MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Máy xúc gom xà bần để xe tải chở ra khỏi phạm vi công trình. Ảnh: Phúc Đạt

Xúc xà bần ra khỏi công trình sau phản ánh của Báo Lao Động

PHÚC ĐẠT LDO | 24/04/2024 15:21

HUẾ - Đơn vị thi công đã đào xà bần (rác thải xây dựng) đắp ở công trình dự án đường đi bộ ven sông Như Ý (TP Huế) đưa ra khỏi phạm vi công trình sau phản ánh của Báo Lao Động.

Liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động qua bài viết "Lấy xà bần đổ đắp dự án công trị giá 267 tỉ đồng", trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh - Giám đốc Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế (chủ đầu tư dự án đường đi bộ ven sông Như Ý) - thừa nhận, việc đổ xà bần vào công trình là chưa hợp lý và đã cho xử lý.

Theo ông Tuấn, Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế chỉ cho phép tận dụng đất từ phía công trình ở đường Phạm Văn Đồng chứ không chủ trương cho việc đổ xà bần.

“Nhận được phản ánh, chúng tôi đã đi kiểm tra và yêu cầu đơn vị thi công rút kinh nghiệm, dừng ngay việc đổ xà bần vào công trình. Còn số xà bần đã đắp, chúng tôi đã cho tiến hành đào lên, tập kết lại và sẽ đi đổ thải đúng nơi quy định” - ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh nói.

Xe chở xà bần (rác thải xây dựng) từ nơi khác để lấp vào công trình. Ảnh: Phúc Đạt

Phóng viên ghi nhận ngày 23 - 24.4, số xà bần đổ đắp vào công trình khu vực kiệt 81 Nguyễn Công Trứ đã được đào lên, tập kết ra khỏi phạm vi công trình.

Còn việc hút cát từ sông lên để đắp vào công trình, ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh cho biết, việc hút cát được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép.

Trong hồ sơ mà ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh cung cấp, có quyết định mà UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt khu vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất thuộc gói thầu số 42 - H/LCB/6 Kè sông Như Ý (đoạn từ Đập Đá đến cầu Vân Dương) với diện tích 2,33 ha là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Như Lao Động đã thông tin, qua theo dõi, phóng viên đã phát hiện có bất cập trong quá trình thi công của Dự án đường đi bộ ven sông Như Ý (TP Huế).

Theo đó, đơn vị thi công đã cho hút cát từ sông Như Ý và đổ trực tiếp vào công trình của dự án. Đồng thời, đơn vị này còn tận dụng xà bần từ nơi khác để lấp vào công trình. Theo ghi nhận, đã có rất nhiều khối cát, vô số xà bần được đổ vào công trình của dự án đường đi bộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn