MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công ty CP khai khoáng Thanh Sơn tiếp tục bị người dân tố dùng bờ suối làm nơi tập kết đá gây ảnh hưởng đến vệ sinh chung của khu dân cư. Ảnh: AT.

Yên Bái: Công ty khai khoáng Thanh Sơn lấy bờ suối làm nơi tập kết đá

An Trịnh LDO | 24/08/2022 07:19

Yên Bái - Ngoài gây ô nhiễm nguồn nước, tiếng ồn, Công ty CP khai khoáng Thanh Sơn hoạt động nhiều năm qua còn dùng bờ suối làm nơi tập kết đá.

Ngày 12.8.2022, Báo Lao Động đã có phản ánh bài Công ty khai thác đá trắng ngày ngày tra tấn người dân. Theo đó mấy năm trở lại đây, đá lăn cả vào vườn nhà người dân, đá bắn vào mái nhà làm vỡ ngói, nước sinh hoạt toàn bột đá, tiếng ồn từ máy khoan máy đục...

Ngoài ra, việc chế tác đá của doanh nghiệp này còn gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của các hộ dân. Một số gia đình vì nước nhiễm bột đá nặng, phải mua nước đóng chai.

Hai ngày sau phản ánh, phía Công ty khai khoáng Thanh Sơn (Công ty Thanh Sơn) đã hứa khắc phục, kéo đường nước sạch mới cho hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Lao Động vẫn tiếp tục nhận được những phản ánh của các hộ dân tổ dân phố 10 liên quan đến những phiền hà mà Công ty Thanh Sơn gây ra.

Cụ thể, doanh nghiệp này đã biến một phần bờ suối chảy qua khu dân cư làm bãi tập kết viên đá xấu, đá nhỏ không thể chế tác, quá trình chở những viên đá này từ bên trong mỏ ra đã tạo thành một lát chia cắt con đường liên thôn (tổ dân phố).

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổ trưởng tổ dân phố 10, thị trấn Yên Thế cho biết: "Bãi tập kết đá này của công ty đổ ra đã nhiều năm qua gây ảnh hưởng đến vệ sinh chung của cả tổ dân phố, đã nhiều lần bà con ý kiến đến các cấp chính quyền nhưng vẫn chưa được giải quyết thoả đáng".

Theo đó, khu vực bãi tập kết đá tại Tổ dân phố 10, thị trấn Yên Thế. Cạnh bờ suối một khoảng đất rộng hơn 1.000m2 lởm chởm những viên đá trắng nhỏ (chu vi khoảng 50 -60cm) nằm lăn lốc cùng với những bùn, đá vụn thải ra trong quá trình khai thác chế tác đá.

Nhiều vị trí trong bãi tập kết này đá đã chồng chất cao lên chừng 2m, tất cả đều nằm ngoài phạm vi mỏ và khu chế tác đá của Công ty Thanh Sơn.

PV Báo Lao Động đã liên lạc với ông Lê Viết Đại - Chủ tịch UBND thị trấn Yên Thế, ông Đại cho hay: "Liên quan đến việc bãi tập kết đá này của Công ty Thanh Sơn chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra xác minh ngay".

Một số hình ảnh ghi nhận các ảnh hưởng từ Công ty cổ phần khai khoáng Thanh Sơn ra môi trường:

Con đường liên thôn bị chia cắt bởi những bùn thải, đá vụn.
Những vũng nước, đá nằm chỏng chơ
Đá trắng với đủ các loại kích thước chất chồng lên nhau tại bãi tập kết ven suối (Tổ 10, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên) - nơi này nằm ngoài phạm vi mỏ và khu vực chế tác đá của Công ty CP khai khoáng Thanh Sơn.
Các xe tải trọng lớn luôn túc trực bên ngoài mỏ đá.
Bùn thải trong quá trình khai thác và chế tác đá của Công ty Thanh Sơn.
Nguồn nước bị nhiễm bột đá nặng của người dân.
Không còn nước sạch, một số hộ dân bị ảnh hưởng phải mua nước đóng chai dùng ăn uống.

This browser does not support the video element.

Hình ảnh mà trước đó người dân cung cấp về tình trạng nước thải chảy ra từ khu chế tác đá của Công ty Thanh Sơn và hiện trạng nước sinh hoạt bị nhiễm bột đá.

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn