MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chung cư Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Nguyễn Linh

Ba chung cư hết niên hạn ở Đà Nẵng sẽ di dời từ tháng 10

Nguyễn Linh LDO | 20/08/2024 09:50

Ba khu chung cư thuộc sở hữu nhà nước tại Đà Nẵng sẽ được di dời từ tháng 10.2024 đến năm 2025.

Thấp thỏm lo sợ mùa mưa đến

Ba khu chung cư thuộc sở hữu nhà nước là Lâm đặc sản Hòa Cường (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu), chung cư Thuận Phước (phường Thuận Phước, quận Hải Châu), chung cư Hòa Minh (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) có 18 khối nhà với 648 căn hộ.

Trong đó chung cư Hòa Minh được đưa vào sử dụng từ năm 2001 và hết niên hạn vào năm 2021, tuy nhiên từ nhiều năm trước chung cư này đã xuống cấp, ô nhiễm nghiêm trọng. Nhiều kết cấu hạ tầng, trang thiết bị đã hư hỏng, gỉ sắt, nếu không kịp thời sửa chữa sẽ ảnh hưởng đến tính mạng người dân.

Bà Phan Thị Nho, người dân chung cư Hòa Minh cho biết: “Mỗi lần trời mưa là phải lấy thau, xô ra đựng, hứng nước mưa. Nếu không bị dột cũng bị thấm, không ai ngủ được cả”.

Theo bà Phan Thị Nho, bất kể dù tầng 3 hay tầng 2 đều bị thấm dột. Đặc biệt, các hộ tầng trên xả thải trực tiếp ra ngoài môi trường khiến nước thải bắn tung tóe và hôi thối.

Cùng hoàn cảnh như vậy, gia đình bà Trần Phương Thảo hiện có 10 người thuộc ba thế hệ phải sống trong căn hộ 30m2 tại chung cư Hòa Minh. “Những năm gần đây hiện tượng nứt trần, bong tróc trần nhà diễn ra ngày càng nhiều, chúng tôi chỉ biết trám đỡ lại” - bà Trần Phương Thảo phản ánh.

Tại chung cư Thuận Phước, ông Đặng Văn Lê, cho biết mỗi khi đến mùa mưa, nước thấm dột từ trần nhà chảy xuống căn hộ của mình khiến cuộc sống vô cùng khó khăn. Phía hành lang, tường nhà bị bong tróc, những mảng bê tông bị bong tróc lộ cả cốt thép.

Bà Nguyễn Thị Sáu, người dân chung cư Thuận Phước nói: “Chúng tôi thường mua xi măng về để tự sửa chữa lại vết nứt trên trần nhà. Tránh tình trạng thấm dột từ tầng trên xuống”.

Theo người dân tại chung cư Thuận Phước, mỗi khi đến mùa mưa là chính quyền địa phương cử người vận động người dân đến nơi trú ẩn an toàn tại các trường tiểu học, ủy ban, các công trình được xây dựng kiên cố.

Bà Phan Thị Nho, người dân chung cư Hòa Minh phản ánh tình trạng thấm dột của chung cư Hòa Minh. Ảnh: Nguyễn Linh

Sẽ di dời từ tháng 10

UBND TP Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch di dời, giải tỏa, xây dựng lại 3 nhà chung cư cũ xuống cấp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân vào ngày 12.8 vừa qua.

Thời gian thực hiện các thủ tục, triển khai di dời, giải tỏa từ nay đến hết năm 2025. Dự kiến phá dỡ chung cư sau khi di dời toàn bộ các hộ dân.

Trong đó, khu đất của chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường sẽ được sử dụng để xây dựng công viên, nhà sinh hoạt cộng đồng, bãi đỗ xe sau giải tỏa. Khu đất tại chung cư Thuận Phước sẽ xây dựng công viên, bãi đỗ xe, khu đất sau khi giải tỏa chung cư Hòa Minh sẽ xây dựng chung cư.

Theo kế hoạch di dời, tháng 8 và tháng 9, UBND quận Hải Châu, Liên Chiểu sẽ thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từng khu chung cư và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời, lấy ý kiến các sở, ngành liên quan, trình UBND TP Đà Nẵng phê duyệt.

Từ tháng 10 đến hết năm 2024, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư triển khai phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho người dân từng khu chung cư.

Trong đó, từ tháng 8, UBND TP Đà Nẵng đã giao Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và Phát triển đô thị chuẩn bị, kêu gọi đầu tư nhà ở xã hội tại khu đất chung cư Hòa Minh và khu đất số 10 Trịnh Công Sơn.

Giao UBND quận Hải Châu chủ trì, chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng tại khu đất chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường và khu đất chung cư Thuận Phước trong năm 2025.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn