MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cửa hàng số 22 Vũ Phạm Hàm (Cầu Giấy, Hà Nội) nơi bị nhóm người nước ngoài giả vờ mua hàng rồi trộm hơn 17 triệu đồng. Ảnh: Minh Hạnh

Xuất hiện nhóm người nước ngoài giả vờ mua hàng để trộm tiền

Minh Hạnh LDO | 04/03/2024 17:46

Thời gian gần đây xuất hiện 3 đối tượng người nước ngoài vào một số cửa hàng giả vờ mua hàng, trả tiền mệnh giá cao để người bán phải trả lại tiền thừa rồi lợi dụng sơ hở để ăn trộm.

Theo anh Nguyễn Quang Tiếp – chủ cửa hàng bán hoa quả nhập khẩu tại số 22 phố Vũ Phạm Hàm (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), vào khoảng 17h chiều 28.2 có 3 đối tượng người nước ngoài đi taxi tới cửa hàng của anh mua hàng.

Nhóm đối tượng này cầm nhiều tờ USD với các mệnh giá khác nhau, mua hàng giá trị thấp và thanh toán bằng tờ 100 USD. Khi nhân viên đang xem tỷ giá ngoại tệ, nhóm này lại đề nghị trả bằng Việt Nam đồng. Sau nhiều lần trao đi đổi lại, các đối tượng không mua hàng và rời khỏi cửa hàng.

Theo camera ghi hình, động tác rút tiền của nhóm đối tượng rất nhanh, liên tục khiến nhân viên cửa hàng mất tập trung. Lợi dụng sơ hở, một đối tượng mở ngăn đựng tiền giả vờ nói đổi tiền rồi nhanh tay lấy mất xếp tiền trị giá hơn 17 triệu đồng.

Hơn 20 phút sau khi nhóm đối tượng rời đi, nhân viên cửa hàng kiểm tiền thấy thiếu, check camera giám sát thì phát hiện sự việc. Sau đó, anh Nguyễn Quang Tiếp trình báo lên Công an phường Trung Hòa.

Công an phường Trung Hòa khuyến cáo mọi người nâng cao cảnh giác với nhóm đối tượng người nước ngoài vào mua hàng giá trị thấp, thanh toán bằng ngoại tệ mệnh giá cao. Đồng thời, khi thấy các đối tượng tình nghi, người dân có thể liên hệ công an gần nhất hoặc Công an phường Trung Hoà theo số điện thoại: 024.3556.4573.

This browser does not support the video element.

Clip các đối tượng tổ chức trộm cắp tiền tại cửa hàng số 22 Vũ Phạm Hàm. Clip người dân cung cấp

Thời gian gần đây, xuất hiện không ít những vụ trộm cắp bằng các thủ đoạn tinh vi của người nước ngoài tại Việt Nam. Phương thức hoạt động của những tội phạm này là vờ mua hàng, hỏi nhiều loại mặt hàng để phân tán sự chú ý của chủ kinh doanh. Sau đó, đối tượng chọn mua mặt hàng nào có giá rẻ nhất và dùng tờ tiền có mệnh giá cao, hoặc dùng ngoại tệ để thanh toán. Lợi dụng lúc chủ cửa hàng trả lại tiền, các nghi phạm yêu cầu được chọn loại tiền mình thích để tráo tiền, trộm cắp tài sản.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn