MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoạt động khai thác, vận chuyển diễn ra một cách công khai, tấp nập nhưng chính quyền không hay biết. Ảnh: Văn Đức.

Yên Bái chỉ đạo nóng vụ khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép

Văn Đức LDO | 14/02/2023 09:03

Yên Bái - UBND huyện Trấn Yên vừa chỉ đạo xác minh, xử lý nghiêm vụ khai thác khoáng sản trái phép diễn ra tại xã Vân Hội. 

Dừng toàn bộ hoạt động khai thác

Trước đó, Báo Lao Động có phóng sự ảnh "Khai thác khoáng sản trái phép ngay trung tâm xã, chính quyền không biết", qua đó phản ánh tình trạng khai thác khoáng sản trải phép một cách công khai, ngang nhiên, thách thức của một số đối tượng trên địa bàn xã Vân Hội, huyện Trấn Yên.

Đáng nói, sau khi khai thác, các đối tượng vận chuyển qua quãng đường gần 60km từ điểm khai thác đi qua nhiều địa phương, qua nhiều tuyến đường tỉnh lộ, Quốc lộ sang bên phía tỉnh bạn Phú Thọ, để đổ trực tiếp tại khu vực cảng Sông Lô để vận chuyển bằng đường thủy đi nơi khác.

Trong khi đó, khi PV liên hệ chính quyền địa phương để phản ánh thì lãnh đạo xã này lại khẳng định không có tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên dù địa điểm khai thác nằm ngay trục đường chính, cách UBND xã chưa đầy 3km, vị trí mà PV ghi nhận, phản ánh chỉ là người dân "đào ao".

UBND huyện Trấn Yên đã tiến hành họp và chỉ đạo nóng vụ khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép xảy ra trên địa bàn. Ảnh: Văn Đức.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phạm Văn Hoàn - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trấn Yên cho biết, hiện vẫn chưa rõ số đất có màu đen là khoáng sản gì, phải chờ kết quả lấy mẫu vật phẩm tại khu vực này để kiểm tra.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo này khẳng định, dù là khoáng sản gì nhưng việc khai thác, vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh Yên Bái để đi tiêu thụ là hành vi trái pháp luật.

Việc khai thác diễn ra rầm rộ, vận chuyển một cách công khai. Ảnh: Văn Đức.

Theo lời ông Hoàn, chiều 13.2, ngay khi nắm bắt thông tin phản ánh của Báo Lao Động, phòng đã yêu cầu UBND xã Vân Hội ngay lập tức kiểm tra và xử lý vi phạm ngay, đồng thời có báo cáo giải trình gửi UBND huyện về vụ việc trên.

Sau đó, UBND huyện Trấn Yên cũng tổ chức họp giao ban, phòng Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo lãnh đạo huyện về vụ việc trên.

Theo đó, UBND huyện Trấn Yên chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc, xử phạt và yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động khai thác tại khu vực trên.

"Hiện UBND huyện đang hoàn thiện thủ tục, muộn nhất chiều 14.2, sẽ có quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm trên" - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trấn Yên cho biết thêm.

Cả khu vực rộng gần 1ha bị đào xới, khai thác, vận chuyển công khai nhưng chính quyền nói "không có". Ảnh: Văn Đức.

Cần xử lý nghiêm

Như Báo Lao Động đã đưa trước đó, ngày 9 và 10.2, có mặt tại Km3, tuyến đường xã Vân Hội đi Quân Khê, đoạn qua địa phận thôn Lao Động, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, PV ghi nhận một khoảng đất nằm ngay sát đường trục chính bị đào xới tan hoang với diện tích khoảng 1ha. Tại khu vực đào xới, thời điểm này có sự xuất hiện của 6 máy xúc, 5 ôtô trọng tải lớn xếp hàng "ăn đất".

Trong quá trình khai thác, các đối tượng phân loại đất rồi múc một lượng lớn đất màu đen lên những chiếc xe trọng tải lớn rồi di chuyển từ thôn Lao Động, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên đi xã Quân Khê, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ (nơi giáp danh giữa 2 tỉnh).

Các xe di chuyển gần 60km qua nhiều tuyến đường nhưng không vấp phải sự kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng. Ảnh: Văn Đức.

Qua các tuyến đường liên xã, tỉnh lộ, đoàn xe nhập vào Quốc lộ 32. Sau đó, rẽ vào Quốc lộ 70B, đi qua địa phận các xã Ca Đình, Tây Cốc, Ngọc Quan của huyện Đoan Hùng.

Điểm cuối các xe tập kết là tại khu vực cảng Sông Lô, thuộc cụm công nghiệp Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng sau đó đổ thẳng lên thuyền đưa đi nơi khác tiêu thụ. 

Trong quá trình di chuyển, những chiếc xe có dấu hiệu chở quá tải, không che chắn rơi vãi đất, đá xuống đường gây ô nhiễm môi trường, đường xá bị hư hỏng, bong tróc, lầy lội.

Đường xá nhầy nhụa, bong tróc, hư hỏng ai sẽ chịu trách nhiệm? Ảnh: Văn Đức.

Tuy vậy, dù di chuyển quãng đường dài như vậy nhưng không hề bị xử lý.

Đặc biệt, vụ việc đã diễn ra trong khoảng thời gian dài nhưng không được chính quyền địa phương không hay biết, thậm chí làm ngơ khiến cho dư luận bức xúc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn