thu Hằng - Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy xác nhận vấn đề mà Báo Lao Động phản ánh là đúng và cho biết, đơn vị đã tiến hành đình chỉ, lập biên bản, bảo cáo Chủ tịch UBND huyện để thống nhất việc xử lý. 

Theo bà Hằng, UBND huyện đã giao cho cơ quan Công an, phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành xác định xem cụ thể đã vận chuyển đi nơi khác khối lượng bao nhiêu và vào thời gian nào.

"Vị trí này chỉ được UBND huyện cho phép cải tạo tại chỗ, đổ từ chỗ cao xuống chỗ thấp và không được vận chuyển ra ngoài" - bà Hằng cũng khẳng định. 

Theo bà Hằng, huyện cũng sẽ làm việc với UBND xã Hưng Thi để xem xét trách nhiệm liên quan trong vấn đề này. 

Xe ra vào mỏ đất tấp nập.

Trước đó, Báo Lao Động liên tục nhận được phản ánh về hoạt động khai thác đất gây mất an ninh trật tự và mất an toàn giao thông tại xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy. 

Để tiếp cận với mỏ đất này, PV đã thuê 1 chiếc xe tải, đồng thời nhập vai làm người mua đất. Qua quan sát khu vực này rộng hàng nghìn mét vuông bị đào bới nham nhở với nhiều máy móc và xe tải. 

Thực tế ghi nhận cho thấy, việc cải tạo mặt bằng chỉ là cớ để các đơn vị tại đây khai thác tài nguyên mang đi tiêu thụ.

Sau khi lấy đầy đất, những chiếc xe tải đã di chuyển khoảng gần 20km trên đường Hồ Chí Minh về hướng huyện Lương Sơn để tiêu thụ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn