MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bài học từ vụ Alibaba; Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh xuống cấp phải xây mới?

Phan Anh LDO | 30/09/2019 06:44

Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh có xuống cấp đến mức phải xây mới?; Hơn 900 đơn tố cáo địa ốc Alibaba, “mất bò mới lo làm chuồng”; Ám ảnh chờ sổ hồng khi mua nhà... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

TP. Hồ Chí Minh xây Bảo tàng 1.400 tỉ đồng: Bảo tàng hiện hữu có thực sự xuống cấp?

TP. Hồ Chí Minh cho rằng Bảo tàng thành phố hiện hữu đã "xuống cấp" nên muốn xây bảo tàng mới với kinh phí 1.400 tỉ đồng để thay thế.

Bảo tàng không có dấu hiệu nào “xuống cấp” như báo cáo.

Phóng viên Báo Lao Động cùng với một vị kiến trúc sư có tiếng trong làng kiến trúc đã vào "tham quan" bảo tàng vào một ngày cuối tháng 9 để ghi nhận sự "xuống cấp, hư hỏng và chật chội" của bảo tàng thế nào.

Phóng viên đề nghị được cung cấp thông tin liên quan đến tình hình hoạt động hiện tại, những thuận lợi và khó khăn về cơ sở vật chất, lượng khách đến tham quan cũng như chi phí vận hành,... Tuy nhiên, lãnh đạo bảo tàng đề nghị xin không được cung cấp những thông tin này.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, Bảo tàng Thành phố hiện hữu không có dấu hiệu nào cho thấy đã xuống cấp và hư hỏng.

Xem thêm...

Hơn 900 đơn tố cáo địa ốc Alibaba, “mất bò mới lo làm chuồng”!

Đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn của hơn 900 cá nhân tố giác Công ty Alibaba có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 500 tỉ đồng.

Nhiều hồ sơ của địa ốc Alibaba bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh thu giữ (ảnh:H.P/LĐO).

Có phải cách làm ăn kinh doanh bất động sản đa cấp để lừa đảo huy động vốn của địa ốc Alibaba tinh vi, xảo diệu tới mức không thể bị phát hiện, và chỉ đến khi cơ quan điều tra vào cuộc nó mới bị lật tẩy?

Không, trong khoảng thời gian gần hai năm qua, “hiện tượng” địa ốc Alibaba nếu đã cuốn bao nhiều người với lòng tham lãi nhanh lãi lớn vào guồng của nó, thì cũng không ít người đã nhìn thấy các dấu hiệu lừa đảo khá rõ.

Xem thêm...

Ám ảnh chờ sổ hồng khi mua nhà

Trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh hiện nay có rất nhiều dự án mặc dù người dân đã chuyển vào ở nhiều năm nhưng vẫn không được cấp quyền sở hữu.

Người mua nhà tại chung cư Ruby Land 10 năm nay phải ở trọ trong chính ngôi nhà của mình vì khoảng nợ xấu của chủ đầu tư. Ảnh: B.C

10 năm là khoảng thời gian “ở trọ” đầy ám ảnh trong chính căn hộ của mình với 280 hộ dân tại chung cư Rubyland (số 11 Lê Quát, phường Tân Thới Hòa, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh), bởi chủ đầu tư là Công ty Tân Hoàng Thắng đã thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của toàn bộ dự án vào ngân hàng.

Trách nhiệm thuộc về ai, ách tắc ở khâu nào luôn là những câu hỏi không dễ gì sớm có câu trả lời và cứ thế người dân không biết khi nào mình mới hết cảnh ở... trọ ngay trong căn hộ của mình.

Xem thêm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn