MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cơ quan chức năng đề xuất xử phạt vi phạm hành chính đối với Hợp tác xã Tú Lệ vì khai thác trái phép chưa đủ hồ sơ thuê đất. Ảnh: Văn Đức.

Yên Bái kiểm tra các mỏ quặng "chui" của HTX Tú Lệ và Công ty Hà Quang

Văn Đức LDO | 12/12/2021 15:36

Yên Bái - Cơ quan chức năng đã đề xuất xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp khai thác trái phép quặng sắt sau phản ánh của Báo Lao Động.

Báo Lao Động vừa có bài phản ánh về tình trạng nhiều mỏ quặng ở Yên Bái ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh cấm

Sau khi bài viết được đăng tải, ngày 11.12, trao đổi với PV, ông Cao Trường Giang – Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Văn Chấn cho biết: “Ngay khi nhận được phản ánh của Báo Lao Động, UBND huyện đã có chỉ đạo các phòng, ban kiểm tra, xác minh thông tin”.

Trưởng phòng Tài nguyên huyện Văn Chấn khẳng định, UBND tỉnh Yên Bái chưa có văn bản cho phép các điểm mỏ theo phản ánh của Báo Lao Động được phép khai thác.

Cụ thể, đoàn công tác đã kiểm tra mỏ quặng của Hợp tác xã Tú Lệ, do ông Nguyên Xuân Trường làm giám đốc (có địa chỉ tại Chấn Hưng 3, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn) chưa hoàn thiện hồ sơ thuê đất. Tuy nhiên vẫn tự ý mở đường vào khai trường khi chưa được sự cho phép của UBND tỉnh.

Theo đó, mỏ quặng này được cấp phép hoạt động từ năm 2011 đến tháng 12.2023 trên diện tích 3,5ha. Do chưa hoàn thiện thủ tục về đất đai nên UBND tỉnh đã yêu cầu dừng hoạt động để bổ sung hồ sơ. 

Đối với điểm mỏ này, phòng đã báo cáo UBND huyện về quá trình kiểm tra, xác minh.

Một điểm mỏ của công ty Cổ phần Hà Quang vẫn hoạt động khi PV có mặt cuối tháng 11.

Ngoài ra, đề xuất Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp này vì hành vi tự ý khai thác quặng khi chưa hoàn thiện hồ sơ.

Đồng thời, yêu cầu Hợp tác xã Tú Lệ dừng ngay hoạt động đến khi có công văn cho phép của UBND tỉnh.

Còn tại mỏ Nậm Búng II, Nậm Búng III của công ty Cổ phần Hà Quang, do ông Đào Ngọc Dũng làm đại diện pháp luật (có địa chỉ tại Chấn Hưng 1, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn) khi đoàn công tác vào kiểm tra thì mỏ không hoạt động.

Tuy nhiên, theo vị trưởng phòng này thì điểm mỏ của công ty này còn thời hạn đến tháng 12 sẽ thu dọn tài sản theo luật, hiện công ty cũng đang làm thủ tục xin gia hạn.

Trước đó, PV Báo Lao Động đã ghi nhận thực tế về hoạt động khai thác quặng trái phép tại 2 điểm mỏ Nậm Búng II và Nậm Búng III của Công ty Cổ phần Hà Quang dù đã có quyết định đóng cửa, thu hồi giấy phép hoạt động.

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, công ty Cổ phần Hà Quang tại huyện Văn Chấn có một loạt chi nhánh trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Lào Cai với những người đại diện khác nhau.

Công ty này có trụ sở chính tại khu 1 - A6, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội, người đại diện là Hoàng Công Hợp và Nguyễn Xuân Chi.

Ngoài 2 mỏ Nậm Búng II, Nậm Búng III đã yêu cầu đóng cửa, thu hồi giấy phép. Công ty này còn bị UBND tỉnh Yên Bái ra quyết định đóng cửa tại mỏ Plech, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn.

Không những vậy, công ty Cổ phần Hà Quang cũng đang thực hiện khai thác 2 mỏ trên địa bàn huyện Trấn Yên. Trong đó, UBND tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu dừng hoạt động đối với mỏ quặng sắt 409, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn