MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Việt Yên hướng dẫn người vi phạm chấp hành biên bản xử lý. Ảnh: Cổng TTĐT Công an Bắc Giang

Xuất hiện hành vi thuê giấy phép lái xe để đối phó phạt nguội

Bảo Nguyên LDO | 22/03/2024 16:15

Thời gian qua, xuất hiện tình trạng một số người vi phạm giao thông, bị xử phạt “nguội” nhưng thuê giấy phép lái xe để trốn tránh nghĩa vụ thi hành quyết định xử phạt. Lực lượng công an đã có những biện pháp để xử lý đúng người, đúng tội.

Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Giang ngày 22.3, biện pháp xử lý vi phạm “nguội” trong lĩnh vực giao thông được cơ quan chức năng áp dụng ngày càng phổ biến. Để đối phó với việc bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) có thời hạn, nhiều người tìm đến dịch vụ cho thuê bằng lái.

Có cầu ắt có cung, nhiều đối tượng đã lên mạng xã hội đăng tải thông tin, công khai mời chào những người vi phạm giao thông, bị xử phạt nguội với các lỗi phải tạm giữ bằng lái, thuê bằng “thế thân”.

Theo quy định, quy trình phạt “nguội” được tiến hành theo trình tự: Phát hiện vi phạm giao thông (cảnh sát giao thông phát hiện vi phạm thông qua thiết bị ghi hình các xe trên đường, qua hệ thống giám sát tự động hoặc từ các thiết bị khác); kiểm tra, phân tích, xác định vi phạm (xác định thông tin về phương tiện giao thông, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm); thông báo cho người điều khiển phương tiện vi phạm; phối hợp với chủ phương tiện giải quyết vụ việc vi phạm và cập nhật kết quả xử lý và kết thúc hồ sơ.

Theo đó, việc xác minh ai là người điều khiển phương tiện khi vi phạm dựa trên hình ảnh ghi lại thông qua thiết bị ghi hình và việc xác minh được thực hiện đồng bộ trên dữ liệu thu từ hệ thống camera quan sát, nhận dạng với độ chính xác cao.

Trao đổi với báo chí, ông Ngô Văn Phục, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang, cho biết: “Từ đầu năm đến nay, Phòng lập biên bản xử lý gần 5,2 nghìn trường hợp, trong đó thông qua hệ thống camera đã phát hiện, gửi thông báo đối với 468 trường hợp, xử phạt “nguội” hơn 1,7 tỉ đồng.

Qua xử lý, chưa phát hiện trường hợp nào thuê, mượn GPLX. Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát giao thông đã nắm được chiêu trò cho thuê, cho mượn GPLX này”.

Để ngăn ngừa, Phòng phổ biến một số giải pháp đến các cán bộ trực tiếp xử lý và công an các huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, khi người điều khiển đến các đơn vị thực hiện giải quyết vi phạm theo thông báo phạt “nguội”, cảnh sát giao thông kiểm tra, lập biên bản xác minh vụ việc sau đó cho đóng phạt. Cơ quan công an phải kiểm tra, đối chiếu, xác minh vụ việc trước khi ra quyết định lập biên bản xử phạt.

Người điều khiển phải thực hiện cam kết là người vi phạm, không thuê, nhờ người khác chịu phạt, bị tạm giữ GPLX thay. Trong quá trình xử lý vi phạm “nguội”, cơ quan công an yêu cầu chủ xe xuất trình giấy tờ cho thuê, cho mượn hoặc tổ chức đối chất ba bên để xác định việc cho thuê cho mượn là có hay không.

Xác minh người đứng ra nhận là lái xe về đặc điểm phương tiện, địa điểm vi phạm, cung đường để xác định người đó có thực sự là người điều khiển phương tiện hay không? Nếu người vi phạm thuê hoặc mượn GPLX của người khác để nộp cho cơ quan xử lý là không đúng với quy định của pháp luật.

Trường hợp xác minh được người điều khiển phương tiện cố tình trốn tránh nghĩa vụ thi hành quyết định xử phạt, “thế thân” bằng GPLX của người khác sẽ bị xem là tình tiết tăng nặng và bị xử lý theo Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn