MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều gia đình đang phải sinh sống 2-3 thế hệ trong những căn nhà tập thể cũ chật hẹp ở TP Hà Nội. Ảnh: Lan Nhi

3 thế hệ sinh sống trong căn nhà tập thể 12m2 ở Hà Nội

Lan Nhi LDO | 03/10/2023 06:00

Trong những căn nhà tập thể cũ ở TP Hà Nội, nhiều gia đình đang phải sinh sống 2 - 3 thế hệ cùng nhau khi công trình dần xuống cấp nhưng vẫn chưa được duy tu, cải tạo phù hợp.

Bà Nguyễn Thị Dung (sinh sống ở nhà A2, khu tập thể Văn Chương, Hà Nội) thông tin, nhiều hộ dân ở khu tập thể Văn Chương ai cũng mong muốn khu nhà sẽ được nhanh chóng được sửa chữa, nâng cấp nhưng hàng chục năm nay việc quy hoạch, cải tạo vẫn chỉ đang nằm bất động trên giấy.

Hiện trạng khu nhà A2 (khu tập thể Văn Chương, Hà Nội). Ảnh: Lan Nhi

"Những năm qua, 3 thế hệ của gia đình tôi đang sinh sống trong căn nhà chỉ có vỏn vẹn 12m2. Dù TP Hà Nội đã có kế hoạch cải tạo hàng chục năm nay nhưng mọi cơ chế, hệ số đền bù, tái định cư vẫn chưa rõ ràng.

Vì diện tích nhỏ hẹp nên gần như các thành viên trong gia đình tôi không ai dám mua sắm gì nhiều. Cứ tối là cả nhà phải trải đệm ra ngủ chung vì diện tích chật hẹp, không kê được giường" - bà Dung nói.

3 thế hệ gia đình nhà bà Dung đang sinh sống trong căn nhà chỉ có vỏn vẹn 12m2 ở nhà A2 (khu tập thể Văn Chương, Hà Nội). Ảnh: Lan Nhi

Tương tự, chị Trần Thị Châm (sinh sống ở nhà C3, khu tập thể Trung Tự) chia sẻ, vì cả 3 thế hệ cùng sinh sống trong một căn nhà tập thể chật hẹp, ẩm ướt nên gia đình chị cũng mong mỏi khu tập thể sớm được cải tạo, xây mới kiên cố hơn.

Sau 2 năm triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội mới đây đã phê duyệt nhiệm vụ kiểm định 1.022 nhà chung cư thuộc các quận, huyện như Ba Đình, Thanh Xuân, Đống Đa, Long Biên, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Đông Anh, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm. Đây cũng là cơ sở để Hà Nội đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư, nhà tập thể cũ.

Diện tích chật hẹp nên gia đình nhà bà Dung phải tận dụng khoảng không gian chung để phơi quần áo, cất đồ đạc. Ảnh: Lan Nhi

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đến nay đã có 8 quận, huyện đã tổ chức lựa chọn được đơn vị kiểm định như Long Biên, Hoàng Mai, Tây Hồ, Đông Anh, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàn Kiếm, Ba Đình.

Riêng quận Đống Đa đã hoàn thành công tác di dời các hộ dân, tổ chức ra khỏi nhà nguy hiểm cấp độ D số 51 Huỳnh Thúc Kháng. Đây là khu nhà hư hỏng đã có chủ trương từ lâu, nhưng một số hộ dân vẫn bám trụ ở lại, bất chấp nguy hiểm.

Đề cập đến nội dung này, ông Mạc Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc xây dựng lại chung cư cũ tại Hà Nội đang được thực hiện theo Nghị định 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện TP Hà Nội cũng đã ban hành đề án cải tại chung cư cũ, kèm theo đề án là 5 kế hoạch để triển khai thực hiện cải tạo chung cư cũ một cách hiệu quả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn