MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Từ đầu năm 2023 đến nay, địa bàn huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) xuất hiện nhiều điểm tập kết rác tự phát. Ảnh: Hoàng Lộc

Xuất hiện nhiều điểm tập kết rác tự phát, vương vãi gây bức xúc

HOÀNG LỘC LDO | 12/09/2023 15:03

Từ đầu năm 2023 đến nay, địa bàn huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) xuất hiện nhiều điểm tập kết rác tự phát, hoặc rác vương vãi không cho vào thùng chứa gây khiến người dân bức xúc.

Phản ánh với Lao Động, nhiều hộ dân ở ấp Phước Thạnh, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết, bãi rác tự phát ở khoảng đất trống cạnh tuyến huyện lộ 22 xuất hiện từ đầu năm 2023 đến nay. Không chỉ bốc mùi hôi thối mà bãi rác còn gây cản trở giao thông trên tuyến đường này.

Có nhà cách khu vực tập kết rác chưa đến 30 m, bà Lê Thị Xuân cho biết, khu vực này có gần 20 hộ dân nhưng chỉ có 2 thùng chứa rác, buộc phải để rác thừa ra bên ngoài.

"Ngoài việc không có đủ thùng để chứa rác, nhiều người còn tự ý để các loại đồ gỗ, nệm, vật dụng trong gia đình... quanh thùng rác. Các vật dụng này lại không được thu gom, ùn ứ lâu ngày đã bốc mùi hôi thối" - bà Xuân cho biết thêm.

Cũng với bức xúc vì bãi tập kết rác xuất hiện ở gần nhà, bà T.H.V.L (nhà cạnh tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Long Phước) cho hay, điểm tập kết rác cách nhà bà chưa đến 10 m, không được thu gom sạch sẽ, tạo nơi ở cho ruồi, muỗi rất nhiều.

Nhiều người mang rác thải chưa phân loại đến điểm tập kết rác. Ảnh: Hoàng Lộc

“Những bao, túi rác phía ngoài thì không được thu gom vì không đúng loại rác được bãi rác tiếp nhận xử lý, nhưng nhiều người vẫn vô tư mang đến” - bà V.L nói.

Trao đổi với Lao Động, ông Võ Ngọc Chiến - Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ công cộng Ngọc Trinh (huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), đơn vị thu gom rác - xác nhận, thời gian qua có tình trạng nhân viên của hợp tác xã chỉ thu gom rác trong thùng, còn những túi rác phía ngoài không thu gom.

“Do quy định của bãi rác Hòa Phú chỉ tiếp nhận rác thải sinh hoạt chứ không nhận các loại vỏ thuốc bảo vệ thực vật, phế phẩm xây dựng, phế phẩm sản xuất kinh doanh... Do đó chúng tôi không thể thu gom để vận chuyển về bãi rác” - ông Chiến cho biết.

Theo ông Chiến, hàng tuần hợp tác xã thu gom rác với tần suất từ 3 - 7 lần, tùy từng khu vực. Tuy nhiên, một số nơi có số hộ dân đông nhưng lượng thùng chứa rác do huyện cấp không đủ đã dẫn đến rác thải chất tràn ra ngoài, bốc mùi hôi thối.

Số lượng thùng không đủ chứa rác sinh hoạt của người dân quanh điểm đặt thùng rác. Ảnh: Hoàng Lộc

Ngày 12.9, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Văn Út Em - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Long Hồ - thông tin, từ tháng 9.2019, Hợp tác xã dịch vụ công cộng Ngọc Trinh (huyện Bình Minh) là đơn vị chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển toàn bộ số rác trên địa bàn huyện về bãi rác tập trung Hòa Phú (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Theo ông Út Em, Phòng TNMT huyện đang làm các thủ tục mời thầu mua thùng rác năm 2023, không để tình trạng thiếu thùng rác như phản ánh của người dân.

“Do một số người dân nghĩ vật gì không sử dụng được cứ mang ra khu vực tập kết rác sẽ được thu gom nên mới xảy ra tình trạng này. Thời gian tới, Phòng TNMT tiếp tục đề xuất UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền về việc phân loại rác thải và vận động người dân để rác đúng nơi quy định”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn