MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảnh tắc đường ở các tuyến phố vào nội đô khiến nhiều người phải dịch chuyển nhà. Ảnh: Nguyên Anh

Bán nhà vùng ven vào nội thành thuê trọ để thoát cảnh tắc đường

ANH HUY LDO | 06/08/2023 10:05

Những cơn mưa tầm tã vào buổi sáng thường khiến đường vào nội đô Hà Nội tắc nghẽn vào những khung giờ này. Điều này đã khiến nhiều người có ý định muốn bán nhà ở khu vực ngoại thành để vào nội thành thuê nhà nhằm thoát cảnh tắc đường.

Anh Lê Văn Tình (35 tuổi, quê ở Thanh Hóa) ra Hà Nội học tập rồi lập nghiệp đã được gần 15 năm. Sau thời gian tích lũy, vợ chồng anh chị quyết định mua nhà để an cư tại Thủ đô. Không không muốn ở chung cư, vợ chồng anh tìm mua đất nền ngoại thành để xây nhà.

Mảnh đất "cắm dùi" đầu tiên ghi tên vợ chồng anh ở làng Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì rộng hơn 50 m2. Thời gian anh chị mua ở đây, giá đất còn rẻ, chỉ khoảng 900 triệu đồng. Cuộc sống ngoại thành không ồn ào tấp nập, không gian rộng thoải mái hơn và đi làm cũng chỉ cách khoảng hơn chục cây số. Hơn nữa, nhà lại có ôtô, đi lại cũng tiện, cuộc sống sinh hoạt ở đây cũng dễ chịu hơn trong phố.

“Thỉnh thoảng cuối tuần gia đình lại rủ nhau vào phố chơi, dạo quanh bờ hồ, hay ăn uống, hẹn bạn bè… khiến cuộc sống gia đình thêm vui, đầm ấm hơn sau những giờ lao động vất vả. Cuộc sống ngoại thành có nhiều cái hay, thú vị hơn” - anh Tình chia sẻ.

Sau 4 năm sống ở ngoại thành, gia đình anh Tình vẫn cảm thấy hạnh phúc và mọi thứ rất tốt. Tuy nhiên, cảnh tắc đường mỗi khi đi làm khiến anh quyết định thay đổi.

Để vượt quãng đường 17km từ nhà tới cơ quan (ở đường Trung Kính, quận Cầu Giấy) đúng giờ quy định, mỗi ngày, anh phải rời nhà từ 6h30. Làm việc theo giờ hành chính, nhưng anh Tình thường đặt chân về nhà lúc 19h. Có những lúc phải đến 20h, lúc này, vợ anh đã mệt mỏi vì chờ chồng về ăn cơm.

“Không ít lần, tôi cảm giác đói lả sau tay lái, nhích từng centimet giữa biển người với những luồng giao thông xung đột, không có lối thoát” - anh Tình cảm thán.

Để thuận tiện hơn, anh Tình đã bàn với vợ quyết định bán căn nhà đang ở để lên phố thuê trọ cho tiện công việc rồi sau đó tính tiếp.

Một trong những lợi ích dễ thấy nhất của việc sinh sống ở nhà ngoại thành đó là yên tĩnh. Ảnh: Nguyên Anh

Chị Phạm Diễm (42 tuổi, quê ở Thái Bình) cũng rơi vào tình trạng tương tự. Ngoài lý do tắc đường thì lý do quyết định bán căn chung cư ở The Golden An Khánh (xã An Khánh, huyện Hoài Đức) bởi con trai đầu tiên đỗ vào trường chuyên.

Vợ chồng chị Diễm bán căn chung cư với giá 1,7 tỉ đồng và bù thêm khoản tiền 800 triệu đồng để mua căn chung cư đã qua sử dụng ở quận Thanh Xuân.

Theo lời chị Diễm, chị mua căn chung cư từ năm 2016, giá 1,1 tỉ đồng, giờ bán được 1,7 tỉ đồng. Giá chung cư ở ngoại thành hiện tại tiệm cận với giá chung cư nội thành nên việc bù tiền thêm không còn là gánh nặng. Chưa kể, hiện tại, nếu ở ngoại thành, chị Diễm với chồng đều đi làm xa, đường vào nội thành cũng thường ùn tắc khi trời mưa.

“Việc di chuyển liên tục đưa đón con gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, việc đi học thêm của con cũng hạn chế nên tôi lựa chọn mua nhà trong nội thành để tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí xăng xe” - chị Diễm nói.

Chia sẻ về vấn đề này, một số chuyên gia bất động sản cho rằng, ở đâu cũng có những mặt lợi và khó khăn nhất định. Việc thay đổi là để phù hợp cho mỗi gia đình ở một thời điểm nhất định.

Trước đây, làn sóng dịch chuyển ra ngoại thành gia tăng do họ cho rằng, hạ tầng giao thông phát triển, sống thoải mái, yên tĩnh và giá tiền rẻ hơn. Tuy nhiên, thời gian gần đây tình trạng tắc đường là lý do khiến cho một số gia đình muốn di chuyển vào nội thành để tiết kiệm thời gian, chi phí.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn