MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng Quân đội, Công an cùng người dân địa phương đắp đê phòng, chống lũ ở Lục Nam, Bắc Giang. Ảnh: Công an Bắc Giang

Xuyên đêm đắp đê chống lũ ở Bắc Giang

Trần Tuấn LDO | 09/09/2024 11:55

Bắc Giang - Đêm 8.9, lực lượng chức năng tích cực phối hợp đắp đê chống tràn, bảo vệ sản xuất của nhân dân xã Vũ Xá (Lục Nam).

Mặc dù bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc bộ, tuy nhiên, mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài kèm theo lũ lụt, ngập úng, chia cắt, cô lập tại nhiều nơi của tỉnh Bắc Giang.

Trong chiều và tối ngày 8.9, nước sông Lục Nam tiếp tục dâng cao gây ngập tại nhiều xã trên địa bàn huyện Lục Nam.

Lực lượng chức năng cùng người dân đắp đê phòng, chống lũ. Ảnh: Công an Bắc Giang

Tối 8.9, trước tình hình mưa lớn kéo dài, Công an huyện Lục Nam, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 164 và Ban CHQS huyện Lục Nam đã cùng nhân dân xã Vũ Xá đã khẩn trương, tích cực gia cố đê bao sông Lục Nam đoạn qua xã Vũ Xá dài khoảng 2km và dốc sức bảo vệ an toàn cho khu vực trước nguy cơ lũ lớn.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã phối hợp với các lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản khỏi vùng bị ảnh hưởng, đảm bảo an toàn cho người và của, hạn chế thấp nhất các thiệt hại cho nhân dân tại xã Huyền Sơn trong tình hình mưa lũ phức tạp.

Lực lượng Quân đội, Công an cùng người dân địa phương đắp đê phòng, chống lũ ở Lục Nam, Bắc Giang. Ảnh: Công an Bắc Giang

Tính đến 5h30 sáng 9.9, nước sông Lục Nam đoạn qua xã Cương Sơn, thị trấn Đồi Ngô, xã Huyền Sơn, xã Vũ Xá tiếp tục dâng cao gây ngập nhà một số hộ dân, cánh đồng.

Tại Tỉnh lộ 345, Tỉnh lộ 293C, Tỉnh lộ 293, một số điểm thuộc xã Vô Tranh và xã Nghĩa Phương nước sông dâng cao gây ngập lụt, sạt lở ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân, Công an huyện Lục Nam đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ thường trực ứng phó với diễn biến của bão số 3; chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, chốt hướng dẫn giao thông tại các vị trí ngập, nguy hiểm, hỗ trợ sơ tán người và phương tiện; hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng do bão gây ra.

Lũ trên sông Thương, sông Lục Nam ở Bắc Giang hiện đã vượt báo động 3. Ảnh: Trần Tuấn

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang, đến 16 giờ ngày 8.9, toàn tỉnh có 1 người tử vong; ước thiệt hại về tài sản khoảng 340 tỉ đồng do bão số 3 gây ra. Toàn tỉnh có 6 ngôi nhà bị đổ sập, 1.953 ngôi nhà bị tốc mái; di dời khẩn cấp 1.493 hộ gia đình.

Về sản xuất nông nghiệp, thiệt hại khoảng 14.900 ha lúa đang phơi đòng bị gãy, đổ. Sạt lở 31 m kênh, mương; tốc mái tôn và đổ tường rào 106 điểm trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, đình, chùa; một số công trình cột ăng ten, ngầm tràn, đập xảy ra sự cố (gãy, đổ, vỡ).

Ngay sau khi bão tan, các huyện, thị xã, TP của Bắc Giang đã đánh giá tình hình thiệt hại; khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả; tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, kịp thời ứng phó với mưa dông, lũ quét, sạt lở đất và những tình huống thiên tai nguy hiểm khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn